Điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư

Chủ động phát huy lợi thế trung tâm sản xuất công nghiệp, Bắc Ninh đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và quyết liệt cải cách thủ tục hành chính.

Một góc Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh.
Một góc Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2025, tỉnh tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế một trong những “thủ phủ công nghiệp” của miền bắc, điểm sáng về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của cả nước.

ĐIỂM SÁNG VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Bắc Ninh hiện có 43 trong tổng số 52 khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích hơn 13.000 ha; trong đó 36 khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, diện tích khoảng 10.500 ha. Diện tích đất công nghiệp, đất hành chính-dịch vụ đã cho thuê đạt 4.087 ha, tương đương 55,04%. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 64 cụm công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng và đi vào hoạt động, với diện tích hơn 2.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 73,34%. Các khu, cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 750 nghìn lao động, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông tin: Với hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa, nhân lực, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư linh hoạt và hiệu quả, năm 2025, số lượng dự án đầu tư mới và mở rộng sản xuất trên địa bàn tiếp tục tăng ổn định. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp trên địa bàn chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, ước đạt 2.050.000 tỷ đồng, đạt 302,1% nhiệm vụ được giao, kim ngạch xuất khẩu ước 88,0 tỷ USD, đạt 137,5% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 81,6 tỷ USD, đạt 151,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các khu công nghiệp ước đạt 19.400 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và Bắc Ninh xếp thứ ba toàn quốc về thu hút vốn FDI.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp phép cho 2.916 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 46.866 triệu USD. Trong đó có 2.087 dự án FDI với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 41.795 triệu USD. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Goertek, Luxshare… tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất chiến lược, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của tỉnh trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

Ông Ben Ding, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn SB Bắc Giang, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Soilbuild cho biết “Tập đoàn Soilbuild ưu tiên lựa chọn Bắc Ninh là địa điểm đầu tư chiến lược tại Việt Nam vì nhiều lý do như Bắc Ninh là điểm sáng thu hút đầu tư với sự hiện diện của các tập đoàn lớn cùng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ phát triển và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh có hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện, môi trường đầu tư hấp dẫn và chính quyền luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư”.

Bên cạnh các doanh nghiệp nước ngoài, số lượng các nhà đầu tư trong nước lựa chọn Bắc Ninh đặt “đại bản doanh” cũng đã tăng lên. Đã có 829 dự án trong nước với tổng vốn 120.300 tỷ đồng tương đương khoảng 5.106 triệu USD được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp trong năm 2025.

KẾT NỐI HẠ TẦNG, THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ TRỌNG ĐIỂM

Đáng chú ý, với những nỗ lực không ngừng, năm 2025, lần đầu tiên Bắc Ninh có tên trong danh sách Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn. Theo đánh giá của các chuyên gia, sau sáp nhập, sự cộng hưởng về kinh tế, công nghiệp và hạ tầng đã giúp Bắc Ninh hình thành nền tảng phát triển mạnh mẽ hơn. Là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam, có vị trí địa kinh tế thuận lợi cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng đồng bộ, hiện đại, Bắc Ninh đang trở thành một trong những địa phương có mức độ hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tại khu vực ASEAN.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Để thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ phát hành sổ tay hướng dẫn đầu tư, tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, đến thành lập các tổ công tác hỗ trợ dự án lớn. Bước sang năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 12,5-13% và công nghiệp là trụ cột tăng trưởng kinh tế, tập trung vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh, đặc biệt là ngành bán dẫn. Nhiệm vụ cao đòi hỏi Ban Quản lý tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để thu hút đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh cao, ưu tiên các dự án công nghệ cao, chip, bán dẫn, AI, kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp, chú trọng công tác kết nối hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng “hỗ trợ và phục vụ”.

Năm 2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tham mưu thêm từ 2-3 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp cả cấp mới và tăng thêm đạt từ 1,6 tỷ USD trở lên. Cùng với đó hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao từ 300 ha đất trở lên cho các chủ đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư. Làm tốt công tác quy hoạch đi trước một bước, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch khu công nghiệp với quy hoạch đô thị, nhà ở công nhân, hạ tầng xã hội và môi trường.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp sản xuất, kinh doanh, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.390.000 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2025; giá trị xuất khẩu đạt 92,4 tỷ USD. Song song với đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, thực hiện mẫu hóa 100% thủ tục hành chính; giải quyết 100% thủ tục hành chính ở mức độ 3 và 4, bảo đảm đúng và trước hạn, tạo môi trường hấp dẫn để thu hút đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.