Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)
Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Nhiều kết quả tích cực

Với quy mô lên đến 20ha và đạt chứng nhận hữu cơ theo các tiêu chuẩn khắt khe của Việt Nam, Mỹ, châu Âu (EU) và Nhật Bản, trang trại Hoa Viên (xã Yên Xuân) hiện là cơ sở sản xuất rau hữu cơ lớn nhất thành phố Hà Nội. Chủ trang trại Hoa Viên Trương Thị Kim Hoa cho biết, cơ sở bắt đầu canh tác hữu cơ từ năm 2013, chủ yếu là trồng các giống rau theo mùa, rau bản địa và cây dược liệu. Với thương hiệu “Rau hữu cơ Đại Ngàn”, mỗi tháng trang trại cung cấp cho thị trường từ 30-40 tấn nông sản các loại. Đối tác của Hoa Viên chủ yếu là các chuỗi cửa hàng phân phối thực phẩm sạch, thực phẩm cao cấp.

Ngoài thị trường Hà Nội, sản phẩm của trang trại còn có mặt ở rất nhiều tỉnh, thành khác như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lào Cai, Hưng Yên… Nhờ đầu ra và giá bán ổn định, Hoa Viên đang tạo việc làm thường xuyên, bảo đảm thu nhập ổn định cho khoảng 100 lao động địa phương.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, công sức và tính kỷ luật. Theo chị Hoa, quy trình sản xuất tại trang trại phải tuân thủ nghiêm ngặt các bộ tiêu chí sinh thái, từ nguồn nước, khâu cải tạo đất, lựa chọn hạt giống, phân bón hữu cơ đến các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, trang trại còn thường xuyên gửi mẫu kiểm định nông sản đến các phòng thí nghiệm quốc tế để đánh giá hàng nghìn chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, ở các địa phương trên cả nước ngày càng có nhiều những mô hình canh tác hữu cơ chuyên nghiệp, bài bản như Hoa Viên. Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch cho biết, năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2018/ NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ. Điều này đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cũng như các chính sách hỗ trợ tài chính cụ thể, tiếp thêm động lực cho người sản xuất.

Trước thời điểm Nghị định ban hành, cả nước chỉ có vài địa phương triển khai thì đến nay, mô hình canh tác hữu cơ đã “phủ sóng” rộng khắp toàn quốc. Nhiều tỉnh, thành phố còn chủ động xây dựng đề án, quy hoạch bài bản, qua đó thu hút mạnh mẽ sự quan tâm và nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp. Nhờ những bước tiến đồng bộ này, diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ của nước ta đã tăng gấp 1,5-2 lần so với năm 2017.

Theo Báo cáo thường niên do Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ (FiBL) phối hợp tổ chức IFOAM quốc tế công bố năm 2026, diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam tính đến cuối năm 2024 đạt 125.045ha, đứng thứ 5 trong tốp 10 quốc gia châu Á có diện tích sản xuất hữu cơ lớn nhất, sau Ấn Độ, Trung Quốc, Kazakhstan và Philippines.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận song việc phát triển nông nghiệp hữu cơ ở nước ta hiện vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Cụ thể, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam còn khá khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 1,07% tổng số diện tích đất nông nghiệp cả nước. Nguồn nhân lực am hiểu về sản xuất nông nghiệp hữu cơ chưa đáp ứng được nhu cầu; còn thiếu các chương trình trọng điểm và đầu tư nguồn lực tương xứng để tạo đột phá cho nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, vật tư đầu vào đạt chuẩn còn hạn chế, chi phí sản xuất cao; liên kết chuỗi, đầu ra chưa ổn định…

Chị Trương Thị Kim Hoa cho biết, nguồn cây giống và vật tư nông nghiệp đạt chuẩn hữu cơ trong nước hiện còn rất hạn chế cho nên người trồng chủ yếu phải nhập khẩu với giá thành đắt đỏ. Không chỉ đối mặt với khoản đầu tư ban đầu lớn, các trang trại còn phải gánh thêm chi phí tái chứng nhận hữu cơ không hề nhỏ hằng năm. Đáng nói, dù Nhà nước đã có nhiều chủ trương khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nhất là rau, nhưng các nhà vườn vẫn rất khó tiếp cận, thụ hưởng chính sách, nhất là nguồn vốn vay ưu đãi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 2,5-3% tổng số diện tích nhóm đất nông nghiệp; trong đó, diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt hơn 2% tổng số diện tích đất trồng trọt. Giá trị sản phẩm hơn 1ha đất trồng trọt hữu cơ sẽ cao gấp 1,5-1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch kiến nghị, cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ thời gian qua, từ đó có chiến lược phát triển phù hợp, sát thực tế. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như người trực tiếp sản xuất, kinh doanh; ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực và thúc đẩy phát triển nguồn vật tư nông nghiệp đạt chuẩn. Đáng chú ý, quy trình cấp giấy chứng nhận và danh sách các đơn vị chứng nhận (cả trong nước và quốc tế) cần được công khai, cập nhật hằng tháng, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt, tiếp cận thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.