Đồng Nai mở chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng

Sáng 17/4, tại hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh mở chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng (từ 20/4 đến 20/5). Qua đó, tạo sự chuyển biến đối với tiến độ các dự án trọng điểm.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Nhiều dự án vướng mặt bằng

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay có 3 dự án trọng điểm quốc gia đang triển khai là sân bay Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, 26 dự án được Tỉnh ủy xác định trọng điểm, có tính chất quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, năm 2024, tổng số vốn bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm là hơn 4.948 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng số vốn đầu tư công của tỉnh trong năm.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Kết quả giải ngân đến ngày 11/4, được 412 tỷ đồng, đạt 8,33%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Việc giải ngân còn thấp, nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị thực hiện phần bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Về triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đã có sự chuyển biến đáng kể, một số vướng mắc kéo dài đã được giải quyết.

Đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Duy Tân cho biết, đang tập trung tăng cường lực lượng hỗ trợ phường Phước Tân, Tam Phước xét duyệt hồ sơ.

Tuy nhiên, trong số hơn 700 căn nhà có khoảng 500 căn xây trên đất nông nghiệp không có thông tin nguồn gốc để xác minh cơ sở pháp lý.

Trong khi đó, 2 khu tái định cư theo quy hoạch vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý. Ngành chức năng địa phương sẽ làm việc với các hộ dân để xác định đưa vào khu tái định cư Long Đức và núi Dòng Dài.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị sớm bố trí tái định cư cho người dân di dời để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị sớm bố trí tái định cư cho người dân di dời để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá, thời gian qua, việc phối hợp không tốt giữa ngành chức năng thành phố Biên Hòa và Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tỉnh trong thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Trách nhiệm chủ yếu là chính quyền phường Phước Tân: “Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Tân hứa sẽ làm hết sức mình, huy động nhân lực làm ngày, làm đêm để phối hợp với cơ quan liên quan sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng”, đồng chí Võ Tấn Đức thông tin.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai đề nghị thành phố Biên Hòa tập trung khiển khai bố trí tái định cư, riêng những trường hợp xây trái phép trên đất nông nghiệp không được bố trí lô tái định cư mà phải đợi xây dựng nhà ở xã hội để sắp xếp theo quy định. Trước mắt, các ngành liên quan sẽ chi tiền tạm cư cho người dân di dời.

Mở chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đề nghị chuyển đổi một số khu đất quy hoạch thực hiện dự án đô thị để làm khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đề nghị chuyển đổi một số khu đất quy hoạch thực hiện dự án đô thị để làm khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, trên địa bàn có 9 dự án trọng điểm của tỉnh đang thực hiện, lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra hiện trường để thúc tiến độ các dự án trọng điểm, theo phương châm làm dự án nào dứt điểm xong dự án đó.

Để giải quyết số lượng tái định cư rất lớn, thành phố Biên Hòa đề xuất các thửa đất phù hợp với quy hoạch chuyển đổi đất từ dự án đô thị thành khu tái định cư, như: Khu đất hàng dầu ở phường Quyết Thắng; đất Công ty may Đồng Tiến, phường Tân Tiến; khu đất Trung tâm sát hạch lái xe Bửu Long, phường Bửu Long. Nếu những vị trí này được chấp thuận chuyển đổi làm khu tái định cư sẽ có hơn 1.000 lô để phục vụ các dự án trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, hầu hết các dự án trọng điểm trên địa bàn chậm tiến độ đều vướng công tác giải phóng mặt bằng. Muốn có mặt bằng để triển khai dự án phải có nơi tái định cư cho người dân di dời. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh mở tháng chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng (từ 20/4 đến 20/5).

Qua chiến dịch, tạo chuyển biến, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tặng thưởng cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong tạo chuyển biến tăng diện tích giải phóng mặt bằng, bố trí số hộ tái định cư.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh mở chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh mở chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị tận dụng từng không gian nhỏ để bố trí, di dời dân ra khỏi quy hoạch phát triển dự án. Riêng các địa bàn thành phố Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, các sở, ngành tỉnh và cấp ủy hỗ trợ tối đa cho chính quyền các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đề nghị Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nỗ lực làm bằng cái tâm, không vi phạm pháp luật để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm. Quá trình thực hiện khi đối diện khó khăn, phức tạp cần có phương pháp làm tốt để tháo gỡ hiệu quả nhất, không cứng nhắc máy móc.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Triển khai cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 1916/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 37/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu người lao động lần thứ VII năm 2026 của EVNNPC. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

EVNNPC phát huy dân chủ, củng cố đồng thuận, tạo động lực phát triển

Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động lần thứ VII năm 2026 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động lần thứ VI và hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024-2025, phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2027.

Một dự án hạ tầng lớn có thể gồm nhiều lĩnh vực chuyên sâu, từ thiết kế, xây dựng, cơ điện đến ITS (giao thông thông minh), chiếu sáng, an toàn giao thông và các hệ thống công nghệ. (Ảnh: TRANG LIÊN)

Chọn doanh nghiệp đủ năng lực đảm nhận vai trò quản trị các dự án lớn

Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực để đảm nhận vai trò quản trị các dự án lớn. Nhưng khi đã lựa chọn được doanh nghiệp đủ năng lực, cần trao quyền chủ động tương xứng với trách nhiệm được giao. Sàng lọc đúng năng lực, trao đủ quyền tổ chức và quy trách nhiệm đến cùng là cơ sở để hình thành những tổng thầu mạnh.

Cải cách hành chính được Tây Ninh xác định là nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh tạo dư địa tăng trưởng từ ba khâu đột phá

Nhiệm kỳ 2026-2030, Tây Ninh xác định cải cách hành chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng là ba khâu đột phá. Đây được xem là nền tảng để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng suất, mở rộng không gian kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Tây Ninh.

Tọa đàm với chủ đề “Từ “Made in Vietnam” đến “Made in CPTPP”: Tái cấu trúc nguồn cung để đáp ứng xuất xứ và tăng sức chống chịu”. (Ảnh: KIM DUNG)

Tái cấu trúc nguồn cung, bảo đảm yêu cầu xuất xứ

Thực thi CPTPP mở thêm thị trường cho hàng Việt nhưng đặt ra yêu cầu về nguồn nguyên liệu và xuất xứ. Khi lợi thế thuế quan gắn chặt với khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, tái cấu trúc nguồn cung, kết nối với các đối tác trong CPTPP và nâng sức chống chịu của chuỗi sản xuất đang trở thành yêu cầu thiết thực đối với doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Sáng nghiên cứu SmartPID Tuner - sản phẩm mang dấu ấn khát vọng làm chủ công nghệ của kỹ sư EVNGENCO1. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Từ bài toán vận hành đến làm chủ công nghệ tại EVNGENCO1

Đổi mới sáng tạo tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) không chỉ bắt đầu từ những ý tưởng mới, mà còn từ những bài toán cụ thể trong sản xuất. Khi kỹ sư trực tiếp xử lý vấn đề kỹ thuật của nhà máy và tìm cách giải quyết bằng chính năng lực nghiên cứu của mình, những giải pháp “Make by EVNGENCO1” từng bước được hình thành.

Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 9%. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026

Năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tăng trưởng 9%. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện góp phần hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô-tô trong nước. (Ảnh: HẢI NAM)

Ưu đãi thuế linh kiện ô-tô cần sát thực tế sản xuất

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp ô-tô đến hết năm 2032, mở rộng cơ chế thuế suất 0% cho linh kiện sản xuất xe xuất khẩu. Điều kiện hưởng ưu đãi đang được rà soát để sát thực tế sản xuất.

Sản xuất hàng may mặc tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Vinatex đạt doanh thu hơn 15,5 nghìn tỷ đồng

Những tháng cuối năm, các đơn vị dệt may phải giữ vững thành quả đạt được, quản trị tốt các tình huống phát sinh trong quý IV để tối ưu hóa hiệu quả. Song song với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp tập trung chuẩn bị tốt cho năm 2027 nhằm sẵn sàng hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.