Gần 30.000m2 đất nhiễm dioxin đầu tiên ở sân bay Biên Hòa được xử lý

Ngày 7/3, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức bàn giao gần 30.000m2 mặt bằng khu vực đã xử lý dioxin ở phía tây nam sân bay Biên Hòa cho Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng Việt Nam).
Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Tham dự sự kiện này, về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía Hoa Kỳ có Ngài Marc Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Samantha Power, Tổng Giám đốc USAID toàn cầu; bà Aler Grubbs, Giám đốc USAID tại Việt Nam.

Đại diện USAID và Quân chủng Phòng không-Không quân ký biên bản bàn giao.

Đại diện USAID và Quân chủng Phòng không-Không quân ký biên bản bàn giao.

Tại lễ bàn giao, USAID đã công bố kết quả xử lý giai đoạn 1 với khối lượng 29.383m2 tương ứng 19.320m3 đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21.5 ppt theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Đồng thời, USAID cũng công bố bản hợp đồng mới, nâng tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2 lên 300 triệu USD để xử lý và làm sạch đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Khoản tài trợ mới này, thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao nỗ lực và kết quả hợp tác của phía Hoa Kỳ, nhất là USAID với các ban, bộ, ngành của Việt Nam trong triển khai thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID trồng cây xanh tại khu vực đã xử lý xong dioxin phía tây nam sân bay Biên Hòa.

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID trồng cây xanh tại khu vực đã xử lý xong dioxin phía tây nam sân bay Biên Hòa.

Với việc gần 3ha đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa đã được làm sạch, phục hồi sinh thái, công viên tươi xanh đã được hình thành, thể hiện kết quả to lớn của sự hợp tác, nỗ lực không ngừng nghỉ của Chính phủ, cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung đã cam kết trong thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến mong muốn, Đại sứ quán Hoa Kỳ và USAID quan tâm, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục tăng nguồn vốn ODA không hoàn lại cho Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công viên thuộc sân bay Biên Hòa được xử lý sạch dioxin.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công viên thuộc sân bay Biên Hòa được xử lý sạch dioxin.

Cùng với đó, từng bước hoàn thành việc xử lý toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm chất độc hóa học dioxin tại các sân bay Biên Hòa, Phù Cát và hỗ trợ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cam kết, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà thầu Hoa Kỳ vào Việt Nam thực hiện dự án, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Tại buổi lễ, Ngài Marc Knapper nhấn mạnh, tấm gương về nỗ lực hòa giải của hai nước chúng ta sẽ mãi mãi là bài học sâu sắc cho phần còn lại của thế giới về những gì có thể đạt được khi cùng tiến về phía trước, như những người bạn tin cậy chứ không phải là kẻ thù.

Hãy cùng nhân đôi nỗ lực của chúng ta để bảo đảm rằng, quan hệ đối tác song phương giữa hai nước Hòa Kỳ-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn và bền chặt hơn trong thời gian tới.

Dịp này, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức khánh thành và bàn giao khu đất công viên thuộc sân bay Biên Hòa được xử lý sạch dioxin.

Trước đó, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành xử lý dioxin khu đất đầu tiên nằm phía ngoài sân bay Biên Hòa, gần khu vực Cổng 2, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa.

Sân bay Biên Hòa nằm trên địa bàn ba phường Tân Phong, Bửu Long và Trung Dũng (thành phố Biên Hòa), là nơi bị ô nhiễm dioxin nặng nề nhất Việt Nam.

Khu vực này có hơn 52ha với hơn 500 nghìn m3 đất, đá bị nhiễm chất độc da cam cần phải xử lý, tẩy độc.

Dự án xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa có tổng kinh phí hơn 390 triệu USD, được thực hiện trong khoảng 10 năm. Trong đó, giai đoạn 1 với kinh phí 183 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại do Chính phủ Hoa Kỳ bảo đảm và vốn đối ứng từ ngân sách sự nghiệp môi trường.

Dự án được xem là sự tiếp nối thành công của dự án hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Theo Bộ Quốc phòng, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở các sân bay Việt Nam vẫn đang đặt ra những yêu cầu với khối lượng công việc rất lớn, phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, Việt Nam còn khoảng hơn 4,8 triệu lượt người bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin và hơn 6 triệu ha đất còn bom mìn, vật nổ trong chiến tranh, cần có sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.