Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư theo nguyên tắc phân cấp mạnh cho cơ sở

Để hoạt động đầu tư công cũng như quá trình triển khai các dự án trên địa bàn được thông suốt, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025, năm 2024 kéo dài khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố Hà Nội.

Hà Nội kịp thời điều chỉnh phân cấp dự án đầu tư công, thu hồi đất để không làm gián đoạn các dự án, trong đó có nhiều dự án đầu tư hạ tầng.
Hà Nội kịp thời điều chỉnh phân cấp dự án đầu tư công, thu hồi đất để không làm gián đoạn các dự án, trong đó có nhiều dự án đầu tư hạ tầng.

Cùng với việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025, năm 2024 kéo dài khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2025; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyển hơn 27.700 dự án về cấp xã mới quản lý

Để thực hiện các điều chỉnh phân cấp kế hoạch đầu tư cũng như các dự án trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành rà soát theo địa bàn mới để xây dựng, bổ sung danh mục các dự án. Theo đó, thành phố chuyển hơn 27.700 dự án về cấp xã mới quản lý.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, trên cơ sở rà soát, Hà Nội hiện có 27.845 dự án, nhiệm vụ đầu tư công cấp huyện đang thực hiện; trong đó có 24.584 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn đã bố trí là 273.989 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố đã kiến nghị điều chuyển chủ đầu tư đối với toàn bộ số dự án này theo nguyên tắc phân cấp mạnh cho cấp cơ sở.

Các dự án cấp xã sẽ giao về Ủy ban nhân dân xã, phường mới làm chủ đầu tư. Đối với các dự án cấp huyện, sau khi không còn cấp hành chính trung gian, cũng được bàn giao cho cấp xã, phường trực tiếp quản lý.

Theo đề nghị của thành phố, 27.764 dự án, nhiệm vụ sẽ chuyển về cấp xã, phường mới quản lý; chỉ có 12 dự án, nhiệm vụ chuyển về cấp thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện.

Về các dự án mới chưa bố trí vốn, thành phố yêu cầu các xã, phường mới rà soát, đề xuất phương án triển khai trong quý III năm 2025, bảo đảm không gián đoạn đầu tư công trong giai đoạn chuyển tiếp. Các dự án bàn giao về cấp xã, phường hoặc Ban quản lý dự án khu vực sẽ thực hiện ngay cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội) đã đưa ra lưu ý, việc phân cấp cần đi kèm với cơ chế bổ sung có mục tiêu rõ ràng, minh bạch từ năm ngân sách năm 2026 nhằm bảo đảm cấp xã có đủ nguồn lực và tính tự chủ trong điều hành đầu tư công.

Điều chỉnh bổ sung hơn 1.100ha đất

Cùng với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, Hội đồng nhân dân thành phố cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2025.

Theo đó, 7 dự án được điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi với tổng cộng 20,04ha; 5 dự án bổ sung diện tích đất trồng lúa với tổng cộng 3,94ha; bổ sung mới 76 dự án thu hồi đất với diện tích 1.100,69ha và 8 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích 59,22ha.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại, việc điều chỉnh nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển hạ tầng, phục vụ các dự án trọng điểm trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và tái cấu trúc hệ thống quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Hồ Vân Nga, quá trình thẩm tra đối với các nội dung Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản và đã được Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu, giải trình.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu rà soát các dự án theo đơn vị hành chính xã, phường mới theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nội dung này, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có giải trình. Theo đó, đến nay, việc xác định chính xác diện tích tự nhiên, phạm vi ranh giới của 126 xã trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 đang được các cơ quan triển khai.

Do vậy, việc xác định chính xác tên đơn vị hành chính xã, phường mới của từng dự án là không khả thi và sẽ gây khó khăn hơn trong việc triển khai thực hiện. Nguyên nhân do thông tin về địa điểm thực hiện dự án khi lập Danh mục dự án được xác định trên cơ sở chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nay chưa được cập nhật điều chỉnh theo địa giới hành chính cấp xã mới).

Ban Kinh tế Ngân sách cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm rõ tính khả thi của các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại các quận, huyện cũ. Các dự án này hiện mới có chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, chưa được bố trí vốn thực hiện, trong khi hoạt động của cấp huyện kết thúc từ ngày 1/7/2025.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách về việc những dự án đầu tư công chưa được trình bố trí kế hoạch vốn ngân sách năm 2025 là chưa bảo đảm đáp ứng tiêu chí, Ủy ban nhân dân thành phố đã đưa 3 dự án ra khỏi Danh mục trình Hội đồng nhân dân thành phố.

Đây là các dự án đã được xác định danh mục theo đơn vị hành chính cấp huyện cũ, nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách, bao gồm: Dự án Cải tạo, nâng cấp hào Phủ giai đoạn 1, huyện Quốc Oai; Dự án Xây dựng hạ tầng cảnh quan khu trung tâm xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh; Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Rộc Đình, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò chỉ đạo, trực tiếp tham gia viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả hệ thống chính trị.

Tàu điện hoạt động trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội (Ảnh Hà Nội Metro)

Định hình hạ tầng tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra cách tiếp cận mới đối với công tác triển khai. Để đáp ứng nhu cầu, Hà Nội cần xây dựng cấu trúc hạ tầng có tầm nhìn dài hạn, gắn với định hướng phát triển không gian Thủ đô, xác định những lựa chọn chiến lược cho tương lai.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2026.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng FDI

Trong chuỗi cung ứng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán đầy thách thức với ngành công nghiệp Thủ đô. Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc đối thoại với nông dân Thủ đô (Ảnh VIẾT THÀNH)

Tạo sinh kế cho nông dân sau thu hồi đất

Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng, thành phố Hà Nội chủ động chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tư vấn, khám bệnh cho người dân (Ảnh NVCC)

Số hóa hành trình chăm sóc sức khỏe người dân

Trong số 70 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) được vinh danh với sáng kiến “Bác sĩ trẻ số”.

Phiên livestream “Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi” do phường Hoàn Kiếm tổ chức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác.

Thúc đẩy hệ sinh thái số tại khu Phố cổ

Là trung tâm văn hóa, du lịch, thương mại quan trọng bậc nhất Thủ đô, hiện khu phố cổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu quảng bá các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch, nhất là ở trục chính từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Giấy.

Đổi mới hiệu quả hoạt động nhà văn hóa

Từ nơi chủ yếu phục vụ hội họp, nhà văn hóa ở nhiều địa phương tại Hà Nội đang được tổ chức lại theo hướng đa năng, gắn sinh hoạt văn hóa, thể thao với đọc sách, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Ảnh PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh người chỉ huy lực lượng Công an Thủ đô

Trước các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động triệt phá hàng loạt vụ án phức tạp. Dấu ấn đậm nét trong chuỗi chiến công này là tinh thần thượng tôn pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt, sắc bén của người đứng đầu - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.