Học sinh Đà Nẵng giành chiến thắng tại cuộc thi công nghệ toàn cầu

Nhóm học sinh đến từ Trường TH, THCS, THPT Sky-Line Đà Nẵng là 1 trong 10 đội giành chiến thắng cuộc thi sáng tạo công nghệ Imagine Cup Junior 2024 do Microsoft tổ chức, công bố ngày 13/6. Đây là lần thứ hai nhóm học sinh Đà Nẵng đạt thành tích này.
Nhóm học sinh Đà Nẵng trong phần thi trình bày về ý tưởng và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại cuộc thi.
Nhóm học sinh Đà Nẵng trong phần thi trình bày về ý tưởng và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại cuộc thi.

Theo danh sách Microsoft công bố, 10 đội thi chiến thắng giải Imagine Cup Junior 2024 gồm: Đội thi IntelliLex (Việt Nam), DuoVision (Thổ Nhĩ Kỳ); Milky Way (Việt Nam); Ocean Guardian (Trung Quốc); Rainbow Soldiers (Nam Phi); Stroke of Luck (Malaysia); Mustang (Hoa Kỳ), The Exhausted Dreamers (Singapore); To the Top (Saudi Arabia) và VocAI (Hoa Kỳ).

Đội thi IntelliLex đã xuất sắc chiến thắng với ý tưởng ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa lộ trình học tập, cải thiện các triệu chứng khó đọc, cung cấp công cụ hỗ trợ chuyên biệt và theo dõi quá trình tiến bộ của trẻ mắc hội chứng rối loạn ngôn ngữ (Dyslexia).

Giải pháp của đội này đưa ra là một hệ thống AI tự động, được cá nhân hóa, hỗ trợ trẻ mắc chứng khó đọc vượt qua thử thách và cải thiện kết quả học tập.

Dự án được ban tổ chức đánh giá là có tiềm năng phát triển thành giải pháp hoàn chỉnh để đưa vào ứng dụng trong cuộc sống, giúp mở ra những cánh cửa mới cho trẻ em gặp phải chứng khó đọc, giúp các em vượt qua rào cản và phát huy hết tiềm năng của mình.

Lần thứ hai học sinh Đà Nẵng xuất sắc nhận giải thưởng này.

Lần thứ hai học sinh Đà Nẵng xuất sắc nhận giải thưởng này.

“Chúng em rất vui và tự hào khi được Ban Giám khảo đánh giá cao giải pháp công nghệ của mình. Hy vọng rằng đây sẽ là một cột mốc quan trọng để thực hiện hóa những khát vọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cải thiện cuộc sống của những người khuyết tật, giúp xã hội trở nên hạnh phúc và phát triển hơn”, em Lê Trần Minh Châu, thành viên đội Intellilex, chia sẻ.

Imagine Cup Junior (ICJ) là cuộc thi do Microsoft tổ chức trên phạm vi toàn cầu, với mục đích khuyến khích học sinh từ 5-18 tuổi khám phá công nghệ và cách sử dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống cũng như những thách thức lớn trên thế giới.

Qua đó, thúc đẩy các kỹ năng sáng tạo và niềm yêu thích công nghệ, đồng thời tăng cường các kỹ năng mềm sẵn sàng cho thế kỷ 21.

Khi tham gia cuộc thi, học sinh sẽ được làm quen với những công nghệ mới nhất hiện nay như Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning) và An ninh mạng (Network Security). Đây chính là điểm đặc biệt khiến cuộc thi Imagine Cup Junior 2024 mùa thứ 5 thu hút hơn 100 quốc gia tham dự.

Các thành viên Ban Giám khảo đến từ các tổ chức trên thế giới rất ấn tượng trước những ý tưởng của các đội thi tham gia năm nay, đặc biệt là sự nhạy bén của các em trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu bằng cách sử dụng công nghệ, chương trình giảng dạy của Microsoft và thái độ không ngừng học hỏi của các em trong việc tìm hiểu về những công cụ AI tiên tiến.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.