Hoàn thành xử lý dioxin sân bay Biên Hòa trước năm 2030

Việc đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ nhiệt được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý đất ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hướng tới hoàn thành dự án trước năm 2030.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper tại sự kiện ở sân bay Biên Hòa sáng 15/9.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper tại sự kiện ở sân bay Biên Hòa sáng 15/9.

Ngày 15/9, tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra 3 sự kiện, gồm: Bàn giao mặt bằng đất sạch dioxin; khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin thuộc Dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa; ký thỏa thuận bổ sung vốn ODA không hoàn lại Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh ưu tiên.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nhiễm dioxin

Tại sự kiện, đại diện Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã trao chứng nhận các khu vực đã làm sạch dioxin với diện tích khoảng 6ha tại sân bay Biên Hòa.

ndo_br_img-9568-resize-2403.jpg
Trao chứng nhận khu vực khoảng 6ha đất đã làm sạch dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Đến nay, sau gần 6 năm thực hiện Dự án hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, đã xử lý được gần một nửa diện tích đất ô nhiễm dioxin tại các khu vực trong sân bay và một phần bên ngoài sân bay đạt ngưỡng an toàn.

Qua đó, bàn giao cho Quân chủng Phòng không-không quân và cơ quan chức năng của địa phương để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam và lãnh đạo Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường đã ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ để tiếp tục mở rộng Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin.

ndo_br_img-9583-resize-2283.jpg
Lễ ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ.

Đây là hoạt động tiếp nối những thành công của dự án đang được thực hiện tại 6 tỉnh/thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (trước đây), Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đồng Nai từ năm 2021; sắp tới dự kiến sẽ mở rộng tại 2 tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi.

Sau 3 năm thực hiện dự án tại 6 tỉnh đã hỗ trợ được hơn 32 nghìn người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đạt hơn 60% mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế, việc làm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin được đặt ra trong kế hoạch quốc gia.

ndo_br_img-9621-resize-8874.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Cũng tại sự kiện, các đại biểu đã tiến hành nghi thức khởi công xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin. Đây là hạng mục công trình lớn nhất của Dự án hợp tác xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ nhiệt được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý đất ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hướng tới hoàn thành dự án trước năm 2030 theo yêu cầu đề ra tại Kế hoạch quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh

Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa là một trong những dự án đặc biệt quan trọng, thể hiện quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam-Hoa Kỳ khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, góp phần hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung vào năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và sự phát triển bền vững.

ndo_br_img-9495-resize-6508.jpg
Xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Đến nay, đã hơn 4 năm kể từ sự kiện đầu tiên là hồ Cổng 2 đã được làm sạch dioxin, bàn giao cho tỉnh Đồng Nai; tháng 3/2023, đã diễn ra khánh thành công viên được xây dựng trên diện tích hơn 3ha đất sạch sau xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Tiếp nối những thành công trên, ngày 15/9 tại sân bay Biên Hòa diễn ra các sự kiện về xử lý môi trường ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại các tỉnh, thành phố bị phun rải nặng chất độc hóa học/dioxin.

ndo_br_img-9534-resize-3032.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại sự kiện.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 cho rằng, những kết quả hợp tác cụ thể đã khẳng định quyết tâm chung của Việt Nam-Hòa Kỳ trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” vì hòa bình và phát triển bền vững.

Thay mặt Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân và các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam về sự phối hợp, giúp đỡ trong công tác khắc phục chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam.

ndo_br_img-9493-resize-8450.jpg
Khu vực đất ô nhiễm dioxin nồng độ cao tập kết chờ xử lý bằng công nghệ nhiệt.

Để thực hiện hiệu quả những nội dung đã cam kết giữa lãnh đạo hai nước, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 701 mong muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ bảo đảm nguồn vốn ODA không hoàn lại; các nước, các tổ chức quốc tế, các đối tác cùng chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ nguồn lực để Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành xử lý toàn bộ diện tích đất ô nhiễm dioxin tại Việt Nam, cũng như mở rộng việc hỗ trợ, chăm sóc các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học/dioxin.

ndo_br_img-9597-resize-7869.jpg
Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ tham dự sự kiện.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cam kết tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà thầu Hoa Kỳ và Việt Nam thực hiện dự án đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Theo ngài Marc Evans Knapper, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, việc diễn ra 3 sự kiện, gồm: Bàn giao mặt bằng 6ha đất sạch dioxin; khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý; ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại có ý nghĩa to lớn, bởi từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao thì các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh có ý nghĩa mang tính chất nền tảng, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác, lòng tin lẫn nhau.

ndo_br_img-9553-resize-5425.jpg
Ngài Marc Evans Knapper, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

“Sự kiện hôm nay không chỉ là tiếp tục những công việc mà chúng ta đã thực hiện thời gian vừa qua, mà nó còn hỗ trợ, tiếp tục góp phần giúp thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước. Tôi đặc biệt cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam, quân chủng phòng không-không quân, chính quyền địa phương tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ rất tốt thời gian vừa qua để chúng tôi thực hiện dự án này thành công”, ngài Marc Evans Knappe cho biết.

ndo_br_img-9632-resize-7060.jpg
Các đại biểu tại sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.