Động lực phát triển khu vực biên giới vùng Đông Nam Bộ

Việc đầu tư cho khu vực biên giới vùng Đông Nam Bộ có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng.

Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài với tổng chiều dài khoảng 51km.
Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài với tổng chiều dài khoảng 51km.

Chiến lược tập trung đầu tư hạ tầng, mở rộng giao thương, phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics và dịch vụ... sẽ tạo động lực quan trọng để khu vực biên giới giàu tiềm năng này phát triển bứt phá.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh có khoảng 627km đường biên giới, chiếm hơn 50% chiều dài đường biên giới với nước bạn Campuchia. Toàn tuyến biên giới có 27 xã, trong đó chủ yếu là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để phát huy thế mạnh về quỹ đất rộng và có không gian phát triển, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm đến vấn đề tạo nguồn lực đầu tư cho kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phấn đấu, góp phần vun đắp tương lai tươi sáng

Nhiều năm qua, các tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh dành nhiều chính sách phát triển hạ tầng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tại tám xã biên giới tỉnh Đồng Nai, trong năm 2025 có 84 dự án phát triển kinh tế-xã hội do xã làm chủ đầu tư. Trong đó xã Bù Gia Mập được làm chủ đầu tư 30 dự án với tổng nguồn vốn 36,412 tỷ đồng.

Ông Trần Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: “Xã Bù Gia Mập là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đồng Nai với 75% số dân là người dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, xã được phân bổ nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo đang phát huy hiệu quả tích cực”.

Lộc Thành là một trong tám xã biên giới của tỉnh Đồng Nai hiện có ba trường học đều là trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó, Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt tại các điểm lẻ.

image-9.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ khởi công xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW (ngày 18/7/2025) của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, vừa qua tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng 17 phòng khối học tập, ba phòng khối hỗ trợ học sinh, bốn phòng khối phụ trợ, hai phòng khối hành chính quản trị, cùng với đó là hệ thống nhà đa năng và các công trình phụ trợ cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh.

Bên cạnh đó, tại điểm lẻ được xây dựng một phòng khối học tập, một phòng giáo viên; hệ thống nhà xe học sinh và một số hạng mục khác với tổng kinh phí đầu tư hơn 35 tỷ đồng.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh

Vùng Đông Nam Bộ có năm cửa khẩu quốc tế, bốn khu kinh tế cửa khẩu. Đây là điều kiện thuận lợi để các tỉnh bứt phá phát triển kinh tế mậu dịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm cho biết: Sau khi sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Tây Ninh có đường biên giới với nước bạn Campuchia dài khoảng 369km với bốn cửa khẩu quốc tế, bốn cửa khẩu quốc gia, 13 cửa khẩu phụ kết nối với các tỉnh Svay Rieng, Pray Veng, Tboung Khmum của nước bạn. Để khai thác hiệu quả kinh tế mậu dịch, Tây Ninh đã hình thành và phát triển ba khu kinh tế cửa khẩu với diện tích 68.561ha. Đây là nơi trung chuyển hàng hóa lớn giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời là cửa ngõ kết nối với tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Tại Đồng Nai có cửa khẩu quốc tế Hoa Lư gắn liền với khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư rộng gần 28.000ha. Nơi đây không chỉ là điểm giao thương hàng hóa nông sản, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tấn Đức cho biết: Các khu kinh tế, cửa khẩu là bộ mặt của tỉnh, của quốc gia. Do đó tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng khu kinh tế. Hiện nay, các tuyến giao thông huyết mạch kết nối từ trung tâm tỉnh lỵ đi khu vực biên giới được đầu tư hoàn chỉnh với 4-6 làn xe lưu thông.

Chính phủ đang triển khai nhiều dự án cao tốc chạy thẳng lên các khu kinh tế cửa khẩu, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, thương mại, dịch vụ, thu hút nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực chế biến, xuất nhập khẩu, phát triển thương mại biên mậu gắn với du lịch, tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó phải kể đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh kết nối cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đây là hai tuyến cao tốc nối trực tiếp đầu tàu kinh tế phía nam-Thành phố Hồ Chí Minh với các cửa khẩu quốc tế và khu kinh tế cửa khẩu rộng khoảng 70.000ha.

Riêng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài sẽ kết nối với đường xuyên Á-nối liền Myanmar, qua Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia và Quảng Tây (Trung Quốc). Hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy, kho bãi, trung tâm logistics, dịch vụ thương mại ở khu vực biên giới.

Đồng thời giúp người dân vùng biên thuận tiện đi lại, giao thương, mở rộng sản xuất-kinh doanh, tăng cơ hội việc làm, qua đó nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.