Phát hiện chưa từng có về Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long

Các nhà khoa học đã tìm thấy trụ móng cột lớn nhất trong lịch sử kiến trúc cổ truyền Việt Nam và xác định được chính xác kích thước, quy mô Điện Kính Thiên.

Các nhà khoa học thảo luận về kết quả khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long.
Các nhà khoa học thảo luận về kết quả khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long.

Ngày 29/12, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức công bố kết quả khai quật thăm dò khu vực Điện Kính Thiên (thuộc Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội) năm 2025.

Thực hiện các khuyến nghị của UNESCO/ICOMOS và các Quyết định số 46 COM 7B.43, 47 COM 7B.92 của Ủy ban Di sản Thế giới, Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa chiến lược nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Năm 2025, Viện Khảo cổ học phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức khai quật tại khu vực nền Điện Kính Thiên với diện tích 580m², sau khi hạ giải tòa nhà Pháo binh - công trình người Pháp đã xây trên chính nền Điện Kính Thiên xưa.

229.jpg
Phỏng dựng kiến trúc Điện Kính Thiên trên nền không gian khai quật khảo cổ.

Kết quả sơ bộ cho thấy, địa tầng khu vực khai quật có độ dày lên tới 6m, bao gồm 6 lớp văn hóa liên tục, kéo dài từ thời Tiền Thăng Long (thế kỷ VII-X) đến thời hiện đại (thế kỷ XIX-XX). Trong đó, lớp văn hóa thời Lê là dày nhất, gần 3m, gồm hai giai đoạn Lê sơ và Lê Trung hưng kế tiếp nhau.

Tương ứng với các lớp địa tầng là hệ thống dấu tích kiến trúc phong phú của nhiều thời kỳ lịch sử. Trong đó, quan trọng nhất là các móng kiến trúc của Điện Kính Thiên. Tính cả các đợt khai quật năm 2011 và 2023, tổng số móng cột Điện Kính Thiên đã được phát lộ là 30 móng cột, gồm hai loại móng đơn và móng kép.

Ở lớp văn hóa thời Nguyễn (thế kỷ XIX), cuộc khai quật đã làm rõ dấu tích của Điện Long Thiên vốn được nhà Nguyễn xây dựng sau khi phá Điện Kính Thiên đi.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, cuộc khai quật đã góp phần làm sáng tỏ quy mô, cấu trúc nền móng của Điện Kính Thiên thời Lê - trung tâm quyền lực quan trọng bậc nhất của Hoàng thành Thăng Long.

Hệ thống móng cột thời kỳ này gồm móng đơn có kích thước từ 2,8-3,5 x 2,5-3,5m và móng kép có kích thước lớn từ 5,4-6,1 x 2,7-3m.

Trong đó, một móng cột được các nhà khảo cổ xác định được tạo bởi 81 lớp đầm vật liệu, dày tới 4m. Đây được xác định là loại móng cột có kích thước lớn nhất trong lịch sử kiến trúc Việt Nam từng được biết đến.

Dựa trên các móng đã phát lộ, các nhà khoa học xác định Điện Kính Thiên gồm 9 gian, diện tích khoảng 1.500m2.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội Nguyễn Thanh Quang, cuộc khai quật khảo cổ học tại khu vực nền điện Kính Thiên năm 2025 đã đem lại nhiều nhận thức mới với việc phát hiện tầng văn hóa dày 6m, tiến thêm một bước quan trọng trong việc khẳng định vị trí, cấu trúc của nền Điện Kính Thiên (thế kỷ XV-XVIII) chồng xếp lên trên các lớp văn hóa thời Lý, thời Trần (thế kỷ XI-XIV), thời Tiền Thăng Long (thế kỷ VII-X), minh chứng tầm quan trọng và vị trí thiêng liêng bậc nhất của nền điện Kính Thiên đối với lịch sử-văn hóa Thăng Long nói riêng, Đại Việt nói chung trong tiến trình lịch sử văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc.

Đây là cơ sở khoa học có tính xác thực cao, góp phần quyết định phục vụ chiến lược phục dựng Chính điện Kính Thiên và không gian Chính điện Kính Thiên thời Lê.

Cuộc khai quật cũng đáp ứng nghiêm túc các khuyến nghị của UNESCO/ICOMOS, yêu cầu của Luật Di sản văn hóa, minh chứng rõ ràng hơn những thuộc tính cơ bản của giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ

Trước dự báo xuất hiện mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 4/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

(Ảnh: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội)

Thành lập Trường trung học phổ thông Kiến trúc, trực thuộc Trường đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường trung học phổ thông Kiến trúc là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Trụ sở Trường nằm trong khuôn viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội tại địa chỉ 129 đường Trần Phú, phường Hà Đông.

Đoàn công tác của Công ty ABE khảo sát tại Trung tâm Văn hóa Bắc Ninh.

Công ty ABE (Pháp) xúc tiến hợp tác đầu tư hàng không tại Bắc Ninh

Chiều 3/6, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Triển lãm và Hội thảo Quốc tế ABE (Cộng hòa Pháp) cùng Tập đoàn Công nghiệp Giza Group/Haast Việt Nam về kế hoạch xúc tiến đầu tư và tổ chức sự kiện trong lĩnh vực hàng không. 

Ảnh minh họa. (Ảnh: LINH PHAN)

Thông qua kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Chiều 3/6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 14 do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn, tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Một vụ cháy rừng tại Bắc Ninh năm 2025.

Bắc Ninh cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Ngày 2/6, toàn tỉnh Bắc Ninh có 19 xã, phường đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm (cấp V), mức cao nhất trong thang dự báo cháy rừng. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều khu vực có rừng trên địa bàn Bắc Ninh đối mặt nguy cơ cháy cao.