Doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế

Muốn mở rộng không gian tăng trưởng, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tiến ra thị trường quốc tế. Trong quá trình đó, Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp có đầy đủ hành trang, năng lực để vững vàng hội nhập và khẳng định vị thế trên thương trường toàn cầu.

Viettel ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Lào.
Viettel ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Lào.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt hơn 1,36 tỷ USD, tăng 88,7% so với năm trước. Trong đó, bốn tháng năm 2026, đầu tư ra nước ngoài tiếp tục đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần so cùng kỳ năm 2025.

Phát triển nhiều lĩnh vực mới

Sau 20 năm đầu tư ra nước ngoài, thương hiệu Viettel giờ đây đã hiện diện tại 16 quốc gia. Hoạt động kinh doanh quốc tế hiện mang lại cho Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp.

Đáng chú ý, trong số 10 thị trường kinh doanh viễn thông, Viettel đang giữ vị trí nhà mạng đứng đầu tại 7 thị trường. Viettel cũng đã có 5 thị trường chính thức kinh doanh 5G là Lào, Campuchia, Timor-Leste, Burundi và Tanzania. Thời gian tới, Viettel quyết tâm chuyển từ mô hình “đầu tư ra nước ngoài” sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0).

Chủ tịch Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) Đào Xuân Vũ cho biết: Nếu trước đây Viettel đi ra thế giới chủ yếu bằng viễn thông thì chặng đường phía trước sẽ là hành trình “Go Global” bằng năng lực tổng hòa của một tập đoàn công nghiệp công nghệ cao. Tăng trưởng của đơn vị thời gian tới sẽ dựa trên bốn động lực chính, bao gồm: Củng cố viễn thông truyền thống, đẩy mạnh dịch vụ số, khai thác lĩnh vực kinh doanh mới và nghiên cứu mở rộng thị trường tại các khu vực tiềm năng.

Theo đó, một số thị trường quốc tế của Viettel là Timor-Leste, Tanzania, Burundi và Campuchia đã được cấp thêm tần số thế hệ mới, tạo tiền đề quan trọng để triển khai hạ tầng công nghệ tiên tiến, mở rộng dư địa kinh doanh.

Không dừng ở mảng viễn thông, Viettel đã chính thức khai trương dịch vụ logistics tại Lào và dự định tiếp tục triển khai tại hai thị trường tiềm năng khác là Campuchia và Myanmar.

Mảng dịch vụ số và tài chính cũng được mở rộng với việc thành lập công ty NatTransfer - chuyên kinh doanh dịch vụ kiều hối tại thị trường Haiti, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính số của tập đoàn. Đồng thời, Viettel cũng đang chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các thị trường mới như Cộng hòa Dominica, Panama hay Ecuador.

Còn với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, trong quá trình chuyển mình từ nhà cung cấp viễn thông truyền thống thành tập đoàn công nghệ số, VNPT chọn công nghệ AI làm vũ khí chiến lược để “đi ra nước ngoài, chinh phục thế giới”. Tập đoàn đã thành lập Công ty VNPT AI với mục tiêu dẫn đầu trong nghiên cứu, phát triển và làm chủ các mô hình AI.

Giám đốc VNPT AI Nguyễn Tiến Cường chia sẻ: Công ty sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái AI và GenAI với trọng tâm là đưa được các sản phẩm AI ra thị trường quốc tế, trước hết tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường tiềm năng khác. Đơn vị cũng đặt mục tiêu trở thành thương hiệu AI số 1 Việt Nam, đóng vai trò xung lực mới trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

Tăng cường sự hiện diện bền vững

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 (Chương trình Go Global). Điểm nhấn của Chương trình khẳng định doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân là lực lượng quan trọng dẫn dắt quá trình vươn ra thị trường quốc tế.

Chương trình đặt mục tiêu khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam gia tăng sự hiện diện ở nước ngoài một cách toàn diện, hiệu quả và bền vững cả về quy mô và chất lượng thông qua hoạt động đầu tư, kinh doanh quốc tế và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Để đạt mục tiêu, Chương trình đặt ra 5 nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, tạo lập khung thể chế đồng bộ, minh bạch và thuận lợi nhằm khuyến khích, hỗ trợ và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Thứ hai, xây dựng nền tảng thông tin, nhận thức và năng lực vươn ra thị trường.

Thứ ba, khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, nhất là đầu tư M&A để tiếp cận nguồn lực thế giới, mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế và tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ tư, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu và tăng cường mức độ độc lập, tự chủ chiến lược của nền kinh tế và phát triển bền vững.

Cuối cùng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động thương mại số xuyên biên giới nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và bền vững.

Phó Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp (Bộ Công thương) Mai Thu Hiền cho biết: Bộ Công thương sẽ xây dựng nền tảng nhận thức và năng lực hội nhập thông qua đào tạo, tư vấn và cung cấp thông tin chuyên sâu cho các doanh nghiệp về chiến lược đầu tư, quản trị quốc tế cũng như tiêu chuẩn pháp lý nước ngoài. Bên cạnh đó, Chương trình “Go Global” đặt trọng tâm vào thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp Việt, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hiệu quả vào thị trường toàn cầu với chi phí thấp hơn.

Chương trình cũng hướng tới năm 2030 hình thành tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn trong các ngành mũi nhọn, chiến lược tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Doanh nghiệp Việt sẽ thật sự “Go Global” bằng chính sản phẩm, trí tuệ và thương hiệu của mình, chứ không chỉ đi gia công cho người khác.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Khôi trong chương trình Cà-phê Nhân Dân.

Cà phê Nhân Dân: Thiên Khôi và khát vọng kiến tạo hệ sinh thái dựa trên dữ liệu

Ra đời trong bối cảnh nhiều biến động của nền kinh tế, Thiên Khôi chọn công nghệ để khởi đầu, con người là trung tâm phát triển. Hành trình hơn 6 năm của doanh nghiệp là hành trình hiện thực hóa khát vọng của doanh nhân Nguyễn Thành Dũng: xây dựng hệ sinh thái công nghệ môi giới bất động sản dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: HUÂN TRẦN)

Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động bay, quy định rõ nguyên tắc hoạt động bay tại sân bay; quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung; thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay...

Chăm sóc vườn sầu riêng thông qua thiết bị cảm biến tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trước nguy cơ El Nino

Năm 2026, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3,7-4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD. Tuy nhiên, những diễn biến mới của hiện tượng El Nino đang tạo ra thách thức lớn đối với sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm - giai đoạn quyết định kết quả tăng trưởng toàn ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai mạc hội chợ.

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026

Ngày 26/6, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.

Ông Adam Kendrick, Chuyên gia thuế của ADB.

Tổng kết đợt khảo sát hỗ trợ kỹ thuật của ADB về khảo sát hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau bốn ngày làm việc, ngày 26/6, Cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức cuộc họp tổng kết nhằm thống nhất các định hướng hỗ trợ kỹ thuật. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế cùng đoàn chuyên gia của ADB.