Đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới, tạo sức lan tỏa lớn

Việc hợp nhất Đồng Nai và Bình Phước sẽ tạo nên lợi thế, sức cạnh tranh vượt trội, đưa tỉnh Đồng Nai (mới) không ngừng vươn lên và được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, tạo sức lan tỏa lớn cho vùng và đất nước.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quyết định cho đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quyết định cho đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Sáng 30/6, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã dự và chỉ đạo Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai; các quyết định của Trung ương Đảng về thành lập Đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đón mừng sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, ngày hội nhân dân hai tỉnh Đồng Nai-Bình Phước hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai (mới), đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, sự kiện ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về thực tiễn và lý luận, là dấu mốc lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy mạnh mẽ của Đảng ta mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

ndo_br_3-resize-9318-6867.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần này không phải hoạt động hành chính đơn thuần mà là bước đi chiến lược tạo lập không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, không gian hành chính mới của tỉnh, của vùng, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn, phục vụ đời sống nhân dân tốt hơn.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhận định việc hợp nhất trên cơ sở Đồng Nai có công nghiệp phát triển mạnh, Bình Phước phát triển năng động, quỹ đất công nghiệp rộng lớn, sẽ tạo nên lợi thế, sức cạnh tranh vượt trội, đưa tỉnh Đồng Nai (mới) không ngừng vươn lên và được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, tạo sức lan tỏa lớn cho vùng và đất nước.

Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, tinh thần phối hợp hiệu quả của hai tỉnh và đặc biệt sự đồng thuận, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân Đồng Nai-Bình Phước suốt quá trình triển khai nhiệm vụ quan trọng này.

ndo_br_599a7217-resize-3383.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá, hợp nhất Đồng Nai và Bình Phước sẽ tạo nên lợi thế, sức cạnh tranh vượt trội cho tỉnh Đồng Nai mới.

Đồng thời, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ tin tưởng các đồng chí được Trung ương, Tỉnh ủy lựa chọn, chỉ định tham gia vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã, coi đây là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, từ đó nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chung tay đưa Đồng Nai phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Khẳng định ngày 1/7 là mốc thời gian đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước ta, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh những việc đã làm được là rất quan trọng, tuy nhiên, công việc phía trước còn rất lớn.

Trung ương yêu cầu bộ máy mới phải vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, phục vụ, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa cho người dân, quan tâm vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân.

ndo_br_66-resize-8080.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quyết định của Bộ Chính trị thành lập Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh Đồng Nai (mới) tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ quan trọng.

Đó là theo dõi, giám sát quá trình vận hành bộ máy mới chính quyền 2 cấp ở địa phương để kịp thời chỉ đạo giải quyết quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm bộ máy mới thông suốt, hiệu quả, những nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Trung ương xem xét, xử lý.

“Thời gian qua chúng ta làm việc theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, nay hàng đã xếp xong, cần tiếp tục tinh chỉnh và chạy tiếp”, đồng chí Phan Đình Trạc quán triệt.

Chủ động bố trí chu đáo nơi ở, phương tiện cho cán bộ, công chức, viên chức tại nơi làm việc mới, bảo đảm đường truyền kết nối ổn định cho Trung tâm hành chính phục vụ công cấp xã. Đội ngũ cán bộ chú ý giữ gìn hình ảnh tốt đẹp, chuyên tâm cho công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân.

ndo_br_599a7136-resize-7282.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ định đồng chí Võ Tấn Đức giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Những công việc cần chuyển giao cụ thể phải được thực hiện bảo đảm không bỏ sót việc, quên việc. Khẩn trương rà soát, bàn giao tài sản, đất đai dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí. Rà soát , bảo quản kỹ tài liệu, sau sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với xây dựng vị trí việc làm, xác lập biên chế phù hợp.

Giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các trường hợp cán bộ, đảng viên, người lao động chịu tác động, ảnh hưởng sau sắp xếp.

Tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng khóa mới, kiên quyết không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái, biến chất vào danh sách và không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm đã vi phạm.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm để nhanh chóng đưa vào sử dụng, khai thác, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí. Tăng cường giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo bức xúc, kéo dài, không để tạo thành điểm nóng.

Triển khai quyết liệt 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành thời gian gần đây với nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 mà tỉnh đã đề ra.

ndo_br_4-resize-4756-2107.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh và đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ mới, chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phan Đình Trạc cho biết chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần này là mục tiêu chiến lược, lâu dài, tuy nhiên trước mắt sẽ tác động, ảnh hưởng tâm tư một bộ phận cán bộ và nhân dân.

Trung ương rất thấu hiểu. Nhưng chính lúc này, tinh thần vì tập thể, vì lợi ích chung lại thể hiện hơn bao giờ hết. Đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên, tỉnh Đồng Nai sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh của dân tộc.

ndo_br_5-resize-7674-1688.jpg
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc. Đồng thời, khẳng định tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện bằng được lời dặn dò của Tổng Bí thư Tô Lâm “Đoàn kết-Chân lý mọi thời đại”, cộng đồng trách nhiệm và tăng cường đoàn kết “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong hệ thống chính trị.

Luôn xác định giữ vững đoàn kết nội bộ là nguyên tắc sống còn, là yêu cầu hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh: “Đi đôi với củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, coi đó là “mạch nguồn”, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt , bảo đảm mọi đường lối của Đảng, Nhà nước được thực hiện triệt để nhất quán, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, đồng chí Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.

ndo_br_8-resize-4511.jpg
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trao quyết định thành lập các Đảng bộ phường,

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo hoàn thiện mô hình quản trị mới theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với nguyên tắc bộ phận đầu não cấp tỉnh giữ vai trò chiến lược, hoạch định và kiểm soát điều phối; các cực phát triển ở các địa bàn trọng điểm được khuyến khích chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò kinh tế-xã hội của mình, với phương châm dữ liệu tập trung nhưng ra quyết định ở nơi gần dân nhất.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.