Tuổi trẻ Chính phủ tự hào, vững tin theo Đảng, tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chiều 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Cùng dự Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: "Tuổi trẻ Chính phủ tự hào, vững tin theo Đảng, xây hoài bão lớn, đoàn kết, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới". Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn Thanh niên Chính phủ, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

a1-5147-5971.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội và nhấn mạnh Đại hội đã thành công nhưng sẽ thành công hơn nữa khi những mục tiêu, nhiệm vụ đã thống nhất tại Đại hội được tổ chức thực hiện hiệu quả, mang lại sản phẩm cụ thể trong thời gian tới.

a2-2453-7734.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn tin tưởng vào các đoàn viên Thanh niên Chính phủ luôn là hạt nhân sáng tạo, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận thử thách, luôn đam mê công việc. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Nhấn mạnh vai trò quan trọng Đoàn Thanh niên là cánh tay phải, đội hậu bị của Đảng, Thủ tướng nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh là do thanh niên". Lời dạy ấy không chỉ là thông điệp mang tầm vóc chiến lược mà còn mang niềm tin sâu sắc của Người đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng, nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc ta, thanh niên luôn là lực lượng sung sức nhất về thể chất và tinh thần, về trí tuệ và sự cống hiến; là đội ngũ tiên phong, xung kích luôn khát khao vươn lên, khẳng định mình, đóng góp cho Tổ quốc, cho nhân dân. Thủ tướng điểm lại những phong trào như "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong" cho đến "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Khởi nghiệp quốc gia"; phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Quyết thắng" của các lực lượng vũ trang.

a4-8836-8664.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ đã nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động ngay sau khi được thành lập vào ngày 6/3/2025 theo Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và đạt được nhiều kết quả nổi bật; các đoàn viên thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích tại các cơ quan, đơn vị; đóng góp quan trọng vào thành tựu, kết quả chung của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ.

ndo_br_a6-2051-9865.jpg
Các đoàn viên Thanh niên Chính phủ tham dự Đại hội. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, công cuộc xây dựng, kiến tạo và phát triển đất nước hiện nay đặt ra đòi hỏi lớn đối với thế hệ trẻ. Trong đó, tuổi trẻ nước nhà cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán; dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám đảm đương trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng.

a7-9564-2560.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng mỗi đoàn viên, thanh niên đều có hoài bão, ước mơ, lý tưởng, đam mê, có mục tiêu để theo đuổi. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

"Các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để có được độc lập, tự do cho dân tộc, thanh niên ngày nay phải cống hiến, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của Đảng, của Bác Hồ, của nhân dân; thế hệ đi sau phải cống hiến được nhiều hơn, phải mạnh mẽ hơn, phải sẵn sàng hơn và phải hiệu quả hơn", Thủ tướng phát biểu và nhắc lại câu nói của Anh hùng cách mạng Lý Tự Trọng - Đoàn viên danh dự số 1: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác".

a8.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo với các đoàn viên Thanh niên Chính phủ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Tin tưởng mỗi đoàn viên, thanh niên đều có hoài bão, ước mơ, lý tưởng, đam mê, có mục tiêu để theo đuổi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn tuổi trẻ Chính phủ, mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ thoả mãn với những gì đạt được, mà luôn luôn vượt qua giới hạn của bản thân mình, chinh phục những đỉnh cao mới. Thủ tướng Chính phủ đề nghị mỗi đoàn viên hãy là một hạt nhân đổi mới sáng tạo; mạnh dạn đề xuất những sáng kiến mới, không ngần ngại đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, sẵn sàng đối diện với những thử thách; luôn đam mê và làm việc hết mình.

Thủ tướng mong muốn các thanh niên tự tin phát triển, phát huy tối đa năng lực, sở trường, điều kiện của mình; luôn luôn đặt mình trong sự vận động và phát triển, tối ưu hóa các hoạt động; biết chia sẻ, cảm thông với những người xung quanh và phải tự tin và sáng tạo. Theo Thủ tướng, muốn có tự tin thì phải có kiến thức, kinh nghiệm, phải rèn luyện.

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn, cùng với trau dồi tri thức để phát huy tối đa năng lực, điều rất quan trọng đối với thanh niên, với tuổi trẻ là biết chia sẻ, biết cảm thông với nhau, với những người xung quanh, với nhân dân, đồng bào mình, đặc biệt là với những người có khó khăn, yếu thế, người không được may mắn, với tất cả trái tim chân thành và nhiệt thành. "Phải đến chỗ người yếu thế, đến nơi khó khăn, đến nơi vất vả để cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của người khác với tinh thần chia sẻ, thấu hiểu, vị tha", Thủ tướng phát biểu.

Nhìn rộng hơn, Thủ tướng cho biết đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Do đó, chúng ta không quên quá khứ nhưng tôn trọng sự khác biệt, hướng đến tương lai để đoàn kết, hợp tác, đối thoại với các đối tác, "đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích và đối thoại, chia sẻ để củng cố niềm tin".

Thủ tướng mong muốn, tin tưởng và hy vọng thế hệ trẻ phát huy vai trò tiên phong trong đoàn kết thống nhất; tiên phong trong học tập, lao động, sản xuất; tiên phong trong nâng cao năng lực, trình độ, trí tuệ; tiên phong trong chia sẻ, cảm thông với tất cả mọi người xung quanh. Sau Đại hội này, Đoàn Thanh niên Chính phủ có thêm bước tiến về tư duy, cách làm và hiệu quả, với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã cam kết là phải ra có hiệu quả cụ thể", quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đấy; phân công "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ sản phẩm".

Nhấn mạnh, mỗi tổ chức Đoàn cần tạo ra môi trường để thanh niên được thể hiện, được cống hiến và được phát triển, "không để một tài năng trẻ nào bị lãng quên, một ý tưởng tốt nào bị gạt bỏ, một tâm huyết nào không được ghi nhận", Thủ tướng yêu cầu Đoàn thanh niên tiếp tục tập trung triển khai tốt 3 phong trào về học tập ngoại ngữ, học tập công nghệ thông tin và chuyển đổi số, vệ sinh môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.