Siết chặt an ninh trên sông Hàn, bảo vệ tuyệt đối Lễ hội pháo hoa quốc tế 2025

Sáng 23/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025. Đây là sự kiện văn hóa-du lịch mang tầm quốc tế, được tổ chức thường niên, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến với thành phố sông Hàn.
Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện trong quá trình diễn ra lễ hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện trong quá trình diễn ra lễ hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt nước khu vực sông Hàn, nơi diễn ra các màn trình diễn pháo hoa, sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Bộ đội Biên phòng thành phố huy động 6 tàu, 20 xuồng và ca-nô, cùng hơn 250 cán bộ, chiến sĩ bố trí dày đặc tại các tuyến, đặc biệt là khu vực gần khán đài, điểm trình diễn và các cầu bắc qua sông. Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nhanh chóng các tình huống bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu: “Cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặc biệt là trong các đêm diễn ra trình diễn pháo hoa, khi lượng người và phương tiện tập trung rất đông. Chúng tôi đã xây dựng các kịch bản cụ thể, phân công lực lượng rõ ràng để kịp thời xử lý mọi tình huống, từ mất an ninh trật tự đến các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, tai nạn trên sông”.

Đại tá Trần Công Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Đại tá Trần Công Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Một trong những điểm mới năm nay là việc Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, Thủy đoàn I (Cục C08-Bộ Công an) khảo sát và thiết lập phương án phân luồng chi tiết cho tàu du lịch. Toàn bộ tàu kinh doanh du lịch trên sông Hàn sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng về giấy phép, trang bị cứu sinh, số lượng khách, trước khi được cấp phép hoạt động. Mọi hành vi vi phạm như chở quá số người quy định, thiếu phương tiện cứu hộ sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, lực lượng Biên phòng cũng tổ chức chốt chặn tại hai đầu cầu Thuận Phước và cầu Rồng để ngăn chặn các phương tiện không có nhiệm vụ tiến vào khu vực trình diễn. Phương án “vùng an toàn” cũng được tính toán kỹ lưỡng, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn hoặc ùn tắc trên sông.

Đáng chú ý, Bộ đội Biên phòng thành phố đã trang bị máy bơm công suất lớn trên các tàu tuần tra để sẵn sàng ứng phó các tình huống cháy nổ trên sông. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 bố trí đội ngũ y, bác sĩ cùng quân y Biên phòng trực tiếp trên các xuồng, tàu chốt chặn, bảo đảm khả năng cấp cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Quang cảnh tại hội nghị. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Quang cảnh tại hội nghị. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

“Không chỉ là lực lượng an ninh, chúng tôi còn phải làm tốt vai trò hỗ trợ nhân đạo, cấp cứu và cứu nạn - điều mà người dân và du khách kỳ vọng rất lớn ở lực lượng Biên phòng”, Đại tá Trần Công Thành chia sẻ.

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị với chủ đề: Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thi đua thực hiện nhiệm vụ, góp phần thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2025”. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện hình ảnh người lính Biên phòng trong lòng nhân dân.

DIFF 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm nhấn mùa hè Đà Nẵng, mang đến cho du khách những đêm pháo hoa rực rỡ trên sông Hàn. Với sự chuẩn bị bài bản và nghiêm túc từ các lực lượng, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng thành phố, người dân có thể hoàn toàn yên tâm về mức độ an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.