Tăng vốn xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa lên 430 triệu USD

Nguồn vốn thực hiện dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa tăng từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD. Từ năm 2019 đến nay, tổng khối lượng đất ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa đã được đào xúc hơn 107 nghìn m3, diện tích được đào xúc, xử lý là 13ha.
Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Marc Knapper kiểm tra tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.
Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Marc Knapper kiểm tra tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.

Sáng 17/1, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 701, cùng ngài Marc Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã kiểm tra tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị Bộ Quốc phòng, cán bộ Đại sự quán Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân báo cáo kết quả thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đề xuất giải pháp để khắc phục những hạn chế, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, trực tiếp kiểm tra thực tế khu vực diễn ra các hoạt động thực hiện dự án và khu vực dự kiến bàn giao trong năm 2025.

Công nhân xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực bên trong sân bay Biên Hòa.

Công nhân xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực bên trong sân bay Biên Hòa.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng đánh giá cao kết quả và những nỗ lực cố gắng của Quân chủng Phòng không-Không quân, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, các đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.

Trong đó, nổi bật hoàn thành thiết kế hạng mục công nghệ nhiệt xử lý đất nhiễm dioxin đợt 1; hồ sơ thiết kế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt tháng 11/2024 để triển khai thực hiện.

Các hạng mục đào xúc, quan trắc, giám sát theo kế hoạch; nâng tổng khối lượng đất ô nhiễm dioxin được đào xúc từ năm 2019 đến nay lên hơn 107 nghìn m3, diện tích được đào xúc, xử lý là 13ha.

Thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Quân chủng Phòng không-Không quân và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ dự án. Phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ khẩn trương xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nhiệt cho dự án.

Đơn vị thi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa báo cáo tiến độ.

Đơn vị thi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa báo cáo tiến độ.

Tiếp tục giám sát thi công, quan trắc môi trường, theo dõi sức khỏe công nhân theo nội dung được phê duyệt, bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường, sức khỏe, an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện dự án.

Phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, đơn vị tư vấn để xác định nội dung, khối lượng công việc thực hiện trong phạm vi nguồn vốn được bổ sung, sớm nghiên cứu báo cáo tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án trình Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Tổ chức sự kiện kết hợp ba hoạt động vào tháng 4/2025, gồm: Khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý đất nhiễm dioxin; điều chỉnh thỏa thuận viện trợ không hoàn lại bản hạn chế nâng tổng mức viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ lên 430 triệu USD và hoàn trả mặt bằng đất sau xử lý.

*Sáng cùng ngày tại sân bay Biên Hòa, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chủ trì, tiếp xã giao ngài Marc Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trong năm vừa qua, lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin tiếp tục được cơ quan chức năng hai nước triển khai hiệu quả, có nhiều bước tiến mới.

Việc hợp tác lĩnh vực này đã góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, làm sạch những vùng đất bị ô nhiễm, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì, tiếp xã giao ngài Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì, tiếp xã giao ngài Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn những nỗ lực của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ trong việc vận động Chính phủ Hoa Kỳ bảo đảm nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, tăng từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD; bổ sung 140 triệu USD để mở rộng quy mô, phạm vi hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Đề nghị ngài Đại sứ Marc Knapper tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai các nội dung hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin giữa hai bên.

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ cảm ơn Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian tiếp và mong rằng trên cơ sở sự hợp tác hiệu quả trong thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin giữa hai bên vừa qua, năm 2025 và thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để mang lại nhiều kết quả hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.