Đẩy mạnh phân cấp, ứng dụng công nghệ, bảo đảm minh bạch trong quy hoạch đô thị và nông thôn

Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng tăng quyền cho địa phương, đẩy nhanh số hóa, nâng cao năng lực quản lý, hướng tới phát triển xanh, thông minh và bền vững.

Phân quyền mạnh cho địa phương, thúc đẩy số hóa

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 7/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Thảo luận tại Tổ 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) về dự án luật, nhiều đại biểu đánh giá cao việc phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp thành phố và xã.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, việc sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn là yêu cầu cấp thiết, nhằm khắc phục tình trạng quy hoạch chồng chéo, thiếu liên kết, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển trong giai đoạn mới.

Luật cần hướng tới một hệ thống quy hoạch thống nhất, linh hoạt, minh bạch và gắn kết giữa đô thị-nông thôn, bảo đảm mục tiêu phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của người dân, và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng.

55c8c94b306ee.jpg
Đại biểu Nguyễn Trúc Anh. (Ảnh: Media Quốc hội)

Đại biểu Nguyễn Trúc Anh cho rằng, việc giao thêm quyền cho địa phương trong công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tùy theo điều kiện thực tế là phù hợp. Tuy nhiên, trong phạm vi mỗi tỉnh, thành phố cần có một quy hoạch thống nhất, tránh chồng chéo giữa các loại quy hoạch tổng thể, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Đại biểu đề nghị gộp lại thành một quy hoạch chung (tỷ lệ 1/10.000), còn quy hoạch chi tiết ở các tỷ lệ nhỏ hơn (1/2000, 1/1000, 1/500) do địa phương tự quy định, tùy đặc điểm vùng miền.

“Với khu vực rừng núi có thể chỉ cần tỷ lệ 1/2000, còn khu vực đô thị phức tạp thì cần chi tiết hơn. Việc này nên giao toàn quyền cho địa phương tự quyết định. Đây là điểm sáng rõ ràng của sự phân cấp”, đại biểu nêu rõ.

Cũng theo đại biểu, cần phủ kín ít nhất 50% diện tích quy hoạch chi tiết, đồng thời mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, bản đồ 3D để quản lý không gian đô thị, bảo đảm minh bạch và sự tham gia của người dân trong giám sát quy hoạch. Đại biểu kiến nghị cho phép địa phương chủ động bố trí kinh phí để cập nhật, công khai dữ liệu quy hoạch trên nền tảng số.

Về phân cấp cho cấp xã, đại biểu nhấn mạnh, cần mở rộng quyền và cơ chế hỗ trợ chuyên môn, cho phép xã thuê đơn vị tư vấn, hội nghề nghiệp, kiến trúc sư tham gia thẩm định khi thiếu lực lượng chuyên môn. Nguồn vốn lập quy hoạch cũng cần đa dạng hóa, huy động cả xã hội hóa và hợp tác công-tư.

Đại biểu cũng gợi ý hình thành Hội đồng Quy hoạch hoặc chức danh Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, thành phố để điều phối, bảo đảm đồng bộ và hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Hướng tới quy hoạch nông thôn xanh, thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu

ndo_br_73d4e425f499.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Lan. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Lan đánh giá, dự thảo luật lần này đã thể chế hóa rõ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có nhiều điểm mới quan trọng như phát triển xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, quy hoạch nông thôn hiện nay chưa gắn kết chặt chẽ với quy hoạch sản xuất và doanh nghiệp, do đó cần quy định cụ thể hơn để quy hoạch nông thôn trở thành công cụ điều tiết sử dụng đất, bảo vệ cảnh quan, phát triển nông nghiệp xanh và du lịch sinh thái.

Đại biểu đề nghị bổ sung yêu cầu đánh giá tác động môi trường và rủi ro sinh thái đối với quy hoạch nông thôn, đặc biệt tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như đồng bằng sông Cửu Long, miền trung và ven biển.

Về hướng phát triển nông thôn thông minh, đại biểu đề nghị xây dựng nền tảng dữ liệu số và hệ thống thông tin quy hoạch dựa trên bản đồ GIS, giúp người dân có thể tra cứu, giám sát trực tuyến. Đại biểu cũng nhấn mạnh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch ở cơ sở và khuyến khích hợp tác với viện, trường, doanh nghiệp công nghệ.

Cần làm rõ khái niệm “đô thị”, bảo đảm tính thống nhất và khả thi trong quy hoạch

ndo_br_img-1762229934702-1762230135329.jpg
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị dự thảo luật cần xác định rõ ràng tiêu chí, phạm vi, ranh giới và cơ chế quản lý đô thị-nông thôn, tránh chồng chéo và bất cập trong triển khai. Đại biểu cho rằng, dự thảo luật hiện nay chưa thể hiện rõ sự thống nhất về cách tiếp cận và còn một số khái niệm chưa thật sự rõ ràng, khó tạo cơ sở cho việc thực hiện và tích hợp sau này.

Theo đại biểu, thời gian qua, hệ thống văn bản liên quan quy hoạch và phát triển đô thị đã khá đầy đủ, từ Nghị quyết về quản lý phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị, đến việc sửa đổi mở rộng thành Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tuy nhiên, trong dự thảo hiện nay, việc bỏ quy định trực tiếp về phân loại đô thị nhưng lại nêu đích danh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt là điểm chưa thật sự thống nhất. “Nếu Quốc hội quyết định loại đô thị đặc biệt, thì cần xác định rõ cơ quan nào có thẩm quyền phân loại các đô thị khác”, đại biểu nêu.

Vấn đề đại biểu quan tâm hơn cả là khái niệm “đô thị”. Dự thảo luật định nghĩa đây là “không gian tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, hiện đại, là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội quốc gia”.

Theo đại biểu, cách định nghĩa này đúng về lý thuyết nhưng chưa giải quyết được sự chồng chéo giữa đô thị và nông thôn trong hệ thống đơn vị hành chính hiện nay.

“Thực tế, trong đô thị vẫn có nông thôn, trong nông thôn lại có đô thị. Thí dụ trong thành phố có huyện, trong thị xã có xã; ngược lại, trong các đơn vị hành chính nông thôn lại có thị trấn, tức là đô thị”, đại biểu phân tích, đồng thời cho rằng việc thiếu rành mạch trong quản lý đô thị và nông thôn đang gây ra nhiều bất cập trong quy hoạch và phát triển.

Đại biểu nhấn mạnh, cần xác định rõ ràng tiêu chí thế nào là đô thị, thế nào là nông thôn, đồng thời phân định rạch ròi mô hình “thành phố trong thành phố” để tránh trùng lặp giữa quy hoạch cấp trên và cấp dưới.

“Thành phố trực thuộc Trung ương có thể là vùng đô thị lớn, nhưng không có nghĩa toàn bộ địa giới hành chính đều là đô thị”, đại biểu nêu thí dụ với các địa phương như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, hay các tỉnh đang định hướng phát triển đô thị Trung ương như Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Theo đại biểu, đô thị nên được xác định dựa trên đặc điểm thực tế, nơi tập trung dân cư có mật độ cao, hoạt động chủ yếu phi nông nghiệp chứ không chỉ căn cứ vào ranh giới hành chính. Một đơn vị hành chính chỉ nên được coi là đô thị khi tỷ lệ dân cư đô thị đạt từ 50-60% trở lên. Khi đó, đô thị sẽ là tập hợp của nhiều khu đô thị chứ không đồng nghĩa với toàn bộ phạm vi hành chính.

Đại biểu cũng lưu ý, việc xác định đúng bản chất đô thị và nông thôn sẽ giúp tránh tình trạng trùng lặp trong quy hoạch. “Thí dụ, quy hoạch không gian ngầm chỉ cần lập cho các khu vực lõi đô thị, chứ không cần áp dụng cho vùng nông thôn. Nếu không phân định rõ, sẽ rất khó triển khai và thiếu hiệu quả”, bà nói.

Về phạm vi và danh giới đô thị, đại biểu cho rằng dự thảo vẫn còn gắn chặt quy hoạch đô thị với ranh giới hành chính. Trong khi thực tế, một đô thị không nhất thiết trùng với địa giới hành chính, như Hà Nội có vùng lõi đô thị lan tỏa sang nhiều khu vực lân cận, hoặc nhiều xã hiện nay đã phát triển đạt tiêu chí đô thị nhưng chưa được công nhận.

Đại biểu cho biết, Quốc hội sắp tới sẽ xem xét sửa đổi quy định về phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, đây là dịp quan trọng để “gọi đúng tên và quản lý đúng tính chất” các khu vực đã đạt tiêu chí đô thị, bảo đảm tính thống nhất và khả thi trong quy hoạch, quản lý phát triển không gian đô thị-nông thôn.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy cho rằng cần xác định rõ khái niệm “đô thị” để tránh hiểu khác nhau giữa các luật hiện hành, đặc biệt là khi áp dụng với các khu dân cư mới hình thành, khu kinh tế hoặc khu công nghiệp có đặc điểm đô thị hóa cao.

Theo đại biểu, dự thảo luật cần quy định rõ thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch giữa trung ương và địa phương, bảo đảm nguyên tắc phân cấp nhưng không buông lỏng quản lý. “Nếu không làm rõ, sẽ dẫn tới tình trạng một dự án phải xin ý kiến nhiều cấp, kéo dài thời gian và phát sinh chi phí”, đại biểu nêu rõ.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Đội ngũ kỹ thuật VNPT Lâm Đồng tiến hành lắp đặt hệ thống internet phục vụ bầu cử tại xã vùng sâu Tà Năng.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Tin nổi bật ngày 13/3: Từng bước hình thành hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vũ trụ của Việt Nam; Phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu; Giá vàng giảm mạnh

Tin nổi bật ngày 13/3: Từng bước hình thành hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vũ trụ của Việt Nam; Phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu; Giá vàng giảm mạnh

Từng bước hình thành hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vũ trụ của Việt Nam; tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan về bảo đảm an ninh năng lượng; phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu; giá vàng giảm mạnh... là một số tin tức nổi bật trong ngày 13/3/2026.

Đoàn công tác tới thăm lớp học bơi an toàn tại bể bơi lắp ghép đầu tiên của điểm Trường trung học cơ sở Long Hưng A, xã Tân Khánh Trung.

Tỷ lệ trẻ em biết bơi của tỉnh Đồng Tháp cao gấp gần ba lần so mức trung bình cả nước

Ngày 13/3, tại tỉnh Đồng Tháp, Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyến công tác và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại địa phương.