Hơn 300 hình ảnh, tài liệu tại triển lãm “Da cam-lương tri và công lý”

Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng để nhân dân trong nước và nước ngoài hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc hóa học/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người; những nỗ lực của Việt Nam, sự quan tâm của toàn xã hội trong khắc phục hậu quả dioxin.
Các đại biểu nghe giới thiệu về các chuyên đề triển lãm.
Các đại biểu nghe giới thiệu về các chuyên đề triển lãm.

Sáng 15/9, tại Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Binh chủng Hóa học, tổ chức khai mạc triển lãm “Da cam-lương tri và công lý” - Lâm Đồng 2023.

Triển lãm được sự phối hợp của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Quân khu 7 và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng.

Hình ảnh về nỗi đau da cam ở Việt Nam trưng bày tại triển lãm.

Hình ảnh về nỗi đau da cam ở Việt Nam trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin Việt Nam cho biết, triển lãm là thông điệp gửi đến bạn bè thế giới về khát khao hòa bình, phản đối chiến tranh của nhân dân Việt Nam. Hơn 60 năm qua, nhân dân Việt Nam đã và đang phải gánh chịu một thảm họa da cam chưa từng có trong lịch sử loài người, làm cho 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân; ảnh hưởng mạnh mẽ, lâu dài đến môi trường và hệ sinh thái.

Đồng thời, thấy rõ sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với con người và môi trường sinh thái.

Trung tướng Đặng Nam Điền trao bảng tượng trưng của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà cho nạn nhân dioxin Lâm Đồng.

Trung tướng Đặng Nam Điền trao bảng tượng trưng của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà cho nạn nhân dioxin Lâm Đồng.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo các chủ đề, như thảm họa và nỗi đau da cam, Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc hóa học/dioxin Việt Nam và hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc hóa học; những tấm gương vượt khó vươn lên, những “tấm lòng vàng” vì nạn nhân chất độc hóa học; Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng khắc phục thảm họa da cam, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc hóa học…

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật.

Tại không gian triển lãm, ban tổ chức trưng bày, giới thiệu hơn 100 đầu sách, báo và tạp chí; chiếu phim tư liệu về chủ đề chiến tranh hóa học ở Việt Nam và công tác khắc phục hậu quả, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc hóa học.

Hình ảnh về hoạt động xử lý hậu quả dioxin tại Việt Nam.

Hình ảnh về hoạt động xử lý hậu quả dioxin tại Việt Nam.

Thông qua triển lãm, nhằm tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Ban tổ chức trao quà tặng các nạn nhân chất độc da cam.

Ban tổ chức trao quà tặng các nạn nhân chất độc da cam.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Quân khu 7, Học viện Lục quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Trường đại học Đà Lạt, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà ở và tặng quà nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá gần 650 triệu đồng.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhà tài trợ đã giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhà tài trợ đã giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Triển lãm tại Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt diễn ra đến ngày 25/10 và triển lãm trực tuyến trên các website: http://trienlamdacam.vn, http://binhchunghoahoc.vn, http://vava.org.vn diễn ra đến ngày 31/12.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.