Gắn biển công trình chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 15/1, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ gắn biển công trình thi đua cấp Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam với công trình “Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Xi-măng Sao Mai”. Đây là công trình nhằm chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).
Các đại biểu làm lễ khánh thành công trình.
Các đại biểu làm lễ khánh thành công trình.

Dự án được khởi công từ tháng 8/2022 và nghiệm thu hoàn thành vào tháng 10/2023 được thực hiện trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Đây là công trình thuộc dự án nhóm C, công trình công nghiệp thuộc nhóm năng lượng cấp II với số vốn đầu tư hơn 44,7 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Dự án hoàn thành góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho trạm 110kV Xi-măng Sao Mai; đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, tăng cường cung cấp điện khu vực thành phố Thủ Đức.

Dự án cũng thực hiện thay thế các trụ hiện hữu vận hành lâu năm xuống cấp bằng các trụ mới có chiều cao hơn, nhằm nâng cao tĩnh không dây dẫn bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp, đáp ứng theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ.

Theo ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm, Công đoàn Tổng Công ty đã đồng hành cùng khối chuyên môn phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo động lực ra sức thi đua từng ngày, từng giờ nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Trong đó, công trình “Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Xi-măng Sao Mai” có ý nghĩa đối với mục tiêu bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn cho phụ tải quan trọng khu vực thành phố Thủ Đức góp phần phục vụ cho mục tiêu khôi phục và phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp các Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan bảo hiểm xã hội đã và đang tăng cường phối hợp các Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị và doanh nghiệp.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. (Ảnh: Lê Tú)

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Tổng đài AI và nền tảng thanh toán số

Ngày 8/8, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt và vận hành Tổng đài AI và tích hợp thông tin thuế lên các nền tảng thanh toán số nhằm hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nhanh chóng, chính xác và an toàn. Hoạt động này triển khai khi kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 466 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5% so cùng kỳ năm 2025.

Đoàn đại biểu Quân khu 7 tại hiện trường khu vực tìm kiếm ở Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

[Ảnh] Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.