Quảng Ngãi: Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Trà Khúc

Sáng 4/9, tại khu vực đập dâng sông Trà Khúc, xã An Phú, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban nhân dân xã An Phú tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thả cá giống góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Trà Khúc. (Ảnh: KIM HUYỀN)
Thả cá giống góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Trà Khúc. (Ảnh: KIM HUYỀN)

Các đơn vị đã thả hơn 180kg cá giống, trong đó khoảng 4.000 con cá trắm cỏ, 600 con cá mè, 500 con cá trôi và cá chép. Nguồn cá giống bảo đảm yêu cầu về chất lượng, khỏe mạnh thích nghi với môi trường sông Trà Khúc.

Hoạt động thả cá giống góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Bình, sông Trà Khúc là dòng sông lớn của tỉnh Quảng Ngãi không chỉ gắn liền với lịch sử, văn hóa mà còn là nơi cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản bản địa có giá trị.

Đặc biệt, sau khi đập dâng sông Trà Khúc vận hành đã tạo ra những thay đổi tích cực về điều kiện nguồn nước, cảnh quan và môi trường sinh thái khu vực.

ca-1.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Bình phát biểu tại chương trình. (Ảnh: KIM HUYỀN)

Hiện nay, nước sông Trà Khúc dâng cao là điều kiện thủy văn thuận lợi phù hợp để ngành nông nghiệp và các địa phương triển khai nhiều biện pháp tái tạo, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển và từng bước phục hồi hệ sinh thái thủy vực.

ca-3.jpg
Hơn 5.000 con cá giống được thả trên sông Trà Khúc. (Ảnh: KIM HUYỀN)

Những năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và tình trạng khai thác thủy sản quá mức, nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên lưu vực sông Trà Khúc riêng và địa bàn tỉnh nói chung có chiều hướng suy giảm, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sinh kế của người dân.

Để hoạt động tái tạo đạt hiệu quả, tỉnh Quảng Ngãi tăng cường giám sát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nguồn cá giống; tuyên truyền cho người dân về công tác phát triển nguồn lợi thủy sản và khai thác hợp lý bảo đảm nguồn lợi sinh kế lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 5/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, mốc son khẳng định bước phát triển mới của trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành.

Công an phường Phan Thiết gắn bảng thông tin đường dây nóng khu vực dân cư. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng: Phường Phan Thiết xây dựng mô hình về an ninh trật tự

Ngày 5/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình: Giáo xứ không ma túy; Tổ dân phố không ma túy và Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, nhằm góp phần giữ vững phường bình yên, an toàn và phát triển kinh tế-xã hội.