Đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 36% dân số. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thực hiện công tác chăm lo, phát triển kinh tế, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào.
Cán bộ ngành nông nghiệp hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng kỹ thuật trồng cây ăn trái hiệu quả.
Cán bộ ngành nông nghiệp hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng kỹ thuật trồng cây ăn trái hiệu quả.

Chia sẻ về công tác giảm nghèo tại địa phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng Lý Rotha cho biết, việc thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sóc Trăng đã thực hiện hỗ trợ cho 25.760 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh với 40.577 người lao động, kinh phí thực hiện hơn 100,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ cho 241.012 người lao động, kinh phí thực hiện hơn 351,3 tỷ đồng, trong đó, lao động tự do được hỗ trợ 125.551 người với kinh phí hơn 188,3 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ước khoảng 251.354 người, đạt 58,76%.

Bí thư Chi bộ khóm 5, phường 9, thành phố Sóc Trăng Dương Phol chia sẻ: "Khóm 5 có hơn 40% dân số là đồng bào Khmer. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào phát triển kinh tế. Khi có các chính sách hỗ trợ, Chi bộ chúng tôi luôn đi khảo sát từng hộ đồng bào dân tộc để người dân được hỗ trợ kịp thời nhằm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo".

Có dịp trở lại Thạnh Trị, huyện vùng nông thôn của tỉnh Sóc Trăng, có hơn 35% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo nông thôn vùng đồng bào Khmer nơi đây giờ ngày một khởi sắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị Trương Vũ Phương phấn khởi cho biết, đến nay, các tuyến giao thông trong huyện đều tạo thuận lợi trong việc đi lại và giao thương hàng hóa.

Ngoài ra, điện lưới quốc gia phủ khắp các phum sóc với hơn 99,5% số hộ sử dụng điện, hơn 84% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Thu nhập đạt hơn 47 triệu đồng/người, hộ nghèo giảm còn 2.464 hộ, chiếm 4,24%; trong đó, hộ Khmer nghèo giảm còn 1.388 hộ, chiếm 7,3%. Long Phú cũng là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 30% số dân, đời sống của người dân ngày càng phát triển.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, Lê Thanh Phương, huyện có 7.925 hộ người Khmer, tương đương 32.600 khẩu, trong đó, số hộ nghèo trong đồng bào hiện còn 309 hộ, chiếm 3,9%, hộ cận nghèo còn 458 hộ, chiếm 5,7%. Huyện quyết tâm phấn đấu tập trung kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 đến 3,5% mỗi năm.

Công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội ở Sóc Trăng đã và đang là thực tiễn sinh động trong nỗ lực tạo ra động lực phát triển bền vững ở địa phương. Khi tái lập tỉnh năm 1992, tỷ lệ hộ nghèo của Sóc Trăng chiếm 36,7%, đến năm 2000, giảm còn 18,45% (40.189 hộ) và năm 2020 chỉ còn 2,66%. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh hiện nay, theo chuẩn nghèo đa chiều mới của Chính phủ, toàn tỉnh còn 22.120 hộ nghèo, chiếm 6,64%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022, Sóc Trăng đầu tư gần 243 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn tín dụng ưu đãi thực hiện theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ hơn 56 tỷ đồng. Ước đến cuối năm 2022, tỉnh thực hiện giải ngân vốn trung ương gần 163 tỷ đồng và hơn 27 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và vốn huy động.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhận định, qua triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các công trình như điện, đường, trường học, trạm y tế... khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, giúp cho người dân trong vùng dự án, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa, có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh và đáp ứng một phần nhu cầu về sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân.

Các dự án, khi triển khai thực hiện, giúp đồng bào, nhất là người nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, tự tạo việc làm và có việc làm ổn định để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua đó, niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng trong đồng bào ngày càng được củng cố; đồng bào phấn đấu góp phần đóng góp chung vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14 đề ra giải pháp thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; trong đó, tập trung đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng so với bình quân chung của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.