Triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại"

Với gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được trình bày theo bốn chủ đề - triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại" đã mang lại cho người xem một cái nhìn toàn cảnh và sâu sắc hơn về hậu quả của chất độc hóa học/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người...

Triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại"

Chiều 13/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, Văn phòng 701, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam…, tổ chức khai mạc Triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại" tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

Triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại" giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, theo bốn chủ đề: thảm hoạ và nỗi đau; khắc phục hậu quả; vòng tay nhân ái và hành trình đấu tranh đòi công lý; khát vọng vươn lên.

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc hóa học/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người; về những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, quân đội, của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể; sự vào cuộc của toàn xã hội, sự chung tay góp sức của của bạn bè quốc tế trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; về nỗ lực vượt khó vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam để hòa nhập cộng đồng. 

Tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, trong thời gian ngắn, các cơ quan, đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn, chủ động nghiên cứu, sưu tầm hình ảnh, tài liệu, hiện vật, xây dựng mô hình mô phỏng, phương án trưng bày hợp lý, sáng tạo, có tính khoa học và thẩm mỹ cao, gây được ấn tượng sâu sắc đối với người xem.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cũng mong muốn, trong thời gian mở cửa triển lãm trực tiếp tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và triển lãm trực tuyến, sẽ để lại nhiều ấn tượng, tình cảm sâu sắc đối với khán giả trong nước và quốc tế. Và thông qua triển lãm, sẽ tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Anh Dương Phi Long, Quản lý dự án (Công ty TNHH Shimizu Việt Nam) đã chia sẻ những cảm xúc xúc động của mình khi xem triển lãm khi những hình ảnh những nạn nhân, những trẻ em ở thế hệ thứ tư vẫn đang phải chịu hậu quả của chất độc da cam từ 60 năm trước. Những hình ảnh, hiện vật, cũng như các thông điệp cũng làm người xem rõ hơn những gì Việt Nam đã làm được trong 60 năm qua, và cũng qua đó, chúng ta có hy vọng những chính sách hỗ trợ sẽ giúp các nạn nhân phục hồi chức năng, hòa nhập xã hội. 

Triển lãm được trưng bày trực tiếp tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam từ ngày 13/71 đến 12/8/2021 và thực hiện trực tuyến trên website: trienlamdacam.vn, tại cổng thông tin điện tử của: Binh chủng Hóa học: http://binhchunghoahoc.vn; Văn phòng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 701: http://office701.gov.vn; Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam: http://ncd.btxh.gov.vn; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: http://vava.org.vn; Trung tâm Quốc tế đào tạo và nghiên cứu toán học (Viện Toán học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam): http://icrtm.vast.vn; Quỹ đổi mới sáng tạo Vinif (Tập đoàn Vingroup): https://www.vinif.org. Thời gian triển lãm trực tuyến từ ngày 13/7 đến 31/12/2021.
 

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.