Ngày 1/7/2025, phường Hương Trà được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, quy mô dân số của phường An Sơn, phường Hòa Hương và xã Tam Ngọc thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ), với tổng diện tích tự nhiên là 14,64km2, toàn phường có 20 khối phố, 137 tổ đoàn kết, dân số hơn 33.500 người.
Sau một năm thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một trong những điểm sáng nổi bật của phường Hương Trà là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường luôn đạt hơn 99%.
Một góc làng sinh thái Hương Trà, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng mùa hoa sưa nở.
Địa phương cũng đã xây dựng Đề án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của phường. Đến nay đã triển khai hệ thống wifi công cộng miễn phí tại 6 khu vực trọng điểm; triển khai mô hình phòng họp không giấy tờ; ứng dụng công nghệ OCR kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong số hóa dữ liệu cử tri phục vụ công tác bầu cử và quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên địa bàn phường ước thực hiện năm 2025 là 268 tỷ đồng, đạt 514,8% so với dự toán thành phố và dự toán Hội đồng nhân dân phường Hương Trà giao. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực đạt 226,3 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán thành phố giao.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương được tổ chức sôi nổi như: lễ hội Sắc sưa Hương Trà; lễ hội Đình làng Hương Trà; các chương trình nghệ thuật quần chúng… đã tạo được khí thế sôi nổi, niềm tin trong toàn dân.
Bà Doãn Thị Sen, phường Hương Trà cho hay, từ ngày thành lập phường mới đến nay, mọi việc đã đi vào nền nếp, thủ tục hành chính thì nhanh gọn hơn, cán bộ thì gần dân hơn, hướng dẫn tận tình hơn. Cá nhân bà cũng vừa mới làm giấy tờ đất đai nhưng chỉ sau hơn 20 ngày đã có kết quả. Đây là tín hiệu rất vui mừng đối với bản thân cũng như của bà con.
[Video] Đà Nẵng tập trung đánh giá lại toàn diện kết quả đạt được sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
“Cán bộ làm việc thì có trách nhiệm hơn, tiếp nhận và giải quyết công việc tận tâm, tận tình, làm việc thì hết việc chứ không hết giờ. Các chính sách an sinh xã hội cũng được quan tâm kịp thời, đúng người và đúng đối tượng. Đường sá, điện chiếu sáng ngày càng tốt hơn. Vệ sinh môi trường, an ninh trật tự được giữ vững. Nhân dân Hương Trà chúng tôi tin tưởng rằng, phường Hương Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển hơn để bà con hưởng lợi từ công việc đổi mới của đất nước”, bà Sen nói.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Trần Trung Hậu chia sẻ, có được những kết quả, những thành tựu đáng tự hào đó, phường Hương Trà đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát từ cấp trên, sự đồng tình, ủng hộ rất mạnh mẽ trong toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, cùng với đó là cả hệ thống chính trị được củng cố và vào cuộc rất quyết liệt.
“Toàn thể cán bộ công chức, viên chức phường đã quyết tâm, nỗ lực với tinh thần thật sự phục vụ nhân dân. Với những kết quả đạt được chính là nền tảng rất quan trọng, là tiền đề để trong thời gian đến, lãnh đạo địa phương cùng với tập thể cán bộ công chức phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm của mình để cùng với nhân dân góp phần xây dựng phường Hương Trà ngày càng vững mạnh, đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước”, đồng chí Trần Trung Hậu nói.
Còn với phường Điện Bàn Bắc, địa phương được thành lập trên cơ sở sắp xếp của phường Điện Thắng Bắc, xã Điện Hòa và xã Điện Tiến, với có diện tích tự nhiên 36,39km2, dân số 31.579 người. Đảng bộ phường có 36 tổ chức đảng với tổng số đảng viên là 1.197 đồng chí.
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường đã kết nạp 15 đảng viên mới, cử 31 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tính đến ngày 29/5/2026, trên hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc đã có 925 đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ 88,1%. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc triển khai, chuyển tải toàn bộ các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để đảng viên tự nghiên cứu, nắm bắt thông tin.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 263 tỷ đồng, bằng 86% dự toán năm; riêng nguồn thu ngân sách địa phương đạt hơn 255 tỷ đồng, bằng 89,65% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 128 tỷ đồng, qua đó đã bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội.
Ngoài ra, trong vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn phường gieo trồng hơn 2.317ha cây trồng các loại, đạt gần 46% kế hoạch năm. Kết quả tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 8.181 tấn. Thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), địa phương đã chú trọng phát triển thêm các sản phẩm OCOP mới; tổ chức duy trì và nâng hạng các sản phẩm hiện có nhằm mở ra cơ hội nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Đặc biệt, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật khi tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%; hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt mức rất cao. Kết quả đánh giá cải cách hành chính của Đà Nẵng đã đưa phường Điện Bàn Bắc xếp thứ nhất trong tổng số 93 xã, phường, đặc khu của thành phố.
Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, địa phương đã chú trọng đổi mới trong việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch theo hướng nội dung tập trung vào những vấn đề cấp bách, trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị và bảo đảm ngắn gọn, phân công thực hiện theo đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”. Đặc biệt là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã giúp rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, bảo đảm tính kịp thời.
“Hiện nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức quản lý đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Thời gian tới, phường Điện Bàn Bắc sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thiện đề án vị trí việc làm. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm xử lý công việc kịp thời, đúng thẩm quyền”, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
Vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố, báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện nay, 98% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên, 87% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
Thành phố đã ban hành một khối lượng lớn văn bản chỉ đạo, điều hành và trực tiếp kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Chỉ trong thời gian ngắn, các đoàn công tác của thành phố đã thực hiện hơn 120 lượt kiểm tra, tiếp nhận hơn 680 kiến nghị và cơ bản xử lý kịp thời. Cạnh đó, công tác quán triệt, tuyên truyền được triển khai rộng khắp với hơn 1.250 hội nghị, đã có hơn 165 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn mang tính chiến lược của Trung ương nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đà Nẵng cơ bản vận hành ổn định, thông suốt và bước đầu phát huy hiệu quả. Bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, hạn chế tầng nấc trung gian; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, giúp nâng cao tính chủ động của cơ sở. Dù vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; văn hóa-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị thành phố nghiên cứu tìm các giải pháp để vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp ngày càng đi vào hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.