Định hướng phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Lâm Đồng mới

Ngày 10/6, tại thành phố Đà Lạt, 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học về những định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng (mới) trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Dự Hội thảo, có lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông; các sở, ban ngành cùng các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, chiến lược hàng đầu của Việt Nam và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trên các lĩnh vực đã quan tâm đầu tư vào 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông...

Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ được mở rộng với quy mô lớn nhất so với các tỉnh trong cả nước với diện tích tự nhiên hơn 24.000 km2, với dân số khoảng 3,87 triệu người, quy mô GRDP đạt 320 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước, mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rất lớn (có rừng, có biển, có cửa khẩu, có cảng cạn và cảng biển; trở thành thủ phủ của 1 số cây công nghiệp, cây ăn trái và công nghiệp bô xít nhôm).

ndo_br_q.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đặc biệt - khi định hướng liên kết vùng và hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng-Đắk Nông-Bình Thuận.

Đây không chỉ là một chủ trương có tính đột phá trong tư duy phát triển lãnh thổ, mà còn là cơ hội vàng để hình thành một cực tăng trưởng mới, có quy mô đủ lớn, động lực đủ mạnh và tầm ảnh hưởng đủ sâu rộng, góp phần dẫn dắt xu thế kinh tế xanh và phát triển bền vững cho khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước.

ndo_br_x.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Hội thảo là diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những định hướng và giải pháp cụ thể nhằm đóng góp trí tuệ, đề xuất giải pháp phát triển tỉnh Lâm Đồng mới với mục tiêu: “Xây dựng và phát triển toàn diện tỉnh Lâm Đồng, lấy ổn định làm nền tảng để phát triển; lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030 tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập trung bình cao, phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước”.

ndo_br_d.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cùng với lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đã tập trung đánh giá, phân tích thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và đề xuất nhiều định hướng trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa-di sản-du lịch, quy hoạch, hạ tầng, khoa học-công nghệ...

Đây là những định hướng có cơ sở lý luận khoa học để địa phương tập trung nghiên cứu một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể triển khai trong thời gian tới để tỉnh Lâm Đồng mới sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông phát triển một cách nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.