Quan tâm hơn nữa gia đình chính sách, người có công và nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kỷ niệm lớn bị hạn chế, buổi làm việc thể hiện tình cảm trân trọng của Chủ tịch nước đối với hai tổ chức hội, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất đối với công tác chăm sóc, hỗ trợ người có công, các gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, có rất nhiều người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Do đó, tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ các công lao, sự hy sinh đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Báo cáo Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, từ khi thành lập năm 2004 đến nay, hội đã thành lập ở Trung ương và hội thành viên ở 63 tỉnh, thành phố; hơn 600 huyện, quận và 6.500 xã, phường với hơn 400 nghìn hội viên.

Từ khi thành lập đến tháng 6/2021, hội đã tích cực vận động nguồn lực trong nước và quốc tế ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin hơn 2.660 tỷ đồng (riêng 6 tháng đầu năm nay, dù tác động tiêu cực của dịch Covid-19, vẫn vận động đóng góp được hơn 222 tỷ đồng).

Đặc biệt, hội đã tích cực tham gia các hoạt động vận động đấu tranh yêu cầu Chính phủ Mỹ tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, sau hơn 10 năm thành lập, mạng lưới của hội không ngừng phát triển với 12 hội và 24 chi hội trực thuộc Trung ương, gần 100 chi hội cấp huyện với gần 10 nghìn hội viên.

Hội đã thông báo hơn 194 nghìn thông tin liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng, tư vấn trực tiếp hơn 28.600 lượt thân nhân liệt sĩ, giúp hơn 200 gia đình liệt sĩ tìm được hài cốt liệt sĩ bằng thực chứng.

Thực hiện đề án của Chính phủ về việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hội phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức và hỗ trợ miễn phí giám định ADN hơn một nghìn trường hợp, đã trả lại tên cho 658 liệt sĩ (đạt tỷ lệ 65,8%).

Hội cũng đã vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các gia đình liệt sĩ và tính đến giữa năm nay trao hơn 800 nhà tình nghĩa trị giá 40-60 triệu đồng/nhà, 2.171 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ), 549 suất học bổng tặng các con, cháu liệt sĩ nghèo vượt khó (mỗi suất hai triệu đồng), nhiều xe lăn, hơn 35 nghìn suất quà; phụng dưỡng hơn 100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước ta chú trọng quan tâm đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam và thường xuyên xem công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ thực hiện chính sách hậu phương quân đội mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đánh giá cao hai hội có nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả góp phần thiết thực vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cũng như hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở mọi vùng miền đất nước.

Nhấn mạnh vai trò của hai hội cần được củng cố, quan tâm hơn nữa để tiếp tục lớn mạnh, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ các hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tri ân có ý nghĩa, mở rộng các hoạt động thiết thực.

Dịp này, Chủ tịch nước cho ý kiến về một số kiến nghị của hai tổ chức hội, trong đó lưu ý tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam bảo đảm trang trọng, phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19, giãn cách xã hội ở nhiều địa phương.

Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp các bộ, ngành liên quan tập hợp, xử lý các kiến nghị của hai hội, trong đó có việc hỗ trợ về giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin chưa được công nhận, xác nhận nạn nhân chất độc da cam, nhất là đối với thế hệ thứ ba sao cho có căn cứ khoa học và thủ tục nhanh chóng.

Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, khẩn trương thành lập ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ và ngân hàng gene hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN.

Bên cạnh nguồn lực quan tâm của Đảng, Nhà nước, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn hệ thống chính trị, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhân dân chung tay thực hiện công tác “đền ơn, đáp nghĩa”; đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các hội tiếp tục phối hợp các bộ, ngành chức năng, các địa phương quan tâm hơn nữa các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.