Gỡ vướng về mặt bằng 2 dự án trọng điểm 4.460 tỷ đồng ở Biên Hòa

Nhằm tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án đường ven sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai) và dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, ngày 5/6, Đoàn công tác của Thành ủy Biên Hòa đã làm việc với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Đây là 2 dự án trọng điểm về hạ tầng của tỉnh đang triển khai trên địa bàn thành phố Biên Hòa, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kiến tạo không gian phát triển cho đô thị Biên Hòa, vốn đang trở nên chật chội.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam (thứ ba từ trái qua) đề nghị các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng đối với 2 dự án trọng điểm trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam (thứ ba từ trái qua) đề nghị các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng đối với 2 dự án trọng điểm trên địa bàn.

Dự án đường ven sông Cái có tổng chiều dài gần 4,6km, nối từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản. Dự án đi qua địa bàn 5 phường của thành phố Biên Hòa, có tổng mức đầu tư 3.960 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn dài hơn 5km. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Hai dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công tỉnh Đồng Nai.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư dự án đường ven sông Cái cho biết, dự án đang gặp nhiều vướng mắc tại vị trí mố cầu số 4 cầu Rạch Gió và mố số 6 cầu Tân Mai. Do vậy, kiến nghị lãnh đạo thành phố Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ, bàn giao mặt bằng để thi công.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam nhấn mạnh, dự án đường ven sông Cái sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo cảnh quan cho thành phố, phục vụ việc đi lại dễ dàng của người dân và tạo không gian mở ra hướng sông.

Do đó, mong muốn nhận được sự đồng thuận của người dân trong di dời các ngôi mộ của người thân đến vị trí khác để dự án sớm triển khai thi công. Các ngành liên quan rà soát các quy định, sớm áp giá đền bù, hỗ trợ việc di dời.

Dự án đường ven sông Cái với đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa giao nhau tại khu vực cầu Thống Nhất.

Dự án đường ven sông Cái với đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa giao nhau tại khu vực cầu Thống Nhất.

Với những vướng mắc ở mố cầu số 6, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam yêu cầu Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết dứt điểm để sớm nghiệm thu, bàn giao công trình suối Tân Mai. Qua đó, thực hiện các bước tiếp theo về bàn giao mặt bằng dự án đường ven sông Cái.

Riêng đối với dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại điểm thi công mố số 1 cầu Ông Án, phường Hiệp Hòa, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã lắng nghe, trao đổi trực tiếp với hộ dân Nguyễn Văn Hùng có diện tích giải tỏa hơn 1,5ha đất. Qua đó, người đứng đầu Thành ủy Biên Hòa đề nghị nhà thầu cần nghiên cứu phương án hỗ trợ đối với hộ dân này về phần san lấp mặt bằng trước đây.

Về chính sách đền bù, hỗ trợ khác, các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định, theo hướng có lợi nhất cho người dân.

Riêng với phương án thi công mố cầu, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam giao phường Hiệp Hòa cùng nhà thầu vận động người dân linh động để phương tiện máy móc vào thi công trước.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.