Dấu ấn mùa hè tình nguyện của tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282

Sau hơn 3 tháng triển khai Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2026”, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân đã để lại nhiều dấu ấn bằng những phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282 tham gia xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)
Tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282 tham gia xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)

Được Quân chủng Phòng không-Không quân lựa chọn làm đơn vị điểm phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026, Đoàn cơ sở Trung đoàn 282 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được thủ trưởng Quân chủng ghi nhận, đánh giá cao.

Dấu ấn nổi bật nhất trong thời gian qua là việc gần 20 đoàn viên, thanh niên có tay nghề được huy động tham gia xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang (xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng). Giữa nắng gắt vùng cao, những người lính trẻ đã miệt mài vận chuyển vật liệu, trộn vữa, xây dựng từng hạng mục, góp phần bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Hạ sĩ Phạm Thanh Phong, pháo thủ, Đại đội 2, Tiểu đoàn 177 chia sẻ: “Tuy những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nhưng anh em luôn động viên, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, chúng tôi đã đặt quyết tâm cao, nỗ lực lớn để ngôi trường hoàn thành, kịp đón các em học sinh vào năm học mới”.

Không chỉ góp sức dựng xây trường học nơi vùng cao, tuổi trẻ Trung đoàn 282 còn hướng mạnh về địa bàn đóng quân bằng những việc làm gần dân, thiết thực và cụ thể.

ndo_br_img-3108.jpg
Tuổi trẻ Trung đoàn 282 tham gia vệ sinh 3km bãi biển Nguyễn Tất Thành cùng Đoàn khu dân cư Hòa Phú, phường Hòa Khánh. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)

Tại Tiểu đoàn 177, Liên chi đoàn phối hợp Đoàn khu dân cư Hòa Phú huy động 50 cán bộ, chiến sĩ và 40 đoàn viên, thanh niên tham gia tổng vệ sinh tại bãi biển Nguyễn Tất Thành và các tuyến đường trên địa bàn. Các lực lượng đã thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 177 đã tham gia dọn vệ sinh và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hòa Khánh. Những hoạt động ấy vừa làm đẹp địa bàn, vừa góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh.

ndo_br_img-9483.jpg
Tuổi trẻ Trung đoàn 282 dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường Hòa Khánh. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)

Tại Tiểu đoàn 180, tinh thần tình nguyện được nối dài qua chương trình “Đồng hành sắc áo quân nhân”, do Liên chi đoàn phối hợp Liên chi đoàn Khoa Sinh-Nông nghiệp-Môi trường, Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức.

Tuổi trẻ hai đơn vị đã cùng nhau tăng gia sản xuất, chăm sóc cây trồng, cải tạo cảnh quan, thu gom, phân loại rác thải; đồng thời giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đoàn, học tập, rèn luyện và bảo vệ môi trường. Qua đó, mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị, nhà trường và tuổi trẻ địa phương ngày càng gắn bó.

ndo_br_img-8597.jpg
Đoàn cơ sở phối hợp Liên chi đoàn Khoa Sinh-Nông nghiệp-Môi trường, Đại học Đà Nẵng thực hiện chương trình "Đồng hành sắc áo quân nhân" tại đơn vị. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)

Theo Trung tá Hồ Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 282: “Sau hơn 3 tháng triển khai, tuổi trẻ đơn vị đã tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền; làm sạch hơn 3km bãi biển cùng nhiều khu dân cư, tuyến đường, nghĩa trang liệt sĩ và kênh mương nội đồng. Gần 20 đoàn viên, thanh niên có tay nghề đã trực tiếp tham gia xây dựng trường học tại Tây Giang. Chúng tôi xác định, mỗi phần việc của tuổi trẻ phải thiết thực, hiệu quả và để lại những giá trị tốt đẹp trong lòng nhân dân”.

Đồng chí Lê Đoàn Bảo Nguyên, Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh chia sẻ: “Qua từng hoạt động phối hợp, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa tuổi trẻ đơn vị với địa phương. Những việc làm thiết thực không chỉ góp phần xây dựng môi trường sống sạch, đẹp mà còn vun đắp tình đoàn kết quân dân”.

Cùng với việc hướng về cộng đồng, tuổi trẻ Trung đoàn 282 còn lấy phong trào tình nguyện làm động lực xây dựng đơn vị. Các mô hình “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Kíp chiến đấu mẫu mực”, “Câu lạc bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ” được duy trì hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên tích cực chỉnh trang doanh trại, chăm sóc vườn hoa, xây dựng “Câu lạc bộ chiến sĩ xanh”; tận dụng rác thải nhựa, lốp xe cũ làm chậu hoa, vật dụng trang trí, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

ndo_br_img-5405.jpg
Các hoạt động đã góp phần gắn bó giữa tuổi trẻ đơn vị với địa phương. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)

Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 282 khẳng định: “Giá trị lớn nhất của mỗi hoạt động tình nguyện là sự trưởng thành của tuổi trẻ. Qua thực tiễn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thêm bản lĩnh, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Từ công trường xây dựng trường học ở Tây Giang đến những tuyến đường, bãi biển, khu dân cư trên địa bàn đóng quân, tuổi trẻ Trung đoàn 282 đã biến tinh thần tình nguyện thành những việc làm cụ thể, để lại dấu ấn bằng trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Mỗi phần việc không chỉ góp sức cho cộng đồng mà còn góp phần tôi luyện bản lĩnh, xây dựng phẩm chất người quân nhân, củng cố tình quân dân và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

ndo_br_img-3648.jpg
Chương trình "Đồng hành sắc áo quân nhân" tại đơn vị. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)

Kết thúc Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2026”, tập thể Đoàn cơ sở Trung đoàn 282 và Trung tá Hồ Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở, vinh dự được Ban Thanh niên Quân đội đề nghị Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần xung kích, trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ Trung đoàn 282.

Một mùa hè khép lại, nhưng những giá trị được tạo nên từ sức trẻ vẫn tiếp tục lan tỏa. Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Trung đoàn 282 đã góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng hình ảnh “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú”, đồng thời vun đắp niềm tin, tình cảm và sự gắn bó bền chặt giữa quân đội với nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk: Cá chết hàng loạt bất thường tại hồ Ea Trum

Những ngày gần đây, người dân ở buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk phát hiện cá chết hàng loạt và nổi trắng mặt hồ Ea Trum. Người dân đã báo lên Ban tự quản buôn và chính quyền xã, sau đó các ngành chức năng đã về lấy mẫu nước kiểm tra, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được thông báo kết quả khiến họ hết sức lo lắng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 5/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, mốc son khẳng định bước phát triển mới của trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành.

Công an phường Phan Thiết gắn bảng thông tin đường dây nóng khu vực dân cư. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng: Phường Phan Thiết xây dựng mô hình về an ninh trật tự

Ngày 5/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình: Giáo xứ không ma túy; Tổ dân phố không ma túy và Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, nhằm góp phần giữ vững phường bình yên, an toàn và phát triển kinh tế-xã hội.