Đoàn đại biểu Nhân Dân nhật báo thăm, làm việc tại Tây Ninh

Ngày 27/3, đoàn đại biểu Nhân Dân nhật báo-Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đồng chí Trần Kiến Văn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc, tìm hiểu về công tác đầu tư, thu hút đầu tư tại tỉnh Tây Ninh.
Đồng chí Trần Kiến Văn, Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo, trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.
Đồng chí Trần Kiến Văn, Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo, trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp đoàn.

Thông tin với đoàn đại biểu của Nhân Dân nhật báo, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết, nhờ sự tương đồng về thể chế chính trị, quan hệ giữa hai Đảng rất gắn bó, tin cậy, với nhiều hoạt động phong phú.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn và thiết lập cơ chế giao lưu, hợp tác thường xuyên giữa các ban Ðảng, nhất là trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, xây dựng Ðảng, phát triển lý luận về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sự hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền ở hai nước góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là ở các địa phương vùng biên giới như Tây Ninh.

Theo lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, địa phương có 6 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 3.959ha.

Trong đó, có 5 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích là 3.383,07ha, gồm: Khu công nghiệp Trảng Bàng quy mô 189,1ha; Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 202,67ha; Khu công nghiệp Thành Thành Công 760ha; Khu công nghiệp Phước Đông 2.189,11ha; Khu công nghiệp Chà Là 42,19ha.

Ngoài ra còn có Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đầu tư với quy mô giai đoạn 1 là 495,17ha…

Đồng chí Trần Kiến Văn, Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh; đồng chí Đoàn Minh Long, Bí thư Thị ủy Trảng Bàng, thăm một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Linh Trung 3.

Đồng chí Trần Kiến Văn, Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh; đồng chí Đoàn Minh Long, Bí thư Thị ủy Trảng Bàng, thăm một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Linh Trung 3.

Về tỷ lệ lấp đầy, các khu công nghiệp, khu chế xuất và công nghiệp đều đạt trên 90%. Lũy kế đến ngày 26/3/2025, tại các khu công nghiệp đã thu hút được 412 dự án đầu tư (311 dự án FDI, 101 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.782,73 triệu USD và 23.280,58 tỷ đồng. Hiện có 310 dự án đang hoạt động và có 21 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào địa bàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Tìm hiểu thêm về tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào Tây Ninh, đoàn đại biểu của Nhân Dân nhật báo và đồng chí Trần Kiến Văn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo, bày tỏ niềm vui khi biết hiện nay tại địa bàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế của Tây Ninh đang có 142 dự án do nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc đăng ký thực hiện với tổng vốn đầu tư là 5.814,26 triệu USD, tổng diện tích đất sử dụng là 890,44 ha, qua đó cùng địa phương giải quyết việc làm cho 45.513 lao động.

Đoàn đại biểu của Nhân Dân nhật báo thật sự thán phục trước quy mô dự án có vốn đầu tư rất lớn như Dự án Chế tạo lốp xe Radian do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sailun Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD, quy mô 66,94ha, nằm trong Khu công nghiệp Phước Đông.

Đồng thời, còn có nhiều dự án đầu tư khác do các doanh nghiệp, doanh nhân Trung Quốc đang sản xuất-kinh doanh vô cùng hiệu quả, có đóng góp ý nghĩa cho địa phương.

Qua hoạt động sản xuất-kinh doanh, các doanh nghiệp tạo ra doanh thu 3.681 triệu USD, xuất khẩu 3.408 triệu USD, nhập khẩu 2.520 triệu USD, nộp ngân sách 43,5 triệu USD (tương đương 1.023 tỷ đồng).

goài ra, còn có 8 dự án do nhà đầu tư liên doanh quốc tịch Trung Quốc đăng ký thực hiện với tổng vốn đầu tư là 455,26 triệu USD, tổng diện tích đất sử dụng là 47,54 ha, giải quyết việc làm cho 2.044 lao động khác.

Thông tin thêm với đoàn đại biểu của Nhân Dân nhật báo, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025, để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tỉnh bám sát chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Tây Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10%, tạo tiền đề, động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số.

Tỉnh Tây Ninh đã và đang tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, kêu gọi đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bến bãi, nâng cao chất lượng vận hành, phục vụ nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu; đưa vào khai thác bãi đậu xe, tập kết phương tiện tại các cảng; triển khai thực hiện dự án xây dựng kho bãi xuất nhập khẩu, logistics tại một số khu kinh tế cửa khẩu; có giải pháp phù hợp tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai dự án trung tâm logistics, cảng cạn và cảng tổng hợp quan trọng.

Đồng chí Trần Kiến Văn tặng quà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương.

Đồng chí Trần Kiến Văn tặng quà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương.

Tỉnh Tây Ninh cũng đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư các dự án FDI vào các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, chú trọng những ngành, lĩnh vực mới nổi, gắn kết chặt chẽ doanh nghiệp với thị trường; tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận quy hoạch, đất đai, thông tin về môi trường đầu tư; hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc và có giải pháp xử lý dự án chậm tiến độ để nhà đầu tư triển khai dự án.

Ngoài ra, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành đầu tư hạ tầng và đưa vào khai thác Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, Khu công nghiệp Phước Đông giai đoạn 3, Cụm công nghiệp Tân Phú, Cụm công nghiệp Tân Hội 2.

Thay mặt đoàn đại biểu của Nhân Dân nhật báo, đồng chí Trần Kiến Văn cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đáp ứng đúng yêu cầu của đoàn công tác.

Qua đó, tuy có rất ít thời gian, song chuyến thăm và làm việc tại Tây Ninh đã có hiệu quả cao, đoàn ghi nhận nhiều nguồn thông tin phong phú, nhiều số liệu rất đáng phấn khởi, tiếp xúc nhiều doanh nhân tài năng; đồng thời, cho rằng sự cởi mở của Đảng bộ và chính quyền Tây Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ giúp nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp, doanh nhân Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.