Du lịch hè 2025: Sôi động từ thị trường nội địa đến quốc tế

Mùa hè 2025 tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của du khách ở cả thị trường du lịch nội địa và quốc tế, với nhiều xu hướng mới, trải nghiệm độc đáo. Các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành nhanh chóng vào cuộc để đón đầu làn sóng du lịch hè.
Du khách khám phá các nước châu Âu. (Ảnh: Vietravel)
Du khách khám phá các nước châu Âu. (Ảnh: Vietravel)

Đa dạng trải nghiệm

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Đây được xem là thời điểm "vàng" để ngành du lịch bứt phá trong khoảng nửa đầu năm. Nhằm đón lượng khách tăng đột biến, các doanh nghiệp lữ hành đã tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, với nhiều ưu đãi hấp dẫn cả tour trong nước và tour nước ngoài.

Với hàng trăm đường tour mang đến trải nghiệm vi vu bất tận từ châu Á sang châu Âu, TSTtourist đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi từ tháng 4 đến tháng 7/2025 với mức ưu đãi lên đến 900.000 đồng/khách cho nhóm từ 10 khách và tặng hơn 1.800 phần quà hấp dẫn dành cho khách đăng ký và thanh toán tour sớm.

Theo đó, trong tuần lễ vàng áp dụng từ 1-28/6, du khách sẽ được ưu đãi lên đến 30% cho khách hàng thứ 5 khi đăng ký và thanh toán tour khu vực miền bắc. Tặng voucher lên đến 3 triệu đồng cho khách hàng đăng ký và thanh toán tour Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc). Ưu đãi cho nhóm khách hàng đăng ký tour sớm áp dụng từ 1-25/7 với mức giá ưu đãi lên đến 5 triệu đồng.

Vietravel giới thiệu chương trình khuyến mại hè 2025 với thông điệp “Trải nghiệm xanh - Chạm hè chất”. Đại diện Vietravel cho biết, diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 7/2025, chương trình mang đến những ưu đãi hấp dẫn, từ hoàn tiền cho đến những ưu đãi dành cho khách hàng đi đoàn đông. Đặc biệt là những sản phẩm tour với chi phí hợp lý để cho tất cả các khách hàng đều có thể tiếp cận được.

Với thông điệp “Đi nhóm đông - Chạm hè sống động”, Vietravel áp dụng chính sách giảm giá lên đến 1,2 triệu đồng/người khi đăng ký tour trong nước và nước ngoài theo nhóm từ 3 người trở lên trong suốt thời gian khuyến mại.

Trong tháng 6/2025, Vietravel giới thiệu bộ sản phẩm tour dành riêng cho các gia đình có trẻ nhỏ với lịch trình linh hoạt, hoạt động phù hợp cho bé và thực đơn riêng biệt. Cùng đó là chương trình “Hành trình tri ân” dành riêng cho các cựu chiến binh, chiến sĩ công an nhân dân nhằm tri ân những người từng hy sinh xương máu vì hòa bình.

Hướng tới dòng khách cao cấp, năm nay, Flamingo Redtours cho ra mắt chùm tour khám phá các công viên vui chơi giải trí hàng đầu châu Á. Một trong những điểm cộng lớn của dòng sản phẩm là lịch trình được thiết kế khoa học, du khách sẽ được vui chơi không giới hạn.

Đối với những du khách có khả năng chi trả cao, muốn trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, Flamingo Redtours đã phát triển dòng sản phẩm chuyên biệt “Đẳng cấp giới thượng lưu” với những trải nghiệm xứng tầm.

Theo Tổng Giám đốc Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan, đơn vị luôn cá nhân hóa các sản phẩm du lịch theo nhu cầu và sở thích riêng của từng khách hàng. Điều này thể hiện rõ triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, với mục tiêu đưa du lịch trở về đúng giá trị cốt lõi - nơi cảm xúc và trải nghiệm của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Mùa hè năm nay, Tràng An Travel ưu đãi giảm giá lên tới 4 triệu đồng với nhiều hành trình đường dài như tour châu Âu (Tây Âu, Đông Âu, Bắc Âu, Nam Âu, Ý bay thẳng Vietnam Airlines từ tháng 7/2025), tour Mỹ, tour Nga, tour Ai Cập-Nam Phi-Maroc... cùng với chính sách giá cực tốt cho các tour du lịch Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) Thái Lan-Singapore,Thái Lan-Malaysia...

Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Tràng An Travel cho biết, để kích cầu du lịch, các đơn vị cung cấp dịch vụ từ hàng không cho đến các dịch vụ mặt đất, cần đưa ra những chính sách ưu đãi phù hợp và đúng thời điểm, đặc biệt là trước thềm mùa cao điểm du lịch hè.

“Việc triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc kết hợp tour trọn gói với mức chi phí hợp lý sẽ góp phần thu hút đông đảo du khách. Những chính sách kích cầu thích đáng không chỉ giúp tăng lượng khách nội địa và quốc tế mà còn góp phần phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch sau những giai đoạn khó khăn”, ông Nguyễn Hữu Cường nói.

Các địa phương chủ động vào cuộc

Sẵn sàng đón làn sóng du lịch nội địa mùa cao điểm hè, các tỉnh thành đã chuẩn bị các hoạt động, chuỗi lễ hội, chương trình văn hóa-nghệ thuật quy mô lớn nhằm thu hút và giữ chân du khách.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) hứa hẹn thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước. (Ảnh: diff.vn)

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) hứa hẹn thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước. (Ảnh: diff.vn)

Song song đó, công tác bảo đảm an toàn-an ninh du lịch, vệ sinh môi trường, kiểm soát giá cả và chất lượng dịch vụ cũng được đặc biệt chú trọng. Nhiều tỉnh thành lập các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ du khách, tăng cường kiểm tra tại các khu du lịch trọng điểm, bãi biển, khách sạn và nhà hàng.

Tại Đà Nẵng, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) hứa hẹn thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước. Năm nay, DIFF 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 31/5-12/7/2025 vào thứ 7 hàng tuần với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới” (Danang - The New Rising Era). Với tổng cộng 6 đêm thi đấu, đây sẽ là mùa lễ hội pháo hoa dài nhất trong lịch sử tổ chức.

Bên cạnh các đêm trình diễn pháo hoa trên sông Hàn, Đà Nẵng còn tổ chức loạt sự kiện bên lề như: carnaval đường phố, không gian ẩm thực biển, lễ hội âm nhạc điện tử, triển lãm nghệ thuật ánh sáng và các hoạt động cộng đồng tại công viên APEC, bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà…

Thành phố cũng đẩy mạnh các tour du lịch đêm, tour sông Hàn, tour ngắm pháo hoa từ du thuyền… nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, đa dạng và độc đáo. Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng đồng loạt tung ưu đãi, combo hấp dẫn, góp phần thu hút khách đến với Đà Nẵng trong mùa hè năm nay.

Nhằm giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước văn hóa “xứ trầm, biển yến”, Khánh Hòa sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa-du lịch Biển năm 2025 với chủ đề “Nha Trang Say Hi”. Sự kiện dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6, mang đến không gian văn hóa-giải trí sôi động, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, cùng các hoạt động nổi bật như: diễu hành xe hoa, lễ hội đường phố, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, diễu hành carnaval và hoạt động thả giống thủy sản...

Theo ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, Lễ hội văn hóa-du lịch biển năm 2025 sẽ khuấy động thành phố biển xinh đẹp trong suốt tháng 6/2025 và hứa hẹn mang lại những trải nghiệm phong phú hơn cho du khách và người dân địa phương.

Với đà phục hồi mạnh mẽ cùng sự chủ động của các địa phương, sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp trong việc phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa dịch vụ, mùa hè 2025 được kỳ vọng sẽ tạo “cú huých” lớn cho ngành du lịch, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, phục hồi kinh tế xanh và nâng cao hình ảnh điểm đến Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.