Hành trình làm cho “đất nở hoa”

Từ một nông trường quốc doanh giữa muôn vàn gian khó, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Đồng Giao) đã bền bỉ đi qua 70 năm, trở thành doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của Việt Nam.

Vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao tại Ninh Bình, nơi tạo sinh kế bền vững cho hàng chục nghìn hộ dân. (Ảnh NGUYỄN LỰU)
Vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao tại Ninh Bình, nơi tạo sinh kế bền vững cho hàng chục nghìn hộ dân. (Ảnh NGUYỄN LỰU)

Hành trình ấy không chỉ ghi dấu sự trưởng thành của một thương hiệu, mà còn phản ánh sinh động quá trình chuyển mình của nền nông nghiệp nước ta, từ sản xuất tự cung tự cấp sang phát triển theo chuỗi giá trị, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (26/12/1955-26/12/2025), nhìn lại chặng đường đã qua cho thấy, sức sống của một mô hình phát triển gắn bó chặt chẽ với nông dân, lấy chế biến sâu làm động lực, lấy thị trường làm định hướng và lấy con người làm trung tâm, đúng như tinh thần “làm cho đất nở hoa” được hun đúc suốt nhiều thế hệ.

TỪ “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CÁCH MẠNG ĐẾN NỀN MÓNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiền thân của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao là Nông trường quốc doanh Đồng Giao, được thành lập ngày 26/12/1955, là nông trường quốc doanh của miền bắc xã hội chủ nghĩa. Những năm tháng đầu tiên ấy, nơi đây là điểm hội tụ của cán bộ, chiến sĩ miền nam tập kết, bộ đội Điện Biên Phủ trở về, cùng lực lượng thanh niên xung phong từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Họ mang theo sức trẻ, lý tưởng cách mạng và khát vọng dựng xây, biến Đồng Giao thành “địa chỉ đỏ”, vừa tổ chức sản xuất, vừa là hậu phương chi viện cho tiền tuyến.

Trong ký ức của những công nhân lão thành, những ngày đầu ở Đồng Giao là chuỗi ngày thiếu thốn trăm bề. Đất rừng hoang hóa, giao thông cách trở, vật tư khan hiếm, nhưng niềm tin thì chưa bao giờ cạn. “Chỉ cần bám đất, rồi đất sẽ không phụ người”, câu nói giản dị ấy đã giữ chân bao thế hệ, để những luống cày đầu tiên mở ra hy vọng trên vùng đất Tam Điệp.

Một dấu ấn đặc biệt làm nên bản sắc Đồng Giao chính là mô hình “kép” vừa sản xuất, vừa đảm nhiệm quản lý chính quyền địa phương. Nông trường trực tiếp đầu tư điện, đường, trường, trạm cho cả vùng; nhiều cán bộ lãnh đạo nông trường đồng thời giữ trọng trách ở thị trấn, xã, trường học. Mô hình kinh tế- xã hội tổng hợp ấy không chỉ giúp ổn định đời sống nhân dân, mà còn đặt nền móng quan trọng cho sự hình thành và phát triển của đô thị Tam Điệp sau này.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Đồng Giao chủ động chuyển mình mạnh mẽ. Từ một nông trường quốc doanh, doanh nghiệp từng bước xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu. Đến nay, Đồng Giao đã phát triển hơn 30.000 ha vùng nguyên liệu trải dài khắp ba miền, liên kết chặt chẽ với hơn 20.000 hộ nông dân.

Ở những vùng nguyên liệu ấy, Đồng Giao không chỉ mang đến giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, mà còn mang theo sự yên tâm về đầu ra. Bà Trần Thị Linh, nhiều năm gắn bó với cây dứa tại Ninh Bình, chia sẻ rằng, làm ăn với doanh nghiệp, người dân không còn cảnh “được mùa mất giá”. Giá trị canh tác bình quân hiện tại đạt khoảng 600 triệu đồng/ha, mục tiêu đến năm 2030 đạt 800 triệu đồng/ha, tạo sinh kế bền vững cho hàng chục nghìn hộ nông dân, trong đó có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn.

Song hành với phát triển vùng nguyên liệu, Đồng Giao xác định công nghiệp chế biến là trụ cột tạo giá trị gia tăng. Hiện tại doanh nghiệp vận hành ba trung tâm chế biến hiện đại tại Ninh Bình, Sơn La và Gia Lai với tổng công suất 136 nghìn tấn sản phẩm mỗi năm. Các dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ, tự động hóa cao, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và môi trường.

CHUỖI GIÁ TRỊ KHÉP KÍN VÀ KHÁT VỌNG “LÀM CHO ĐẤT NỞ HOA”

Năm 2025, Đồng Giao tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc đưa vào vận hành dây chuyền đóng hộp giấy công nghệ Thụy Điển đầu tiên tại Việt Nam cho rau quả, cùng dây chuyền chiết rót nước quả hộp giấy hiện đại. Những dự án này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa bao bì, mà còn thể hiện cam kết phát triển xanh, giảm phát thải nhựa, hướng tới sản xuất bền vững.

Giai đoạn 2020-2025, tổng doanh thu của Đồng Giao đạt hơn 12.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 436 triệu USD. Sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, Australia, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, mô hình phát triển đặc thù của Đồng Giao là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành rau quả Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao hình ảnh nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu Đồng Giao cần tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu và thực hiện chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Đinh Cao Khuê khẳng định tâm huyết xuyên suốt của đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động công ty là “làm cho đất nở hoa”.

Đây không chỉ là thông điệp, mà còn là cam kết đồng hành cùng nông dân, lấy nông nghiệp xanh, sạch, hiệu quả làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu trong giai đoạn phát triển mới.

Điều làm nên sức sống bền bỉ của Đồng Giao sau cùng vẫn là con người. Hơn 2.000 cán bộ, công nhân, người lao động của công ty đang ngày ngày cần mẫn trên cánh đồng, trong nhà máy. Nhiều gia đình có hai, ba thế hệ gắn bó với Đồng Giao, coi nơi đây là mái nhà chung, là chốn gửi gắm niềm tin và tương lai.

70 năm qua, nếu tính theo đời người, đã là một vòng quay trọn vẹn. Nhưng với một vùng đất, đó là hành trình đủ dài để từ những đồi núi hoang hóa “nở hoa”, nông dân gửi gắm niềm tin và một doanh nghiệp nông nghiệp trưởng thành cùng vận mệnh của quê hương, đất nước. Chặng đường 70 năm của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao không chỉ là quá trình hình thành, phát triển và vươn lên của một doanh nghiệp mà còn là lát cắt sinh động của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, bền bỉ đi lên từ gian khó.

Có thể bạn quan tâm

Một góc Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư

Chủ động phát huy lợi thế trung tâm sản xuất công nghiệp, Bắc Ninh đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và quyết liệt cải cách thủ tục hành chính.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một bộ phận quan trọng của phong trào hòa bình thế giới.

Nhiều đoạn mặt cầu được trải bê-tông cốt thép nhằm tăng tính chịu lực.

Khẩn trương hoàn thành sửa chữa cầu Long Biên

Sau hai tháng cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ, xe máy hướng từ phường Bồ Đề sang trung tâm Hà Nội để thi công sửa chữa cầu Long Biên, đồng thời sửa chữa định kỳ hệ thống đường sắt trên cầu (từ ngày 1/11 đến 31/12).

Mô hình trồng rau sạch, an toàn trong nhà lưới của gia đình anh Vũ Văn Dũng, thôn Quảng Chính 1, xã Quảng Hà.

Đổi thay ở Quảng Hà

Xã Quảng Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Quảng Hà và 3 xã Quảng Minh, Quảng Phong, Quảng Chính, cùng thôn 1, 2 xã Quảng Long.

Quảng Ninh phát triển lâm nghiệp bền vững

Quảng Ninh phát triển lâm nghiệp bền vững

Là địa phương có diện tích rừng lớn, lâm nghiệp từ lâu đã trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Ninh. Những năm gần đây, với các nghị quyết, cơ chế, chính sách kịp thời và sát thực tiễn, lâm nghiệp Quảng Ninh đang từng bước chuyển sang hướng phát triển bền vững, hiệu quả và đa giá trị.

Họp báo giới thiệu Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”. (Ảnh: VOV)

"Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" - Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Với nhiều nỗ lực sáng tạo và dấu ấn đổi mới trong cách chuyển tải thông điệp chính luận, “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” là công trình nghệ thuật giàu ý nghĩa của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 5/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam góp phần xây dựng nguồn nhân lực, con người Việt Nam thời đại mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và là chìa khóa của sự phát triển. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cần tiếp tục giữ vững vai trò là tổ chức tiên phong; tiếp tục làm rõ vai trò then chốt của đội ngũ nhà giáo trong xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.

Quảng Ninh phát triển nhân lực y tế trong tình hình mới

Quảng Ninh phát triển nhân lực y tế trong tình hình mới

Thời gian qua, ngành y tế Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong tuyển dụng, thu hút và đào tạo nhân lực. Nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ ngày càng nâng cao tay nghề, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí thành công nhiều ca bệnh khó, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Quảng Ninh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Quảng Ninh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Du lịch được Quảng Ninh xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Khi du lịch chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm ngày càng cao, đặt ra đòi hỏi cấp thiết xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của điểm đến hiện đại.

Vinasamex tại Hội chợ Supplyside Global 2025 - Hoa Kỳ. (Ảnh: PV)

Đưa sản phẩm quế hồi và gia vị Việt ra thế giới

Từ vùng nguyên liệu quế organic (hữu cơ) đầu tiên với diện tích 1.000ha, sau đó mở rộng hơn 4.000ha, công ty còn có một nhà máy sử dụng hệ thống máy móc hiện đại, có công suất sấy 20 tấn hàng tươi/ngày và có khả năng cung cấp 15 tấn hàng khô/ngày.