Tại xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đoàn công tác đã kiểm tra, thăm, động viên các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 7/8 đến 5/9, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai lấy mẫu tại 5 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 2 xã, khai quật 2.283 mộ, thu thập thành công 1.406 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy trình, quy định; khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Lân, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đoàn công tác phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và địa phương dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ; thăm, động viên Đội lấy mẫu số 4 đang thực hiện nhiệm vụ.
Đội lấy mẫu số 4 có 5 cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia. Từ ngày 4/8 đến 5/9, Đội đã triển khai nhiệm vụ tại 9 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 5 xã của tỉnh Quảng Ngãi, khai quật 647 mộ, thu thập thành công 279 mẫu sinh phẩm.
Đại tá Lê Huy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ; yêu cầu tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.
Việc tích cực tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm” thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.