Theo đó, các lực lượng của công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố triển khai ra mắt mô hình “Giáo xứ không ma túy”; “Tổ dân phố không ma túy” theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
Công an phường và tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đề xuất các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù các tội liên quan ma túy về địa phương, các đối tượng trong diện quản lý liên quan ma túy nhằm xóa bỏ nguyên nhân và điều kiện tái phạm, tái nghiện.
Đối với mô hình “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, công an nắm chắc thực trạng, tình hình người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương để chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và phối hợp các cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Để các mô hình đi vào hoạt động thực chất, không hình thức và mang lại hiệu quả lâu dài, ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và kêu gọi toàn thể nhân dân huy động sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị; thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò tự quản, tự phòng, giữ vững “vùng xanh” an toàn. Bên cạnh đó, các tổ dân phố vận động từng hộ gia đình ký cam kết không có thành viên phạm tội và tệ nạn ma túy.
Mỗi người dân là một “tai mắt”, chủ động phát hiện, cung cấp tin báo tố giác tội phạm cho cơ quan chức năng; quyết tâm không để phát sinh người nghiện mới và triệt xóa tận gốc nguy cơ hình thành tụ điểm phức tạp. Ngoài ra, các đơn vị hiện thực hóa chính sách nhân văn nhằm chung tay giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.