Công bố thành lập Unitel Logistics với vốn đầu tư dự kiến 600 triệu USD

Chiều tối 15/10, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Lễ công bố thương hiệu Unitel Logistics, với vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD. Đây là dự án hợp tác chiến lược giữa Công ty Star Telecom (Unitel) với Viettel Post, thành viên của Tập đoàn Viettel.

Các đại biểu tại lễ ra mắt Unitel Logistics. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đại biểu tại lễ ra mắt Unitel Logistics. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự sự kiện, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; ông Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cùng đông đảo đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan của hai nước Việt Nam và Lào.

Theo Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, việc thành lập Unitel Logistics không chỉ đánh dấu cột mốc chiến lược trong kinh doanh, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Bộ Quốc phòng hai nước Lào-Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng số an toàn, hiện đại, phục vụ bảo vệ quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Sự kiện này cũng đặt nền móng cho Star Telecom (Unitel) tiến tới trở thành một tập đoàn công nghiệp cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực tại Lào, có tầm ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế và đời sống xã hội của người dân Lào; mở ra không gian tăng trưởng mới ngoài dịch vụ viễn thông (đóng góp 22% tăng trưởng của Unitel trong giai đoạn 2026-2030).

Kỳ vọng Unitel Logistics sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho đất nước Lào, Trung tướng Saichay Kommasith bày tỏ tin tưởng dự án sẽ trở thành biểu tượng mới cho sự hợp tác hiện đại, ổn định và hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước Lào-Việt Nam, là hình mẫu cho sự hợp tác kinh tế-quốc phòng trong kỷ nguyên số.

ndo_br_2-9067.jpg
Các đại biểu bấm nút khai trương Unitel Logistics. (Ảnh: DUY TOÀN)

Theo thông tin dự án, hạ tầng của Unitel Logistics sẽ được triển khai với quy mô lớn chưa từng có tại Lào: Dự kiến xây dựng ba “Mega Hub” tại tỉnh Oudomxay (3ha), thủ đô Vientiane (7,2ha) và tỉnh Savannakhet (5ha), đồng thời phát triển sáu kho ngoại quan tại các cửa khẩu chiến lược với Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Unitel Logistics cũng sẽ thiết lập mạng lưới 1.500 điểm giao dịch phủ kín 18/18 tỉnh, thành phố của Lào, bảo đảm kết nối tới tận các bản làng xa xôi. Mạng lưới vận tải đa phương thức cũng được xây dựng với 306 tuyến đường bộ tỉnh-tỉnh, các tuyến hàng không nội địa và quốc tế, cùng kết nối đường sắt Lào-Trung Quốc và Lào-Thái Lan.

Không chỉ dừng lại ở vận chuyển hàng hóa, Unitel Logistics còn mang đến một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn dịch vụ giao-nhận tận nhà, các gói hỏa tốc hoặc tiết kiệm tùy nhu cầu, đồng thời tiếp cận các tiện ích giá trị gia tăng như thu hộ COD, bảo hiểm hàng hóa, lưu kho thông minh và giao-nhận giấy tờ hành chính công…

Ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom (Unitel) cho biết, để đưa kim ngạch thương mại song phương Lào-Việt Nam lên 5 tỷ USD trong những năm tới, yếu tố logistics cần được coi là vấn đề trọng tâm và phải được giải quyết hàng đầu. Hạ tầng logistics phát triển sẽ tạo thế cạnh tranh, giúp giảm giá thành và rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa hai nước. Khi đó, nhờ mạng lưới của Unitel Logistics phủ khắp Lào, hàng hóa có thể được vận chuyển đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng.

"Điều này sẽ tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào, đồng thời giúp doanh nghiệp Lào mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam với hơn 100 triệu dân", ông Trần Trung Hưng nói.

ndo_br_4-7518.jpg
Một trong những đội hình xe vận tải của Unitel Logistics. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Ông Trần Trung Hưng nhấn mạnh, điểm khác biệt lớn của Unitel Logistics là nền tảng công nghệ hiện đại. Việc ứng dụng Big Data cho phép dự báo nhu cầu, tối ưu tuyến vận chuyển và tiết kiệm chi phí. Hệ thống quản lý kho và vận tải được tự động hóa, nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy. Đây chính là yếu tố giúp Unitel Logistics tạo ra sự khác biệt, đưa ngành logistics Lào tiệm cận chuẩn mực khu vực.

Trước đó, ngày 8/10/2025, Unitel và Viettel Post Lào (trực thuộc Viettel Post - thành viên của Tập đoàn Viettel) đã ký kết hợp tác dịch vụ vận chuyển, hình thành nền tảng cho chuỗi logistics nội địa tại Lào.

Hai bên phối hợp xây dựng mạng lưới vận chuyển, khai thác hệ thống kho bãi, trung tâm tập kết và vận tải xuyên biên giới, hướng tới cung cấp dịch vụ logistics toàn trình tích hợp trên nền tảng công nghệ Viettel, trong đó Viettel Post Lào đảm nhiệm vận chuyển trung gian (Middle Mile) và Unitel phụ trách khâu đầu cuối (First & Last Mile).

Ngày 3/10, Công ty Star Telecom (Unitel) và Vietnam Airlines đã ký kết hợp tác chiến lược triển khai dịch vụ logistics tại Lào.

Theo đó, Unitel cung cấp nền tảng công nghệ logistics hiện đại cùng mạng lưới kho bãi rộng khắp tại Lào, trong khi Vietnam Airlines bảo đảm khả năng vận chuyển hàng không hiệu quả qua hệ thống mạng bay toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.