Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, tạo không gian phát triển mới cho Quảng Ngãi

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư và hoàn thành dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum là vô cùng cần thiết. Dự án không chỉ giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông kết nối hai vùng đông-tây của tỉnh mà còn tạo không gian phát triển mới cho Quảng Ngãi và vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên.

Theo đề xuất, dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum có tổng chiều dài hơn 136km. (Ảnh: HIỂN CỪ)
Theo đề xuất, dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum có tổng chiều dài hơn 136km. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Điểm nghẽn liên kết hạ tầng giao thông

Quảng Ngãi là trung tâm công nghiệp quy mô lớn và là cửa ngõ giao thương đường biển quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Với lợi thế sở hữu Khu kinh tế Dung Quất, một trong những khu kinh tế ven biển thành công hàng đầu cả nước, Quảng Ngãi đóng vai trò hạt nhân trong việc phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo và năng lượng. Đặc biệt, cảng biển nước sâu Dung Quất có khả năng tiếp nhận các tàu tải trọng lớn, là điểm tựa vững chắc cho hoạt động logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa liên vùng và quốc tế.

Trước yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, Quảng Ngãi đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Trong đó, liên kết hạ tầng giao thông kết nối hai phía đông và tây Quảng Ngãi qua Quốc lộ 24 hiện vẫn còn nhiều điểm nghẽn, mặt đường hẹp và địa hình đồi núi hiểm trở, chưa đáp ứng nhu cầu vận tải công nghiệp trọng tải lớn và logistics.

ndo_br_z7406629455519-7cd05c17fa6fdd9ee8482be9ca5548e2.jpg
Quốc lộ 24 hiện chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải công nghiệp trọng tải lớn và logistics.(Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân, hiện tại, Quốc lộ 24 là trục giao thông đường bộ chủ yếu kết nối khu vực Quảng Ngãi với khu vực Kon Tum và Tây Nguyên. Tuyến vừa phục vụ giao thông liên vùng, vận tải hàng hóa, hành khách đường dài, vừa phục vụ nhu cầu đi lại dân sinh tại các địa phương dọc tuyến.

Theo số liệu khảo sát, lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 24 trong quý I/2026 bình quân khoảng 3.607 xe/ngày đêm, quy đổi khoảng 2.592 PCU/ngày đêm; trong quý II/2026 bình quân khoảng 3.267 xe/ngày đêm, quy đổi khoảng 2.499 PCU/ngày đêm. Riêng tại vị trí Km0+500, lưu lượng quy đổi đạt khoảng 3.945 PCU/ngày đêm trong quý I/2026 và 3.987 PCU/ngày đêm trong quý II/2026.

ndo_br_z7406629840519-4d1f73a8a7e706f1ab33c2999473e5ab.jpg
Quốc lộ 24 có tiêu chuẩn kỹ thuật không đồng đều, nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông trong mùa mưa. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Xét riêng về lưu lượng hiện tại, chưa có đủ cơ sở để nhận định toàn tuyến Quốc lộ 24 đã vượt năng lực thông hành. Tuy nhiên, Quốc lộ 24 có tiêu chuẩn kỹ thuật không đồng đều, nhiều đoạn qua khu vực miền núi có độ dốc lớn, bán kính đường cong hạn chế, mặt cắt ngang nhỏ; đặc biệt đoạn qua khu vực đèo Vi Ô Lăk có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông trong mùa mưa.

Do đó, Quốc lộ 24 hiện hữu khó đáp ứng yêu cầu hình thành một hành lang vận tải liên vùng có tốc độ cao, năng lực lớn, ổn định và an toàn, nhất là đối với vận tải hàng hóa đường dài, xe tải trọng lớn và nhu cầu kết nối Tây Nguyên với cảng biển”, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân nhìn nhận.

Tác động lan tỏa của dự án

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng cho bắc Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ, sớm đưa quy hoạch vào thực tiễn trước năm 2030, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa biển-cao nguyên-biên giới và hành lang kinh tế chủ đạo, ngày 1/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum.

Theo đề xuất, dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum có tổng chiều dài hơn 136km, đi qua địa bàn các xã: Nguyễn Nghiêm, Ba Động, Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Kon Plông, Măng Đen, Đăk Rve, Kon Braih, Đăk Hà và phường Đăk Cấm. Trong đó, điểm đầu tại Km 0+00 giao với cao tốc bắc-nam phía đông tại xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối giao với tuyến quy hoạch cao tốc bắc-nam phía tây tại xã Đăk Hà.

ndo_br_3.jpg
Hướng tuyến dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tuyến sẽ được đầu tư hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe theo quy hoạch, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Riêng đoạn tuyến qua đèo Vi Ô Lăk và đèo Măng Đen (khoảng 66km) có điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao và nhiều suối, khe cắt ngang, độ chênh cao sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 51.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng, thiết bị gần 36.800 tỷ đồng. Dự kiến khởi công trong năm 2027, hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2030.

Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho rằng, mặc dù dự án có tác động đáng kể đến rừng, đất đai và dân cư, nhưng các tác động này có thể được nhận diện, giảm thiểu và kiểm soát thông qua lựa chọn phương án tuyến và giải pháp thực hiện phù hợp.

Trong khi đó, lợi ích lâu dài của dự án mang lại là kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, góp phần hình thành trục liên kết từ khu vực Tây Nguyên, cửa khẩu quốc tế Bờ Y ra biển, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định dân cư khu vực miền núi, biên giới. Qua đó, góp phần phân bổ lại và tạo ra không gian mới; phát triển phương thức vận tải bền vững, hiện đại; giảm thiểu tai nạn giao thông.

ndo_br_4.jpg
Qua tính toán sơ bộ, khi hoàn thành, đưa vào khai thác, dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, với ưu thế tốc độ cao, di chuyển an toàn và thuận tiện, tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum dự kiến sẽ giúp rút ngắn 50-60% thời gian di chuyển, tạo liên kết trực tiếp giữa hai khu vực kinh tế. Sự xuất hiện của tuyến cao tốc sẽ mở ra các không gian phát triển kinh tế mới dọc hành lang đông-tây, thúc đẩy nhanh tiến trình hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm chế biến nông-lâm sản, các trung tâm logistics và điểm du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng, đồng thời góp phần phân bổ lại lực lượng lao động, giảm áp lực di dân tự do và quá tải hạ tầng ở các đô thị lớn.

Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại sẽ tạo ra một trục giao thông chất lượng cao, an toàn tuyệt đối, giúp phân luồng và giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu. Điều này không chỉ giúp giảm đáng kể tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân mà còn giảm chi phí nhiên liệu, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần phát triển giao thông bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

“Qua các phân tích sơ bộ cho thấy, việc đầu tư và hoàn thành dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum là vô cùng cần thiết. Dự án không chỉ nhằm từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, an toàn, hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi phát triển liên kết vùng và không gian phát triển mới cho tỉnh Quảng Ngãi, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh và cho biết thêm, để thực hiện thành công và sớm hoàn thành toàn bộ dự án có quy mô đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, cần thiết phải áp dụng 5 cơ chế, chính sách đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các dự án quan trọng quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

Khai mạc triển lãm “Thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu”. (Ảnh: NGỌC ANH)

Khám phá tri thức sử dụng thực vật của người Cơ Tu

Gần 40 mẫu thực vật, 80 hình ảnh và nhiều hiện vật tại triển lãm “Thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu” giới thiệu những tri thức bản địa đặc sắc trong sử dụng tài nguyên thực vật của đồng bào. Qua đó, triển lãm gửi gắm thông điệp bảo tồn tri thức truyền thống và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Các đơn vị thi công đang tập trung khắc phục vị trí sạt lở tại Km76+800-Km77+154, Quốc lộ 24, đoạn qua địa bàn xã Kon Plông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn giao thông và công trình xây dựng

Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét, sáng 6/10, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát đi công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương chủ động phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường và công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất.