Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

2aobor3xpup8ludrid6nemt5xcuuwc9jk58lqkfm.jpg
Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian gần đây, Viện Sức khỏe tâm thần thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ở lứa tuổi vị thành niên đến khám và điều trị các bệnh về rối loạn lo âu, trầm cảm. Đáng chú ý, có trường hợp bệnh nhân là nữ sinh 15 tuổi, học lớp 10, được gia đình đưa đến viện thăm khám sau khi phát hiện nhiều vết rạch ở cánh tay. Hành vi tự gây thương tích lặp lại mỗi khi nữ sinh này căng thẳng. Em thường xuyên sử dụng mạng xã hội với tần suất dày đặc, nhất là vào ban đêm, tham gia các hội, nhóm trên mạng như cách giải tỏa tâm lý. Thời gian giao tiếp với bạn bè, người thân bên ngoài của em ngày càng ít đi. Em thu mình, dần xuất hiện các biểu hiện như buồn chán, dễ cáu gắt, mệt mỏi, giảm tập trung, ăn uống kém, mất ngủ và học tập sa sút. Khi gia đình phát hiện hành vi tự gây thương tích và nhận thấy những thay đổi rõ rệt về tâm lý, em được đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết em bị trầm cảm.

Bác sĩ Ngô Văn Tuất, Trưởng phòng Điều trị rối loạn loạn thần và y học tự sát của Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, mạng xã hội không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến các triệu chứng về sức khỏe tâm thần, nhưng có thể là yếu tố liên quan và là nguy cơ khiến bệnh phát sinh thông qua việc phơi nhiễm nội dung tiêu cực, so sánh xã hội, rối loạn giấc ngủ và không kiểm soát được hành vi. Các hội nhóm kín, nơi trẻ chia sẻ trải nghiệm về việc tự gây thương tích sẽ khiến trẻ có cảm giác được đồng cảm, nhưng đây cũng là điều làm gia tăng nhận thức sai lệch về hành động này của trẻ.

Bác sĩ Tuất cũng lưu ý, hành vi tự gây tổn thương không nhằm mục đích kết thúc cuộc sống, nhưng lại là yếu tố nguy cơ quan trọng đối với hành vi đó về sau. Nếu không kiểm soát từ sớm sẽ rất nguy hiểm. Cha mẹ khi phát hiện, thay vì phán xét, trách móc hay kỳ thị, thì nên để trẻ được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời.

Theo nhiều chuyên gia, nếu được sử dụng lành mạnh, mạng xã hội có thể giúp trẻ tăng kết nối, giảm cô đơn, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, khi sử dụng quá mức hoặc lệ thuộc, môi trường này có thể gây tác dụng ngược. Đáng chú ý, nhiều trẻ bắt đầu gắn giá trị bản thân với lượt thích, bình luận hay số người theo dõi. Khi không nhận được sự công nhận như kỳ vọng, các em dễ xuất hiện cảm giác bị từ chối, lo âu hoặc nghi ngờ chính mình.

Bắt nạt trực tuyến là một trong những rủi ro đáng lo ngại nhất. Một lời chế giễu, hình ảnh xúc phạm hay đoạn video bị phát tán có thể nhanh chóng tiếp cận nhiều người và tồn tại lâu trên mạng. Với trẻ đang ở tuổi hình thành lòng tự trọng, những tổn thương này có thể không dừng lại khi các em rời khỏi màn hình. Nghiêm trọng hơn, nếu không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và nhà trường, trẻ bị bắt nạt trên mạng hoặc chịu áp lực kéo dài có thể đối diện nguy cơ gia tăng tình trạng lo âu, trầm cảm, căng thẳng, thậm chí xuất hiện ý nghĩ và hành vi tự sát, những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần.

Tại Việt Nam, dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ, song nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ trầm cảm của học sinh trung học phổ thông dao động từ 13-30%, với các mức độ từ nhẹ đến nặng. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe tâm thần học đường là một trong những vấn đề rất đáng lo ngại. Áp lực từ học tập và cả áp lực từ các mối quan hệ trong cuộc sống, nhất là từ thế giới ảo của mạng xã hội có thể khiến các em chịu những tổn thương tâm lý âm thầm, lâu dần thì sinh bệnh. Các biểu hiện, triệu chứng của rối loạn tâm thần thời gian đầu khá mơ hồ, cho nên người bệnh không nhận ra.

Từ những lo lắng, căng thẳng ban đầu kèm theo các triệu chứng tim đập nhanh, chân run, mệt mỏi, lâu dần bệnh nhân sẽ có trạng thái cáu gắt, hay bực dọc, mất ngủ, thậm chí là nảy sinh ảo giác. Một số em còn thu mình lại, không giao tiếp với mọi người chung quanh, trở nên ít nói, lầm lì, nhưng lại tìm cách tự làm tổn thương chính mình. Khi đó, khả năng các em đã mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm ở giai đoạn nặng.

Theo bà Lê Anh Lan, chuyên gia Giáo dục của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, cuộc khảo sát gần đây của tổ chức này cho thấy, có khoảng 22% số thanh niên, thiếu niên Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng chỉ 8% tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ. Chỉ khoảng 5% số cha mẹ nhận biết con mình đang gặp vấn đề.

Theo các chuyên gia y tế, giải pháp không thể dừng ở việc cấm hoặc siết thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội. Trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện cảm xúc, ứng xử trên mạng, biết cách đối diện và thoát khỏi tình huống bất trắc, quan trọng nhất là biết tìm người hỗ trợ. Sự lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và thấu hiểu từ gia đình, bố mẹ, thầy, cô giáo là điều then chốt giúp trẻ kiểm soát được cảm xúc. Bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ không phải là đưa các em ra khỏi mạng xã hội, mà là giúp các em bước vào thế giới số với đủ kỹ năng, sự đồng hành và những điểm tựa an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.