Dấu ấn công tác tư tưởng của Đảng trải dài theo lịch sử

Tỉnh Tây Ninh những ngày này đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng. Trong đó, hội thảo khoa học “Tây Ninh 50 năm giải phóng và phát triển” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Tây Ninh (1975-2025), đã tổng kết chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Hội thảo có nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của ngành tuyên giáo, tư tưởng của Ðảng bộ Tây Ninh.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham quan gian trưng bày báo Xuân Ất Tỵ 2025.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham quan gian trưng bày báo Xuân Ất Tỵ 2025.

Theo Lịch sử Ðảng bộ Tây Ninh, công tác tuyên giáo, tư tưởng luôn đi dưới ánh sáng và sự lãnh đạo của Ðảng từ năm 1930. Tháng 9/1945, cơ quan Tuyên giáo của tỉnh Tây Ninh mới được thành lập, với tên gọi Ban Tuyên truyền. Qua nhiều lần thay đổi, sáp nhập, đến năm 1950 được đổi tên thành Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, năm 1988 là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hiện là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành tuyên giáo (với tên gọi Ban Tuyên huấn) đã xác định đúng đắn phương hướng nhiệm vụ công tác tư tưởng, xây dựng ý chí chiến đấu kiên định, nhất là về quan điểm quần chúng. Nhờ đó, thời kỳ chống thực dân Pháp, trong lực lượng cách mạng tại Tây Ninh có rất ít người đầu hàng, phản bội.

Tỉnh Tây Ninh là hậu cứ của tỉnh Gia Ðịnh-Ninh, của Phân liên khu miền đông, dù Ðảng bộ tỉnh vào đầu năm 1949 chỉ hơn 100 đồng chí, nhưng với quan điểm quần chúng và kiên định lập trường cách mạng, đã tổ chức và lãnh đạo phong trào kháng chiến đi đến thắng lợi.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngoài những nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ nhân viên Ban Tuyên huấn còn tích cực tham công tác như xây dựng căn cứ, tải thương, tải đạn, tải giấy và xây dựng xã ấp chiến đấu. Tổng cộng đã có 69 cán bộ tuyên giáo, trong đó có trưởng ban, phó trưởng ban, ủy viên ban, ủy viên tiểu ban đã hy sinh, bị thương và bị bắt tù đày.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân ủy và Bộ Chỉ huy Miền giao tỉnh Tây Ninh nhiệm vụ tự lực giải phóng tỉnh (tổ chức đánh địch liên tục để giữ chân Sư đoàn 25, Liên đoàn Biệt kích 81 quân chủ lực ngụy, không cho chúng rút về Sài Gòn), góp phần tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực của ta giải phóng Sài Gòn.

Khi chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy, Ban Tuyên huấn bám sát cuộc vận động chính trị trong toàn Ðảng bộ, góp phần làm thông suốt quyết tâm chiến lược của Ðảng ta là giải phóng miền nam. Ta tổ chức học tập tình hình nhiệm vụ mới, chính sách 10 điểm, 7 điểm, 10 điều kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đối với vùng mới giải phóng, phát động căm thù đối với Mỹ-ngụy và học tập truyền thống cách mạng của địa phương... cho hơn 2.000 cán bộ, đảng viên.

Thông qua làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chỉ trong 20 ngày, từ ngày 4 đến ngày 24/4/1975, có hơn 3.000 thanh niên, trung niên tình nguyện tham gia cách mạng. Thành công đó giúp tỉnh thành lập mới chín tiểu đoàn (có hai đại đội thanh niên Cao Ðài…).

Theo đồng chí Thành Từ Dũ, Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vừa kết thúc, Ðảng bộ, quân và dân Tây Ninh phải tiếp tục cuộc chiến tranh chống quân phản động Pol Pot.

Lúc này, nền kinh tế-xã hội của tỉnh bị chiến tranh tàn phá nặng nề, chưa kịp khôi phục; trong đó, 60/73 xã bị tàn phá hoàn toàn. Tình hình càng thêm khó khăn khi Khmer đỏ xâm nhập lãnh thổ, tấn công vào nội địa, đốt phá nhà cửa, tàn phá hoa màu, ruộng vườn và giết hại đồng bào.

Trước tình hình đó, ngành tuyên giáo Tây Ninh đã tập trung động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp lương thực nuôi quân và tham gia xây dựng phòng tuyến biên giới chống địch, góp phần vào chiến thắng oanh liệt trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam.

Song song với nhiệm vụ tham gia giúp tái thiết Campuchia, ngành tuyên giáo Tây Ninh còn làm tốt công tác vận động, thuyết phục nhân dân chung sức, đồng lòng cùng Trung ương và tỉnh triển khai xây dựng công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng.

Công trình thủy nông này đã mang lại hiệu quả vượt mong đợi, không chỉ vừa cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 100.000 ha đất nông nghiệp mà còn cung cấp nước sinh hoạt cho các tỉnh Tây Ninh, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh…

Từ nguồn nước hồ Dầu Tiếng, nhiều loại cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển tốt, năng suất cao, sản xuất được nhiều vụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát triển mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết, trải qua 50 năm, từ một tỉnh thuần nông, Tây Ninh đã vươn lên trở thành một trong những địa phương có nền kinh tế năng động, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngành nông nghiệp cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ với mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Du lịch Tây Ninh phát triển mạnh với các điểm đến hấp dẫn như Núi Bà Ðen, Tòa Thánh Cao Ðài, Căn cứ Trung ương Cục miền nam,… thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong 50 năm qua, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị luôn được Tỉnh ủy Tây Ninh xác định là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển bền vững của địa phương.

Ðảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Toàn tỉnh hiện có 585 tổ chức cơ sở đảng với 34.690 đảng viên, trong đó, kết nạp 78 đảng viên là người dân tộc Khmer, nâng tổng số đảng viên người dân tộc thiểu số lên 305 người. Ðiều này, góp phần tăng cường sự đại diện của các dân tộc trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.