Buổi vận hành thử nghiệm được kết nối trực tuyến Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông và 124 đơn vị hành chính cấp xã của 3 tỉnh.
Buổi vận hành thử nghiệm được kết nối trực tuyến Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông và 124 đơn vị hành chính cấp xã của 3 tỉnh.

Toàn cảnh vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng mới

Ban chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông cho rằng, 6 xã, phường mới vận hành thử nghiệm là khâu chuyển tiếp rất quan trọng. Đây là “bước đệm kỹ thuật” để làm quen mô hình mới; xử lý vướng mắc trước khi toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng mới chính thức đi vào hoạt động.

Chiều 23/6, Ban chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông triển khai vận hành thử nghiệm tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã tại 6 xã, phường thuộc 3 tỉnh.

Đơn vị hành chính cấp xã (sau sắp xếp) vận hành thử nghiệm là phường Xuân Hương-Đà Lạt, xã Đức Trọng thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay; phường Phú Thủy, xã Hàm Thuận thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận và phường Nam Gia Nghĩa, xã Kiến Đức thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông.

ndo_br_1-6783.jpg
Toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm tại các địa phương được giám sát chặt chẽ, phát sóng trực tiếp đến các điểm cầu chính của 3 Văn phòng Tỉnh ủy để Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông có thể theo dõi, đánh giá.

Đồng thời, buổi vận hành thử nghiệm cũng được kết nối trực tuyến đến 118 đơn vị hành chính cấp xã còn lại của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông để các đơn vị theo dõi, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông cho biết, với 6 xã, phường mới vận hành thử nghiệm ngày hôm nay là khâu chuyển tiếp vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là “bước đệm kỹ thuật” để làm quen mô hình mới, mà còn là cơ hội thực tế để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động hoàn thiện tổ chức, bộ máy; đồng thời, là “bài kiểm tra” năng lực điều hành, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cấp xã mới và xử lý những vướng mắc trước khi toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

ndo_br_kdam.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, buổi vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã sau sắp xếp ngày hôm nay là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước chuyển đổi mang tính cách mạng trong tổ chức máy chính quyền hai cấp; thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong tinh gọn tổ chức bộ máy máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan theo hướng gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Vận hành thử nghiệm đáp ứng yêu cầu

Phương thức triển khai là thực hiện đồng bộ, trực tuyến các điểm cầu, gồm điểm cầu chỉ đạo, giám sát tại Văn phòng Tỉnh ủy 3 tỉnh; qua đó, trực tiếp theo dõi, giám sát diễn biến vận hành thử nghiệm đối với 6 điểm cầu tại các xã, phường nêu trên và 118 điểm cầu các đơn vị hành chính cấp xã còn lại.

Điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện khai mạc, tổng kết, tuyên bố kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm; là điểm cầu chính trong điều phối kỹ thuật, thực hiện các yêu cầu giám sát cụ thể hoạt động của 124 đơn vị cấp xã theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh trong suốt quá trình vận hành thử nghiệm.

ndo_br_dak-nong.jpg
Điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị cơ sở, vật chất, kết nối đường truyền để bảo đảm vận hành thử nghiệm tại Ủy ban nhân dân 6 đơn vị hành chính cấp xã (sau sắp xếp) được chọn.

Trong đó, phường Xuân Hương-Đà Lạt là điểm cầu phát sóng chính hoạt động vận hành thử nghiệm; phát sóng thông suốt toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cấp xã; thực hiện ghi hình, tương tác chính với nhân dân, cơ quan truyền thông, báo chí.

ndo_br_thai-ok.jpg
Phát biểu tại điểm cầu phường Xuân Hương-Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái yêu cầu 6 xã, phường vận hành thử nghiệm hôm nay và tất cả các đơn vị hành chính cấp xã còn lại của tỉnh Lâm Đồng mới cần hoàn chỉnh hệ thống để có thể vận hành phục vụ dân tốt nhất. Cán bộ xã phường cần nâng cao tinh thần và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Buổi vận hành thử nghiệm có 4 nội dung chính, gồm tổ chức và hoạt động cơ quan khối Đảng cấp xã, tổ chức và hoạt động của cơ quan Hội đồng nhân dân cấp xã, tổ chức và hoạt động của cơ quan Ủy ban nhân dân cấp xã, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

Theo kịch bản, từ 13 giờ 30 phút đến 13 giờ 45 phút, tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc; quán triệt mục đích yêu cầu của các hoạt động vận hành thử nghiệm, hoạt động theo dõi, đánh giá để trao đổi, rút kinh nghiệm.

Sau đó, 6 xã, phường được chọn vận hành thử nghiệm thực hiện đồng bộ 4 nội dung theo kịch bản.

ndo_br_13.jpg
Trên cơ sở giả định đã ổn định tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân dân cấp xã để vận hành thử nghiệm việc giải quyết các thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền tiếp nhận-giải quyết-trả kết quả trực tiếp, trực tuyến cấp xã và trực tuyến liên thông cấp tỉnh) tại đơn vị hành chính cấp xã mới. Trong ảnh: Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại phường Xuân Hương-Đà Lạt trong buổi vận hành thử nghiệm.

Vận hành thử nghiệm theo kịch bản đối với hệ thống phần mềm dùng chung trong xử lý, điều hành, tác nghiệp văn bản, gồm gửi, nhận văn bản giữa các địa phương cấp xã, giữa địa phương cấp xã-cấp tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thực hiện gửi, nhận văn bản giữa cấp tỉnh-cấp xã.

ndo_br_phu-thuy-1.jpg
Phường Phú Thủy, tỉnh Bình Thuận triển khai các nội dung vận hành thử nghiệm theo kịch bản.

Ghi nhận, đến 17 giờ cùng ngày, 6 địa phương cấp xã vận hành thử nghiệm đã hoàn thành các nội dung theo kịch bản, đáp ứng yêu cầu của buổi vận hành thử nghiệm.

Ghi nhận tại một số xã, phường

Tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nơi chịu trách nhiệm phát sóng thông suốt toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm; thực hiện ghi hình, tương tác chính với nhân dân, cơ quan truyền thông, báo chí, buổi vận hành thử nghiệm diễn ra nghiêm túc, theo đúng kịch bản.

ndo_br_9.jpg
Phường Xuân Hương-Đà Lạt triển khai các nội dung vận hành thử nghiệm.

Tại đây, bố trí 12 quầy giải quyết thủ tục hành chính, với đầy đủ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc vận hành thử nghiệm, kể cả các lĩnh vực đang vận hành của các ngành dọc như công an, văn phòng đăng ký đất đai, thuế... Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, người dân đã tới trụ sở mới để giải quyết các thủ tục hành chính mà không gặp nhiều bỡ ngỡ trước sự thay đổi trụ sở và phường mới khi sáp nhập từ các phường 1, 2, 3, 4 và 10.

ndo_br_19.jpg
“Thủ tục hành chính được giải quyết rất nhanh, từ thời điểm bốc số đến khi hoàn thành chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút”, anh Lê Nguyễn Ngọc Trí, hiện cư trú phường 6, thành phố Đà Lạt chia sẻ.

Trên cơ sở giả định, khu vực vận hành thử nghiệm việc giải quyết các thủ tục hành chính diễn ra suôn sẻ. Trước giờ thử nghiệm, rất nhiều người dân trên địa bàn đã đến thực hiện các thủ tục hành chính và được cán bộ, công chức hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo; các thủ tục được thực hiện thuận lợi theo đúng quy định.

ndo_br_xh.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng theo dõi quá trình vận hành thử nghiệm tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Chúng tôi cũng đã trao đổi nhanh với nhiều người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại phường Xuân Hương-Đà Lạt. Bà Hà Thị Tươi cho biết: “Công tác đón tiếp người dân được các bộ phường thực hiện chu đáo. Ngoài các bảng hướng dẫn, loa phát thanh thông báo, tôi còn được cán bộ giải quyết thủ tục hành chính hướng dẫn tận tình, công việc được xử lý nhanh chóng”.

Tương tự, anh Kiều Tất Bình chia sẻ: “Hôm nay, ngày đầu thử nghiệm, vận hành chính quyền cấp xã mới, tôi đến làm thủ tục đăng ký thế chấp. Tôi thấy công tác giải quyết thủ tục nhanh, gọn, bài bản, chuyên nghiệp hơn so với những lần trước, tôi rất hài lòng”.

ndo_br_12.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương-Đà Lạt Đặng Đức Hiệp cho biết, trong thời khắc lịch sử mới của dân tộc thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường xác định, đây là trọng trách cần phải tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn và đủ sức gánh vác những nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng địa phương trong kỷ nguyên mới.

Tại điểm cầu phường Phú Thủy, tỉnh Bình Thuận, ghi nhận tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân phường tiến hành thử nghiệm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, như thủ tục cấp lại giấy phép môi trường, chứng thực chữ ký, giải quyết chế độ trợ cấp, cấp bản sao trích lục hộ tịch… các hoạt động đều diễn ra suôn sẻ. Hệ thống phần mềm chạy trơn tru, tuy chỉ có đường truyền mạng còn chưa ổn định.

ndo_br_phu-thuy-4.jpg
Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy, hệ thống phần mềm hoạt động rất nhanh, hiệu quả, thao tác rất gọn, chưa ghi nhận khó khăn.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy, hệ thống phần mềm hoạt động rất nhanh, hiệu quả, thao tác rất gọn, chưa ghi nhận khó khăn. Trước khi vận hành thử, phường đã trang bị đủ các thiết bị, máy móc tại Trung tâm hành chính của Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy mới. Hiện, hệ thống một cửa điện tử liên thông của phường, mỗi lĩnh vực sẽ có một người tiếp nhận để sẵn sàng vận hành chính thức từ ngày 1/7.

ndo_br_phu-thuy-2.jpg
Hiện hệ thống một cửa điện tử liên thông của phường Phú Thủy, mỗi lĩnh vực sẽ có một người tiếp nhận để sẵn sàng vận hành chính thức từ ngày 1/7.

Tại xã Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông, buổi vận hành thử nghiệm được tổ chức dưới sự giám sát, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Ngay sau khi thực hiện vận hành thử nghiệm tổ chức và hoạt động của cơ quan khối Đảng, Hội đồng nhân dân cấp xã, xã Kiến Đức triển khai vận hành thử nghiệm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

ndo_br_kd-2.jpg
Buổi vận hành thử nghiệm tại xã Kiến Đức được tổ chức dưới sự giám sát, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Thảo, người dân xã Kiến Đức cho biết, trước đây, khi đi làm thủ tục hành chính về đất đai mất rất nhiều thời gian, phải đến nhiều nơi, qua nhiều cấp nên rất khó khăn. Giờ đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kiến Đức thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mô hình mới thuận lợi hơn rất nhiều.

“Người dân được cán bộ trung tâm hướng dẫn tận tình, chu đáo, các thao tác đều thực hiện trên máy rất dễ sử dụng, các thủ tục tập trung về một đầu mối, không phải đi nhiều nơi, đi lại nhiều lần”, ông Thảo chia sẻ.

Ghi nhận buổi thử nghiệm, tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã được tập huấn kỹ lưỡng, với nhiều kịch bản chạy thử nghiệm. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật (đường truyền internet tốc độ cao, thiết bị phát wifi, máy tính, máy in, kios thông minh..) được chuẩn bị tốt, giúp giảm thiểu được thời gian giao dịch của người dân.

ndo_br_kd-3.jpg
Cán bộ xã Kiến Đức hướng dẫn người dân bấm số thứ tự thực hiện thủ tục hành chính.

Bà Trần Thị Lệ Thủy, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kiến Đức cho biết, do trước đây làm việc tại bộ phận một cửa của huyện Đắk R’lấp, được tiếp cận với cơ chế vận hành và quy trình bộ thủ tục hành chính nên khi được điều chuyển về công tác tại trung tâm này bà tiếp cận nhanh với công việc. So với trước đây, khi vận hành theo cấp hành chính mới thì nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, rút ngắn thời gian, giảm nhiều thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp nên thuận lợi hơn cho người dân và giảm áp lực cho Trung tâm.

ndo_br_kd-1.jpg
Lãnh đạo xã Kiến Đức cho rằng, về lâu dài cần có cơ chế đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vận hành bộ máy hiệu quả trong thực tiễn.

Bà Võ Thị Kiều Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’lấp (Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Đức mới) cho biết, kết quả vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã mới được diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, về lâu dài cần có cơ chế đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vận hành bộ máy hiệu quả trong thực tiễn.

Sẵn sàng hoạt động chính thức

Hoạt động vận hành thử nghiệm tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã tại 6 xã, phường thuộc 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông diễn ra đến 17 giờ cùng ngày.

Tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá, sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tác vận hành thử nghiệm thực tiễn về tổ chức, hoạt động của 6 đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lâm Đồng mới đã hoàn thành các nội dung, chương trình, kịch bản đề ra, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, quyết tâm cao trong hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và để bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt từ ngày 1/7.

ndo_br_kdam-1375.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết: “Các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trong nội dung thử nghiệm hoạt động tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ hành chính cấp xã, giả lập liên thông cấp tỉnh đạt hiệu quả, có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu của người dân khi chính quyền cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Đồng thời, qua đây cũng cho thấy hệ thống hạ tầng viễn thông, kết nối dữ liệu, quản trị điều hành cấp tỉnh, cấp xã đã được hoàn thiện và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ”.

Sáu địa phương cấp xã vận hành thử nghiệm đã có sự chuẩn bị chu đáo, bám sát kịch bản, cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra, nhất là các nội dung tổ chức, hoạt động của các cơ quan khối Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, đường truyền... đáp ứng yêu cầu của buổi vận hành, thử nghiệm.

ndo_br_dt-2.jpg
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại buổi vận hành thử nghiệm ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí cũng nêu rõ một số vướng mắc, bất cập trong quá trình vận hành thử nghiệm và đề nghị các địa phương, sở, ban, ngành triển khai nhiều nội dung liên quan, để bộ máy hệ thống chính trị cấp xã mới đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7 thực sự hiệu lực, hiệu quả, ổn định và phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

ndo_br_15.jpg
Qua vận hành thử nghiệm, bộ máy cấp xã mới sẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi chính thức hoạt động, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Thay mặt Ban chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cấp xã phải vào cuộc quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Sau buổi vận hành thử nghiệm, cần triển khai nghiêm túc, nhanh chóng, tập trung cao độ mọi nhiệm vụ cụ thể do Ban chỉ đạo đề ra, để từ ngày 1/7, bộ máy cấp tỉnh, cấp xã mới chính thức hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhân dân và doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyện vọng của nhân dân 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Hoàng Vân (giữa) tại cuộc thi. (Ảnh: BÌNH NGUYỄN)

Nữ doanh Thành phố Hồ Chí Minh đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 khép lại, thí sinh Nguyễn Hoàng Vân giành ngôi vị cao nhất. Chinh phục vương miện cùng 2 giải phụ, nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh còn tạo ấn tượng bằng câu trả lời ứng xử giàu cảm hứng và câu chuyện kinh doanh gắn với việc giúp những người lầm lỡ tìm lại con đường trở về.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ hai, bên phải) bỏ phiếu bầu cử tại Tổ dân phố Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Lâm Đồng hòa chung khí thế Ngày hội non sông

Hòa chung khí thế Ngày hội non sông, từ sáng sớm 15/3, hơn 2,7 triệu cử tri Lâm Đồng bắt đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2.301 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Mùa Xuân ở Tây Nguyên thường kéo dài để người dân nghỉ ngơi sau cả năm vất vả.

Xuân an vui trên đại ngàn Tây Nguyên

Tây Nguyên, mùa Xuân mang dáng dấp rất đặc biệt. Người dân gọi đó là mùa “ning nơng”, mùa “ăn năm uống tháng”..., thường bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước và kéo dài đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các khu vực bầu cử sớm ở Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 14/3, 11 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu cử sớm một ngày so với ngày ấn định trên toàn quốc. Trong đó, có 2 khu vực bầu cử thuộc Công an tỉnh và 1 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 8 khu vực bầu cử thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các cử tri nghiêm chỉnh chờ bỏ phiếu.

Bầu cử sớm tại Lâm Đồng diễn ra thuận lợi, đúng quy định

Sáng 14/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng), đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng dự Lễ khai mạc bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 19.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Các chiến sĩ chuẩn bị cho khu vực bầu cử.

Lâm Đồng sẵn sàng cho điểm bầu cử sớm

Theo kế hoạch, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 (xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) sẽ bỏ phiếu sớm hơn kế hoạch một ngày. Để ngày hội non sông thành công, lực lượng vũ trang đã phối hợp địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Gỡ khó cho hàng trăm dự án tồn đọng

Hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Lâm Đồng, với tổng vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị “mắc kẹt” do nhiều rào cản về pháp lý, quy hoạch, đất đai… Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các dự án tồn đọng được địa phương xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Người dân xã Ia Hiao tự nguyện tháo dỡ cổng, hàng rào hiến đất mở đường.

Những tuyến đường mang tên “Ý Đảng-lòng dân”

Từ những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội mỗi mùa mưa, nay xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) hiện hữu hệ thống đường bê-tông kiên cố, rộng rãi, nối liền các thôn, buôn. Đây là thành quả từ công trình mang tên “Ý Đảng-lòng dân” được hoàn thành sau gần ba tháng thi công với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân.

Mía đang trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đổi thay trên cao nguyên

Trên những triền đồi gió lộng ở phía tây Gia Lai, ký ức về những mùa rẫy mì, bắp, lúa cằn cỗi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người dân Ba Na, Gia Rai. Nhưng hôm nay, những cánh đồng mía bạt ngàn xanh ngát, rì rào trong gió đã làm đổi thay đời sống đồng bào nơi đây.

Nông dân xã Sơn Hạ liên kết với doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng không hiệu quả thành vùng nguyên liệu dứa.

Liên kết sản xuất nông sản

Từ chủ trương thu hút đầu tư và phát triển kinh tế vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều doanh nghiệp chủ động gắn kết với chính quyền cơ sở để xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao đổi với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025.

Giữ vững “thế trận lòng dân” ở địa bàn chiến lược

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lại bước vào một chu kỳ phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, nhiệm vụ củng cố quốc phòngan ninh luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu.

Trai gái người H'Mông ở Lâm Đồng ném pao trong ngày hội mùa xuân.

Gìn giữ bản sắc bằng sự chọn lọc

Mỗi độ xuân về, tiếng khèn H'Mông lại vang vọng giữa đại ngàn, các bản làng người H'Mông ở khu vực phía tây Lâm Đồng bước vào không khí rộn ràng của lễ hội. Trên những bãi đất rộng đầu bản, từng nhóm thanh niên, thiếu nữ tụ hội, ném pao, hát giao duyên, gửi gắm những ước vọng tuổi trẻ.

Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Violak xuống cấp, khuất tầm nhìn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Sớm nâng cấp Quốc lộ 24 qua tỉnh Quảng Ngãi

Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với các xã vùng cao, Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Với chiều dài khoảng 165 km, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, giao thương.

Hoàn thiện công trình cầu cạn tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Lâm Đồng xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang đề xuất triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành tài chính tỉnh. Trọng tâm là hai chức năng về quản lý dự án đầu tư công và quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách của tỉnh.