Rừng phòng hộ Đồng Thái và những phát hiện có ý nghĩa trong bảo tồn thiên nhiên

Ngày 30/12, Ủy ban nhân dân xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CeREC) tổ chức hội nghị thông cáo kết quả điều tra động vật hoang dã tại rừng phòng hộ trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong hơn hai tháng rưỡi bằng phương pháp bẫy ảnh tại rừng phòng hộ Đồng Thái. Kết quả cho thấy sự hiện diện của 12 loài thú và 15 loài chim. Đáng chú ý, có loài Voọc mông trắng-loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, hiện được xếp vào nhóm “Cực kỳ nguy cấp” trong Sách Đỏ IUCN và Sách Đỏ Việt Nam.

Ngoài ra, khảo sát cũng ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã có giá trị bảo tồn cao khác như: Vạc rừng (Cực kỳ nguy cấp theo Sách Đỏ Việt Nam), sơn dương (Nguy cơ tuyệt chủng), cùng các loài khỉ mốc, cầy vòi mốc và chim đuôi cụt bụng đỏ, đều thuộc nhóm “Dễ bị tổn thương”.

Bên cạnh bẫy ảnh, cuộc khảo sát bằng máy bay không người lái và điều tra thực địa thực hiện trong năm 2024 cũng ghi nhận hình ảnh Voọc mông trắng và Sơn dương. Đặc biệt, các nhà khoa học đã ghi nhận một cá thể sơn dương mẹ đi cùng con non, qua đó xác nhận khả năng sinh sản của loài nguy cấp này tại khu vực. Cùng với đó, sự xuất hiện của khỉ vàng (Macaca mulatta) và rùa sa nhân (Cuora mouhotii)-loài được xếp vào nhóm “Nguy cấp” cũng được ghi nhận. Dấu hiệu về khả năng xuất hiện của loài culi lớn (Nycticebus bengalensis) đang tiếp tục được xử lý và xác nhận.

Kết quả khảo sát cho thấy sự khác biệt về số lượng và thành phần loài giữa các khu rừng, song các chuyên gia nhận định toàn bộ khu vực cần được xem là một thể thống nhất, có vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp.

img-2316-2975.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Len, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Thái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Len, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đồng Thái cho biết, đây là lần đầu tiên khu vực rừng phòng hộ của xã được khảo sát bằng phương pháp khoa học, bài bản, có đầu tư, qua đó giúp địa phương có được những dữ liệu khách quan, đáng tin cậy về hiện trạng đa dạng sinh học. Kết quả khảo sát không chỉ có ý nghĩa trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, mà còn là cơ sở quan trọng để xã và các cấp có thẩm quyền đánh giá đúng tiềm năng sinh thái, cảnh quan, mở ra định hướng lâu dài cho việc nghiên cứu; đề xuất các mô hình phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn, phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch chung của địa phương.

Theo ông Tilo Nadler, chuyên gia bảo tồn linh trưởng của CeREC, rừng phòng hộ Đồng Thái hiện là nơi sinh sống của quần thể lớn thứ ba của loài Voọc mông trắng. Đây là loài đặc hữu, có giá trị đặc biệt và có thể xem như “bảo vật quốc gia”, do đó khu vực cần được nâng cấp mức độ bảo vệ để bảo đảm sự tồn tại lâu dài của loài.

img-2358.jpg
Ông Tilo Nadler, chuyên gia bảo tồn linh trưởng của CeREC báo cáo kết quả khảo sát mặt đất và máy bay không người lái tại xã Đồng Thái.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ rừng, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn thiên nhiên; qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, hướng tới mục tiêu bảo tồn đi đôi với phát triển bền vững.

Các chuyên gia cũng cho rằng rừng phòng hộ Đồng Thái có hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan đặc sắc, đủ điều kiện để xem xét công nhận là khu bảo tồn loài và sinh cảnh. Việc này không chỉ góp phần bảo vệ đa dạng sinh học mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững, với sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Vinasamex tại Hội chợ Supplyside Global 2025 - Hoa Kỳ. (Ảnh: PV)

Đưa sản phẩm quế hồi và gia vị Việt ra thế giới

Từ vùng nguyên liệu quế organic (hữu cơ) đầu tiên với diện tích 1.000ha, sau đó mở rộng hơn 4.000ha, công ty còn có một nhà máy sử dụng hệ thống máy móc hiện đại, có công suất sấy 20 tấn hàng tươi/ngày và có khả năng cung cấp 15 tấn hàng khô/ngày.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và các đại biểu dự hội nghị.

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 đạt hơn 668 nghìn tỷ đồng

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Xúc tiến thương mại bứt phá, tạo nền tảng tăng trưởng giai đoạn mới

Với hàng trăm đề án được triển khai, hàng chục nghìn doanh nghiệp được hỗ trợ, công tác xúc tiến thương mại năm 2025 đã ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ. Đây là nền tảng để đổi mới toàn diện hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn 2026-2030, thích ứng sâu hơn với chuyển đổi số và tái cấu trúc thương mại toàn cầu.

Giảm khoảng cách số, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để không bỏ lại ai phía sau. (Ảnh: HNV)

Giảm khoảng cách số trong tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Hà Nội

Chuyển đổi số mang lại nhiều tiện ích cho người dân nhưng cũng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân (những người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng xa, những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh) đang gặp rất nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Tái hiện hào khí ngàn đời dựng nước, giữ nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lý tưởng Cộng sản cao đẹp

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 27/12, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp Viettel Media tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Ánh dương”.

Quang cảnh Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường quản lý hiệu quả biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 25 đến 27/12, Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào diễn ra tại Viêng Chăn (Lào). Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Ngoại giao Maythong Thammavongsa dẫn đầu các đoàn đại biểu hai nước tham dự cuộc họp.

Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập Tập đoàn TH Thái Hương đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể Tập đoàn TH, với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH.

Tôn vinh Tập đoàn TH – phẩm hạnh anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn TH ghi nhận thành tựu nổi bật của doanh nghiệp; khẳng định mô hình phát triển bền bỉ, nhân văn; tinh thần thi đua yêu nước được hiện thực hóa bằng khoa học, trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự cho dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030

Ngày 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.