Hệ thống bán lẻ SATRA tham gia phát hành vé đi tuyến Metro số 1

Chiều 27/3, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-TNHH Một thành viên (SATRA) và Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (HURC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2028.
Đại diện SATRA và HURC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2028.
Đại diện SATRA và HURC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2028.

Đây được xem là một trong những thỏa thuận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển giao thông kết hợp thương mại giữa hai đơn vị doanh nghiệp lớn đầu ngành của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung thỏa thuận, HURC sẽ cung cấp cho SATRA các thông tin liên quan đến tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1, Bến Thành-Suối Tiên), tạo điều kiện để SATRA quảng bá thương hiệu; đồng thời, phối hợp tổ chức các sự kiện tại khu vực nhà ga.

Sự hợp tác này nhằm mục tiêu thu hút khách hàng đến với hệ thống bán lẻ của SATRA; bao gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart, cùng hơn 172 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods được phân bố rộng khắp Thành phố.

Người dân đi tuyến Metro số 1 để đến nơi làm việc. (Ảnh: THẾ ANH)

Người dân đi tuyến Metro số 1 để đến nơi làm việc. (Ảnh: THẾ ANH)

Tính đến nay, SATRA đã triển khai lắp đặt các máy bán hàng tự động tại nhà ga của HURC (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 1284/TB-VP ngày 31/12/2024).

Những máy bán hàng này sẽ cung cấp các sản phẩm tiêu dùng đa dạng, bảo đảm chất lượng với giá cả hợp lý, kết hợp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhằm phục vụ cả khách hàng và người lao động của HURC.

Cùng với đó, SATRA sẽ đăng tải thông tin những dịch vụ thuộc HURC trên các ấn phẩm của hệ thống bán lẻ SATRA.

Bên cạnh đó, SATRA cũng sẽ phối hợp HURC xây dựng, triển khai việc phát hành vé tham gia giao thông tuyến Metro số 1 tại các địa điểm kinh doanh thuộc hệ thống bán lẻ SATRA (SATRA đóng vai trò đại lý phát hành, phân phối vé chính thức của HURC).

Hành khách sẽ dễ dàng mua được vé, tiết kiệm thời gian, thanh toán linh hoạt và nhận được những ưu đãi, tiện ích, góp phần gia tăng trải nghiệm khi sử dụng tuyến Metro số 1, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Sự hợp tác giữa SATRA và HURC không chỉ tạo điều kiện để người dân trải nghiệm một hệ sinh thái kết hợp đầy tiện nghi từ giao thông đến mua sắm, mà còn góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Sự hợp tác này còn đóng vai trò là chất xúc tác để thúc đẩy việc xây dựng Thành phố thành một đô thị thông minh, văn minh và đáng sống hơn.

SATRA đã lắp đặt 24 máy bán hàng tự động tại 14 nhà ga của tuyến Metro số 1.

SATRA đã lắp đặt 24 máy bán hàng tự động tại 14 nhà ga của tuyến Metro số 1.

Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh cho biết thêm: "SATRA và HURC sẽ còn hợp tác trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua những chương trình thiện nguyện và những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc và cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trải nghiệm tuyến Metro số 1; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giao thông công cộng; đưa hàng tiêu dùng, đặc biệt là hàng hóa bình ổn thị trường, vào các trạm ga để giúp đông đảo khách đi tàu điện tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong việc mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, bắt nhịp cùng xu hướng và nhịp sống phổ biến tại các nước phát triển hiện nay".

Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc HURC cho biết, sau 3 tháng vận hành, tuyến Metro số 1 đã phục vụ khoảng 6,33 triệu lượt hành khách (trung bình hơn 200 chuyến/ngày).

Hai đơn vị sẽ cùng nghiên cứu phát triển hệ thống bán lẻ thương hiệu SATRA tại các nhà ga của tuyến Metro số 1 nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm nhanh, tiện lợi của hành khách; triển khai các giải pháp thanh toán không tiền mặt, tích hợp thẻ Metro vào hệ thống thanh toán của SATRA; nghiên cứu và triển khai, ứng dụng các giải pháp kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong công tác quản lý và vận hành Metro.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.