Khai mạc Diễn đàn VSCF 2026 với chủ đề “Định hình Net Zero Việt Nam-Tái kiến tạo cho 2050”

Ngày 16/7, Diễn đàn phát triển bền vững ngành Xây dựng Việt Nam (VSCF 2026) chính thức trở lại tại Hà Nội, quy tụ các hiệp hội nghề, doanh nghiệp xây dựng-vật liệu-bất động sản, cùng các tổ chức tài chính, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng nhau hướng tới mục tiêu kiến tạo tương lai bền vững cho ngành xây dựng Việt Nam.

VSCF 2026 đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng Việt Nam. (Ảnh: THÙY LINH)
VSCF 2026 đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng Việt Nam. (Ảnh: THÙY LINH)

Diễn đàn hướng tới kiến tạo lộ trình phát triển rõ ràng cho ngành xây dựng trong hành trình đạt mục tiêu Net Zero 2050, thông qua các chủ đề trọng tâm như mở rộng quy mô xây dựng xanh, chuyển dịch từ công trình xanh tới đô thị phát thải thấp, khử carbon môi trường xây dựng tại khu vực Đông Nam Á, và thúc đẩy 3 trụ cột vật liệu-công nghệ-tài chính.

Diễn đàn được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

khai-mac-xay-dung-minh-duy-5.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện VSCF 2026 trong công tác thúc đẩy phát triển công trình và vật liệu xanh của Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận những bước tiến tích cực trong việc phát triển công trình xanh và vật liệu xanh. Đến nay, Việt Nam đã có khoảng 828 công trình được chứng nhận công trình xanh với tổng diện tích sàn khoảng 20,8 triệu m², vượt mục tiêu đề ra.

Nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng mạnh mẽ, tiêu biểu là việc phát triển các nhà máy vật liệu không nung với khoảng 2.900 cơ sở sản xuất. Ngành cũng đang chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các loại nhiên liệu giảm phát thải thấp hơn như từ than sang khí gas. Hơn nữa, việc tận dụng các loại phế thải công nghiệp như tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng đang được hưởng ứng theo chủ trương kinh tế tuần hoàn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng chỉ ra những khó khăn lớn mà ngành đang đối mặt. Đầu tiên, chi phí cho đổi mới công nghệ và giải pháp xây dựng xanh còn ở mức cao, trong khi khả năng huy động nguồn lực của doanh nghiệp còn hạn chế. Bên cạnh đó, một bộ phận doanh nghiệp và người sử dụng chưa hiểu rõ lợi ích lâu dài của công trình xanh.

Thứ trưởng cũng nhận định các chính sách về tín dụng xanh, ưu đãi đầu tư, thuế và các công cụ tài chính hỗ trợ chuyển đổi xanh cần trở nên thực sự hấp dẫn hơn để thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao diễn đàn VSCF là nơi quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp để chia sẻ tri thức và kết nối đầu tư, tạo cơ hội tăng cường chia sẻ tri thức, giới thiệu công nghệ và giải pháp tiên tiến để thúc đẩy phát triển công trình và vật liệu xanh.

khai-mac-xay-dung-minh-duy-2.jpg
Phó Chủ tịch VCCI khẳng định công trình xây dựng của ngày hôm nay quyết định chất lượng cuộc sống của thế hệ mai sau. (Ảnh: THÙY LINH)

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh khẳng định phát triển bền vững là “tấm giấy thông hành” giúp doanh nghiệp xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch VCCI cũng cho biết cam kết phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050 không đơn thuần là cam kết môi trường, mà là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng. Đồng thời, ông cũng đưa ra nhận định rằng những công trình xây dựng hôm nay sẽ quyết định chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của các thế hệ mai sau.

Nhân dịp này, ông khuyến khích doanh nghiệp sử dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) làm công cụ tham chiếu để quản trị công ty và chuyển đổi kinh doanh theo hướng có trách nhiệm. Cùng với đó, chuyển đổi xanh cần là một tiến trình được các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ cùng hưởng ứng, chứ không chỉ dành cho các tập đoàn lớn.

khai-mac-xay-dung-minh-duy-1.jpg
Theo ông Đinh Hồng Kỳ, phát triển bền vững là xu hướng thiết yếu của thời đại mới. (Ảnh: MINH DUY)

Ghi nhận những đóng góp trên, ông Đinh Hồng Kỳ, Trưởng Ban Tổ chức VSCF 2026, Chủ tịch Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (SACA) nhấn mạnh rằng phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để ngành xây dựng nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, ông Đinh Hồng Kỳ cam kết Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn phát triển bền vững ngành Xây dựng Việt Nam sẽ lắng nghe các vướng mắc của doanh nghiệp, để phản hồi tới các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phổ biến các quy định mới một cách dễ áp dụng nhất.

khai-mac-xay-dung-minh-duy-8.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh được trao bằng khen của Bộ Xây dựng vì những đóng góp cho tiến trình chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. (Ảnh: MINH DUY)

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Bộ Xây dựng đã trao tặng bằng khen cho Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận những nỗ lực và hoạt động hiệu quả của Hiệp hội trong tiến trình chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp.

Quy tụ các đơn vị uy tín hàng đầu, VSCF 2026 góp phần kết nối các sáng kiến, chính sách cùng giải pháp thực tiễn, qua đó tạo đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm giá, đóng cửa ở mức 4.454,4 USD/ounce khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) củng cố lập trường chống lạm phát, khơi lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Trong nước, giá vàng đã tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.