Hà Nội thu hút nhà đầu tư chiến lược

Với những giải pháp quyết liệt, Hà Nội đang tập trung thu hút các dự án, nhà đầu tư chiến lược, có chọn lọc, công nghệ cao và phát triển bền vững. Trong đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế và ban hành các chính sách, ưu đãi vượt trội nhằm tạo đột phá trong thu hút đầu tư.

Ứng dụng rô-bốt trong sản xuất tại Nhà máy Hanwha Aero Engines (Khu công nghệ cao Hòa Lạc). (Ảnh THANH HẢI)
Ứng dụng rô-bốt trong sản xuất tại Nhà máy Hanwha Aero Engines (Khu công nghệ cao Hòa Lạc). (Ảnh THANH HẢI)

Kết quả ấn tượng, có chọn lọc

Tập đoàn Viettel đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc với sáu dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 11.625 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng quy mô tại đây, nâng vốn đầu tư thêm khoảng 4.000 tỷ đồng. Viettel sẽ từng bước chuyển toàn bộ khối nghiên cứu, triển khai và đào tạo nhân lực công nghệ cao về hoạt động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, góp phần hình thành một “cứ điểm” nghiên cứu-phát triển-sản xuất công nghệ cao mang tầm cỡ quốc gia.

Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: “Viettel xác định Khu công nghệ cao Hòa Lạc là trung tâm chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn để đầu tư các dự án công nghệ cao, chuyển giao tri thức, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực”.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, ngày 19/8, Dự án thành phố thông minh phía bắc Hà Nội do hai nhà đầu tư là Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) triển khai, đã chính thức khởi công. Với tổng vốn đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD, khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thu hút nguồn nhân lực khoa học-công nghệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Một minh chứng cho thấy cam kết lâu dài của các nhà đầu tư với Thành phố Hà Nội là quyết định “rót” thêm 1,12 tỷ USD nữa của nhà đầu tư Gamuda Land (Malaysia) vào dự án Công viên Yên Sở, nâng tổng số vốn toàn dự án lên 2 tỷ USD.

Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam khu vực miền bắc James Lai Siaw Pin đánh giá: “Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của thành phố Hà Nội cũng như các sở, ngành trong việc hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp thực hiện và mở rộng đầu tư, đóng góp cho sự phát triển năng động của Hà Nội”.

Cơ chế ưu đãi thu hút nhà đầu tư chiến lược

Để trở thành điểm đến của các “đại bàng” - những nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, công nghệ và khả năng dẫn dắt, thành phố Hà Nội chú trọng hoàn thiện thể chế và ban hành các chính sách vượt trội.

Hà Nội đang tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô (sửa đổi) có hiệu lực từ đầu năm 2025. Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng với các chính sách ưu đãi dành riêng cho các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, R&D, y tế, giáo dục chất lượng cao và phát triển đô thị xanh.

Thành phố đã quy định rõ ràng danh mục các ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược và điều kiện vốn đối với các dự án đầu tư chiến lược. Đơn cử, trong nhóm công nghệ cao, các ngành ưu tiên gồm sản xuất mạch tích hợp bán dẫn, điện tử linh hoạt (PE), chíp bán dẫn, pin công nghệ mới, vật liệu mới, năng lượng sạch... Điều kiện vốn tối thiểu đối với các dự án này là từ 15.000 tỷ đồng trở lên.

Trong lĩnh vực hạ tầng, thành phố ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng đô thị vệ tinh, phát triển đường sắt đô thị, hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn nội vùng và liên vùng, phát triển khu công nghệ cao. Các dự án này phải có quy mô vốn đầu tư từ 25.000 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư có vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng hoặc tổng tài sản từ 20.000 tỷ đồng, để chọn lọc nhà đầu tư chiến lược có thực lực, tránh tình trạng dự án treo, đầu tư nhỏ lẻ, không đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.

Các nhà đầu tư, dự án chiến lược đáp ứng đủ tiêu chí sẽ được hưởng các cơ chế ưu đãi vượt trội quy định trong Luật Thủ đô. Đơn cử, các dự án đầu tư mới vào lĩnh vực thể thao, các ngành công nghiệp văn hóa, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao hoặc tại vùng khó khăn… sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian còn lại. Các doanh nghiệp có hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm… Ngoài ra còn có các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, thuế, hỗ trợ phát triển nhân lực, nghiên cứu và phát triển…

Với những định hướng rõ ràng và các giải pháp quyết liệt, Hà Nội đang khẳng định vai trò là một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và đầy tiềm năng, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư chiến lược cùng chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Trung Hiếu

Bên cạnh những chính sách thu hút đầu tư, nhiều chuyên gia khuyến nghị, thành phố cần có cơ chế, chế tài và bộ máy đủ năng lực kiểm tra, giám sát, để có được những nhà đầu tư chiến lược chất lượng. Việc quy định rõ các điều kiện cũng là cơ sở để thành phố xây dựng các tiêu chí sàng lọc, đánh giá và giám sát nhà đầu tư một cách chặt chẽ.

“Thành phố tiếp tục tiến hành cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết như mặt bằng sản xuất, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Với những định hướng rõ ràng và các giải pháp quyết liệt, Hà Nội đang khẳng định vai trò là một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và đầy tiềm năng, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư chiến lược cùng chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại”, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Trung Hiếu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tăng trưởng 2 con số: Doanh nghiệp là trung tâm của chiến lược tăng trưởng

[Video] Tăng trưởng 2 con số: Doanh nghiệp là trung tâm của chiến lược tăng trưởng

Sáng 8/7, tại trụ sở Báo Nhân Dân, đã diễn ra Hội thảo “Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp”. Đây là diễn đàn trao đổi về các giải pháp cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực doanh nghiệp phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Các bộ, ngành và địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Giải ngân đầu tư công mới đạt 35,5% kế hoạch

Đến hết ngày 30/6/2026, cả nước giải ngân gần 357 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù giá trị giải ngân tăng hơn 38 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tiến độ vẫn chịu tác động của nhiều khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và tiến độ một số dự án trọng điểm.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng GRDP 8,21% của tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026.

Gia Lai: GRDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 8,21%

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu cốt lõi đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm.

Dòng Cổ Chiên bồi đắp đôi bờ Vĩnh Long (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Vĩnh Long)

Cổ Chiên: Từ dòng sông mở cõi đến cách viết tiếp tương lai

Tại Vĩnh Long, có một dòng sông đặc biệt mang tên Cổ Chiên. Hơn ba thế kỷ qua, dòng sông ấy đã mở lối cho những lớp lưu dân xuôi về phương Nam, bồi đắp nên Long Hồ - vùng đất từng là trung tâm của miền Tây Nam Bộ, nuôi dưỡng những làng nghề trứ danh, những bậc hiền tài và một truyền thống văn hóa đặc sắc.