Hà Nội đặc biệt quan tâm việc bảo quản đề thi, bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Với quy mô thí sinh đông, chiếm 1/10 tổng số thí sinh cả nước, Hà Nội đã, đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tổ chức; đặc biệt quan tâm công tác bảo quản đề thi, bài thi cũng như bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện chấm thi tại Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ).
Đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện chấm thi tại Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Ngày 18/6, đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Hà Nội.

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị thi tại điểm chấm thi đặt tại Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ); động viên học sinh đang ôn tập của điểm thi Trường THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm); làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, toàn thành phố có 109.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hà Nội đã bố trí hơn 4.500 phòng thi tại 196 điểm thi; điều động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chưa kể lực lượng an ninh, thanh tra.

Các quận, huyện, thị xã đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi, dành ưu tiên cao nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh. 100% các điểm thi đều được lắp hệ thống camera an ninh giám sát hoạt động 24 giờ/ngày tại phòng bảo quản đề thi, bài thi; có phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối bên trong và bên ngoài các điểm thi.

Thành đoàn Hà Nội đã huy động gần 5.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi…

Kiểm tra các điểm thi, điểm chấm thi, các thành viên đoàn kiểm tra lưu ý, với số lượng thí sinh tự do hơn 4.600 em, chiếm 10% tổng số thí sinh tự do của cả nước, Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội quan tâm đến các điểm thi có nhiều thí sinh tự do, tổ chức học tập quy chế thi đầy đủ, nghiêm túc cho các đối tượng này.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, với tinh thần không chủ quan, Hà Nội sẽ rà soát kỹ tất cả điều kiện tổ chức kỳ thi; dự đoán các tình huống bất thường để chủ động có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

Ban Chỉ đạo thi thành phố yêu cầu các địa phương từ nay tới trước ngày 25/6 khẩn trương rà soát, kiểm tra mọi điều kiện tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi thành phố sẽ kiểm tra đột xuất các điểm thi, trong đó quan tâm đến phương án bảo quản đề thi, bài thi; công tác chăm sóc sức khỏe thí sinh, bảo đảm an toàn giao thông và việc ứng phó với các tình huống bất thường do thiên tai, dịch bệnh…

Đồng thời, đề nghị các đơn vị, nhà trường tăng cường truyền thông về quy chế thi và các quy định liên quan, tránh trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi rất đáng tiếc, như lỗi mang điện thoại vào phòng thi.

Đánh giá cao tinh thần chủ động chuẩn bị tổ chức kỳ thi và sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, thành phố Hà Nội có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất, lực lượng nhân sự tham gia kỳ thi cũng rất lớn, đòi hỏi công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi chặt chẽ, sát sao và kỹ lưỡng.

Qua thực tế kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhận xét, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã rất chủ động, khẩn trương, sâu sát, toàn diện và có sự phối hợp chặt chẽ, rõ trách nhiệm. Giáo viên Hà Nội có tinh thần trách nhiệm cao, tại thời điểm kiểm tra vẫn duy trì việc ôn tập cho học sinh với tinh thần hỗ trợ cao nhất và miễn phí.

Đoàn công tác đề nghị, Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi năm nay bảo đảm an toàn, chu đáo, trong đó đặc biệt quan tâm khâu bảo quản đề thi, bài thi; quan tâm khâu coi thi và tổ chức chấm thi đúng quy chế; có phương án dự phòng trong các tình huống phát sinh…

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.