Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến dự tại điểm cầu xã biên giới Dục Nông và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
Quán triệt chủ trương của Trung ương, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung sức triển khai xây dựng các trường học ở các xã biên giới đất liền.
Dù thời gian gấp, địa bàn xa, điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi nhưng sau gần 10 tháng thi công, đến nay 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong, với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng đã hoàn thành khang trang, đồng bộ, sẵn sàng đón hơn 5.600 học sinh bước vào năm học mới 2026-2027.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, đầu tư trường học ở các xã biên giới là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào và thế hệ trẻ nơi phên dậu của Tổ quốc. Đó không chỉ là đầu tư cho giáo dục hôm nay, mà còn là đầu tư cho tương lai của các em, cho sự phát triển của vùng biên và cho thế trận lòng dân vững chắc.
“Những ngôi trường mới hôm nay không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn, mà còn gửi gắm niềm tin, tình cảm và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ vùng biên giới. Từ những mái trường này, các em sẽ được học tập, trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên, để mai này góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc”, đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh.
Một ngôi trường khang trang là điều kiện cần, nhưng giá trị của ngôi trường được làm nên bởi chất lượng giáo dục và những thế hệ học sinh trưởng thành từ nơi đây.
Từ ý nghĩa đó, người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và nhà trường quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương; chăm lo tốt nhất việc học tập, sinh hoạt và đời sống của các cháu, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, mỗi lớp học là nơi gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và niềm tin.
Để ngôi trường không chỉ là nơi dạy và học, mà còn trở thành điểm sáng văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng và góp phần bồi đắp sức mạnh nơi biên cương Tổ quốc, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị các thầy giáo, cô giáo tiếp tục tận tâm, đổi mới phương pháp, vừa dạy chữ, vừa dạy người; truyền dạy cho các em tình yêu quê hương, đất nước, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và khát vọng vươn lên.
Đối với học sinh, được học tập dưới mái trường mới là niềm vui và cũng là niềm tự hào. Do vậy, các cháu hãy chăm ngoan, lễ phép, yêu thương và giúp đỡ nhau; kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi; sau này là những công dân tốt, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước và toàn xã hội.