Xây dựng Đồng Nai thành cực tăng trưởng của đất nước

Mỗi người dân, doanh nghiệp sẽ là một "đại sứ" cho sự phát triển. Đó là kỳ vọng của đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, khi trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về nỗ lực khơi dậy, phát huy tối đa tiềm năng, tận dụng cơ hội đưa tỉnh Đồng Nai (mới) thành cực tăng trưởng của nước ta.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Phóng viên: Việc chính thức hợp nhất Đồng Nai và Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết của Quốc hội, đang mở ra cơ hội phía trước như thế nào cho địa phương, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Trong lịch sử, Đồng Nai và Bình Phước từng thuộc Trấn Biên Hòa (sau là tỉnh Biên Hòa). Do vậy, việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Phước - Đồng Nai lần này là cuộc tái ngộ lịch sử từ mạch nguồn Trấn Biên xưa. Đây là một trong những quyết sách chiến lược, được Trung ương tính toán kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất, chuẩn bị thế và lực cho tỉnh Đồng Nai nói riêng và đất nước nói chung bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, với tầm nhìn 100 năm tới.

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Nai nằm trong top đầu cả nước, với quy mô dân số đứng thứ 3, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, khoảng hơn 4,4 triệu người; diện tích hơn 12.737km², đứng thứ 9 cả nước. Quy mô nền kinh tế khoảng 676.733 tỷ đồng, tương đương 26 tỷ USD, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành (chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng).

Tỉnh Đồng Nai là trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là cửa ngõ liên vùng, là “thủ phủ” công nghiệp lớn nhất cả nước. Với vị trí này, nơi đây sẽ trở thành trục hành lang kinh tế quan trọng, mạng lưới giao thông đa dạng, đa phương thức (hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy) sân bay quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế của nước ta, với cảng Phước An là trung tâm cảng biển lớn hàng đầu cả nước.

ndo_br_1-7102.jpg
Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025.

Về nông nghiệp, Đồng Nai và Bình Phước trước đây đều có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, nên nay trở thành một tỉnh có ngành chăn nuôi quy mô lớn nhất cả nước.

Không chỉ mạnh về kinh tế, vững về quân sự-quốc phòng, Đồng Nai còn được đánh giá là cái nôi của nhiều nền văn hóa đặc sắc, hội tụ gần như đầy đủ các thành phần dân tộc trong cả nước (cụ thể có hơn 50 thành phần dân tộc).

Với nhiều tiềm năng, lợi thế được đánh giá “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cùng những chính sách đầu tư cởi mở, thông thoáng và cơ chế vận hành của Đảng và Nhà nước trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tôi tin rằng tỉnh Đồng Nai hôm nay sẽ vươn mình trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ logistics hàng đầu của nước ta.

Phóng viên: Vậy, để biến lợi thế, tiềm năng sẵn có thành động lực mới, theo đồng chí, đâu là những vấn đề cần chú trọng thực hiện nhằm kiến tạo, nâng tầm không gian phát triển tỉnh Đồng Nai sắp tới?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Tỉnh Đồng Nai xác định mục tiêu phát triển công nghiệp vẫn là động lực chính của kinh tế địa phương. Với vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, đặc biệt quỹ đất rộng lớn, còn nhiều dư địa phát triển, thu hút ngành công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

Sân bay quốc tế Long Thành, cảng Phước An, các cửa khẩu biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vận chuyển, logistics, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa.

ndo_br_2-3398.jpg
Một ngã tư Đồng Xoài, điểm giao giữa quốc lộ 14 và ĐT 741.

Tỉnh Đồng Nai phải phấn đấu hoàn thành khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh. Trong đó, hình thành được các khu đô thị, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp; phát triển các tổ hợp giáo dục, đào tạo chuyên sâu cho vùng Đông Nam bộ; xây dựng khu trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ thông tin tập trung tạo ra những chuỗi giá trị mới, có hàm lượng chất xám phải cao hơn, tri thức phải nhiều hơn, chất lượng sống cho người dân phải tốt hơn.

Tỉnh Đồng Nai sẽ chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài đến Đồng Nai sinh sống và làm việc; nâng cao chất lượng cao nguồn nhân lực thông qua đào tạo nhằm đạt chuẩn quốc tế, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng lao động một cách bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh, có giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả đối với từng ngành, lĩnh vực; phải gắng tăng trưởng kinh tế với tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, tăng trưởng theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Tóm lại, chúng tôi sẽ phát huy tất cả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, trở thành động lực quan trọng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

ndo_br_444-resize-8752.jpg
Một góc đô thị Biên Hòa nằm sát sông Đồng Nai.

Phóng viên: Muốn bộ máy hành chính mới bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, thì khâu đánh giá, lựa chọn, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xem là yếu tố quyết định thành công. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về điều này?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Việc hợp nhất bộ máy hành chính, sắp xếp cơ cấu lại tổ chức, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ hai địa phương thành một, là thách thức lớn và sẽ có những xáo trộn ban đầu về nơi làm việc, vị trí công tác, thậm chí là thay đổi trong cuộc sống của một bộ phận cán bộ và gia đình.

Bên cạnh đó, việc thống nhất các cơ chế, chính sách, đồng bộ hóa hạ tầng kinh tế-xã hội và đặc biệt là dung hòa những khác biệt về văn hóa, tập quán giữa các địa phương cũng đòi hỏi thời gian, công sức và sự thấu hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần đến sức mạnh của sự đoàn kết và đồng lòng.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chúng tôi đặt kỳ vọng nhiều vào tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và ý chí vượt qua thử thách.

Đầu tiên, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng, sự thay đổi này là vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tạm thời gác lại những băn khoăn, tâm tư cá nhân, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết.

Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ có những chính sách, lộ trình sắp xếp cán bộ một cách công tâm, khách quan, minh bạch, có lý có tình, bảo đảm ổn định và tạo điều kiện tốt nhất để mỗi người phát huy được năng lực của mình.

Bộ máy mới cần một luồng sinh khí mới. Chúng tôi kỳ vọng mỗi cán bộ, công chức sẽ là một nhân tố tích cực trong việc xây dựng quy chế hoạt động, cải tiến quy trình làm việc, nhanh chóng đưa bộ máy vào vận hành một cách trơn tru, hiệu quả. Phải quyết tâm xóa bỏ tư duy cục bộ, địa phương, cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết và hiệu quả.

Cán bộ của Đồng Nai và Bình Phước, mỗi nơi đều có những kinh nghiệm, những thế mạnh riêng. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta học hỏi, bổ sung cho nhau, tạo nên một đội ngũ mạnh hơn, toàn diện hơn. Sự đồng thuận và ủng hộ của người dân chính là cội nguồn sức mạnh, là yếu tố quyết định thành công của chủ trương lớn này.

ndo_br_77-6454.jpg
Hàng nghìn người dân đến dự lễ hội Sóc Bom Bo.

Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng người dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cùng nhau chia sẻ những khó khăn bước đầu. Chắc chắn sẽ có những bất tiện ban đầu liên quan đến thủ tục hành chính, rất mong bà con nhân dân chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong giai đoạn chuyển tiếp.

Mỗi người dân, doanh nghiệp sẽ là một "đại sứ" cho sự hợp tác và phát triển. Hãy cùng nhau nắm bắt những cơ hội mới từ việc sáp nhập, tạo nên động lực mới. Với tinh thần cởi mở, hợp tác của người dân và doanh nghiệp sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để biến tiềm năng dồi dào của tỉnh thành hiện thực.

Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Thách thức là rất lớn, nhưng cơ hội còn lớn hơn. Với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo của cả Đồng Nai và Bình Phước, chúng tôi có niềm tin với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Nai (mới) sẽ biến thách thức thành động lực, đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương trở thành một cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, xứng đáng là hình mẫu tiêu biểu của sự hợp tác và phát triển.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.

Đại diện các bên ký kết hợp tác triển khai dự án nghiên cứu về trung tâm dữ liệu siêu quy mô. (Ảnh: Cushman & Wakefield)

Nghiên cứu triển khai Trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Thành phố Hồ Chí Minh do Cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ sẽ đánh giá tính khả thi của khu công nghệ số tập trung chuyên biệt siêu quy mô phục vụ AI và điện toán đám mây, có khả năng kết nối đa dạng với các nhà mạng và hướng tới phát triển bền vững.

Trung tướng Lê Xuân Thế (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Anh Đức và Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Lê Văn Minh trao Chuông Vàng cho thí sinh Huỳnh Kim Tho. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026

Tối 27/9, vòng chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ-2026 đã được diễn ra tại Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh đến từ An Giang Huỳnh Kim Tho (mã số bình chọn 12) đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả để trở thành Quán quân Chuông vàng vọng cổ mùa thứ 21.