Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Sáng nay 2/1, thăm và làm việc tại Dự án thành phần 3 Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý nghị quyết của Quốc hội là cơ bản hoàn thành toàn tuyến cao tốc này vào năm 2025 và đầu năm 2026 đưa vào khai thác, sử dụng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, kỹ sư, công nhân tại Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, kỹ sư, công nhân tại Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. (Ảnh: DUY LINH)

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông vận tải là hai cơ quan chủ quản của dự án thành phần 1 và 2 đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kết nối toàn tuyến mới có ý nghĩa; quyết tâm rồi phải quyết tâm hơn nữa; thần tốc rồi phải thần tốc hơn nữa.

Quốc hội đã bố trí vốn, có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án. Gói dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cũng nằm trong gói chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở Chính phủ trình, Quốc hội sẽ phân bổ vốn để tăng tốc hoàn thành dự án này. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ hy vọng, dự án sẽ hoàn thành không những đúng tiến độ, mà còn vượt tiến độ.

Để khai thác toàn tuyến thì các đoạn còn lại rất khó khăn. Bộ Giao thông vận tải cần phát huy vai trò "nhạc trưởng", tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Năm 2024, Quốc hội sẽ giám sát tối cao “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết 2023”, trong đó có dự án này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe báo cáo về tiến độ thi công Dự án. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe báo cáo về tiến độ thi công Dự án. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội đẩy nhanh hoạt động giám sát trên tinh thần giám sát quá trình triển khai dự án để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, có chiều dài 53,7km, với tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó, dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản, dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông vận tải làm chủ quản, về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 3.

Các đơn vị thi công Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. (Ảnh: DUY LINH)

Các đơn vị thi công Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. (Ảnh: DUY LINH)

Đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 154 của Chính phủ về phát triển vùng Đông Nam Bộ, xác định đến năm 2026 phải hoàn thành đưa vào sử dụng, nhằm mở ra tuyến giao thông kết nối các địa phương trong khu vực với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải, Sân bay Long Thành giúp giảm tải và rút ngắn thời gian di chuyển trên tuyến Quốc lộ 51 hiện nay.

Để bảo đảm việc triển khai dự án theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 59/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Đoàn công tác Quốc hội tiếp tục quan tâm, thường xuyên giám sát tình hình thực hiện Dự án; chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ yêu cầu; xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do tăng chi phí giải phóng mặt bằng khi Chính phủ trình; xem xét phân bổ nguồn vốn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho dự án trong năm 2024 để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho nhà thầu, đơn vị thi công Dự án. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho nhà thầu, đơn vị thi công Dự án. (Ảnh: DUY LINH)

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác Trung ương đến thăm dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam - FDI của Thái Lan có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD.

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo báo cáo toàn cảnh về Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam, phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ rất ấn tượng về dự án trọng điểm này.

Theo báo cáo, đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầy đủ đầu tiên tại Việt Nam, được xây dựng trên diện tích đất 464ha để xây dựng các nhà máy sản xuất và 13ha diện tích đất mặt nước và 181ha diện tích mặt biển cho hoạt động cảng, áp dụng các công nghệ tiên tiến và hiện đại trên thế giới hiện nay.

Sau hơn 4 năm thi công triển khai thực hiện, tạo ra khoảng 10.000 việc làm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hơn 1.000 việc làm trong quá trình vận hành thương mại, được biết, Công ty mới vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án vào ngày 25/12/2023 vừa qua và chuẩn bị cho vận hành thương mại vào quý I/2024 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các cơ quan hữu quan của Trung ương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn; bày tỏ kỳ vọng, dự án sẽ có đóng góp rất quan trọng tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế-xã hội và thu ngân sách cho không chỉ Bà Rịa-Vũng Tàu, mà còn cho cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. (Ảnh: DUY LINH)

Tổ hợp hóa dầu Miền Nam sẽ sản xuất các sản phẩm hóa dầu đa dạng, góp phần chủ động nguyên liệu cho các ngành công nghiệp hạ nguồn, mang lại lợi ích rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung, Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và cho chủ đầu tư. Trong quá trình đầu tư, xây dựng, tập đoàn có nhiều đóng góp xã hội cho địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Thái Lan, có các cuộc tiếp kiến Nhà vua; hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Thái Lan và tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có lãnh đạo Tập đoàn SCG.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan hiện đang rất tốt đẹp. Hai bên đang tích cực chuẩn bị nội hàm để nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam đang chuẩn bị đón Thủ tướng Thái Lan sang thăm Việt Nam, cùng chủ trì Phiên họp nội các chung - hình thức hợp tác song phương rất đặc biệt trên thế giới.

Trong các cuộc tiếp kiến, hội đàm, hội kiến, Nhà vua, lãnh đạo Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất cho rằng hai nước là láng giềng gần gũi, có quy mô nền kinh tế tương đồng, đều là những nước có vai trò quan trọng trong khối ASEAN.

Để tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn SCG, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn SCG, Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn tiếp tục bảo đảm đúng tiến độ, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại trong quá trình hoạt động. Tiếp tục tuân thủ pháp luật của Việt Nam về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững, hướng tới xanh hóa sản xuất, bảo vệ môi trường.

Quang cảnh buổi làm việc với Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh buổi làm việc với Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế theo các chuẩn mực quốc tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã, đang và sẽ luôn đồng hành, ban hành các chính sách phù hợp, xây dựng khung pháp lý minh bạch, công bằng, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Thái Lan nói riêng kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam. Việt Nam luôn luôn coi thành công của các bạn như là thành công của chính mình.

Nhân dịp đầu năm mới 2024 và đón Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội chúc toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động tại các đơn vị đến thăm; Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn tiếp tục phát triển bền vững và đạt nhiều thành công trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.