Đắk Nông tổ chức công bố nhân sự chủ chốt 28 xã, phường mới

Ngày 25/6, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ của các xã, phường mới.

Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ của các xã, phường mới.
Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ của các xã, phường mới.

Theo đó, Hội nghị đã thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc chỉ định nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ các xã, phường; Ban Thường vụ các xã, phường; các chức danh chủ chốt các xã, phường gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền chỉ định giữ các chức danh chủ chốt.

Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, các đồng chí được lựa chọn, tín nhiệm chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt đều tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị, có năng lực nổi trội, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết với công việc; dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội ngũ này chính là chìa khóa quyết định hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền cấp xã mới, đặt nền móng vững chắc cho những bước phát triển mạnh mẽ của địa phương trong giai đoạn mới. Đây thật sự là bước ngoặt lớn trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của tỉnh cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước, là cuộc cách mạng đồng bộ và toàn diện, tạo tiền đề để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị, ngay sau hội nghị và thời gian tới, cán bộ các xã, phường mới nhanh chóng nắm bắt tình hình nhiệm vụ của địa phương, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng nhanh chóng đưa bộ máy cấp xã, phường đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Các xã, phường cần chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm bộ máy đảng bộ, chính quyền sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Thường trực, ban thường vụ đảng ủy các xã, phường mới chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, không để bị gián đoạn công việc, nhất là các công việc của người dân, doanh nghiệp.

Trong những ngày đầu thực hiện mô hình hoạt động mới, họp hành nhiều, do đó, trung tâm hành chính công cần bố trí cán bộ, công chức hợp lý bảo đảm công việc không bị gián đoạn, ách tắc, hay ảnh hưởng đến hoạt động, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội đảng bộ bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/7/2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

Các xã, phường phải triển khai ngay việc xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp mình bảo đảm tiến độ đề ra và triển khai các nhiệm vụ liên quan thuộc thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của Đảng.

Khi tổ chức bộ máy cấp xã, phường mới chính thức đi vào hoạt động, cùng với đó khối lượng công việc rất lớn, việc mới, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động mới. Do đó, cần sự quyết tâm, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ cần phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu để bộ máy hoạt động ngày càng trơn tru hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.