Thủ tướng ký quyết định giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 về việc chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chấm dứt mọi hoạt động từ 1/6/2026.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chấm dứt mọi hoạt động từ 1/6/2026.

Theo Quyết định, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành việc chuyển giao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan cho các bộ, cơ quan và địa phương theo phương án giải thể kèm theo.

Đồng thời, Ban An toàn giao thông các địa phương cũng chấm dứt hoạt động; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quyết định nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trước đây do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đảm nhiệm, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và các văn bản liên quan, bảo đảm tính liên tục, hiệu quả trong công tác quản lý.

Bộ Công an được giao chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo chức năng được giao.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các chức danh liên quan theo quy định; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan này. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng báo cáo, đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong khi đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn xử lý kinh phí, tài chính, tài sản trong quá trình giải thể khi cần thiết, bảo đảm các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có trách nhiệm tổ chức rà soát, quyết toán, tất toán và bàn giao các nội dung về tài chính, tài sản, hồ sơ; đóng các tài khoản giao dịch; nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định; hoàn tất việc bàn giao cho các cơ quan tiếp nhận.

Đối với Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định giải thể; bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp; tổ chức bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản theo quy định, đồng thời phân công các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2026. Kể từ thời điểm này, Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 10/8: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Tin nổi bật ngày 10/8: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức nổi bật trong ngày 10/8.

Tăng cường cơ chế bảo vệ và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tăng cường cơ chế bảo vệ và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cho rằng người lao động là bên yếu thế trong quan hệ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có quy định rõ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp từ khâu tuyển chọn, chuẩn bị nguồn lao động đến hỗ trợ pháp lý, xử lý rủi ro và bảo vệ người lao động tại nước sở tại.

Du khách thích thú trải nghiệm vườn nho nhà anh Nguyễn Quang Trung tại xã Lương Sơn, Phú Thọ. (Ảnh: Hảo Thuỳ Anh)

Trải nghiệm ấn tượng vườn nho tại Lương Sơn (Phú Thọ)

Từ 200 gốc trồng thử nghiệm năm 2022, vườn nho mẫu đơn của anh Nguyễn Quang Trung tại tổ dân phố Tân Vinh, xã Lương Sơn (Phú Thọ) đã phát triển diện tích 5ha, cho sản lượng gần 10 tấn mỗi vụ. Những giàn nho trĩu quả mang lại giá trị kinh tế, vừa trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, mỗi năm đón khoảng hơn 1.000 lượt khách.

Lãnh đạo Quân khu 2 thăm, tặng quà, động viên các hộ gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Khẩn trương dựng nhà giúp dân vùng lũ

Đầu tháng 8, trên khu đất tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, 24 căn nhà mới dựng lần đầu tiên mở cửa. Tiếng bước chân của những người vừa đi qua cơn lũ dữ vang trên nền nhà mới.

Anh Đỗ Hà Cừ, nạn nhân da cam thế hệ thứ hai (ngồi giữa) chia sẻ tại Chương trình “Hành trình hy vọng” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Viết tiếp hành trình hy vọng từ nỗi đau da cam

Trong khu vườn nhỏ của gia đình cựu chiến binh Đỗ Đức Địu ở tỉnh Quảng Trị, có 12 ngôi mộ nằm cạnh nhau, được đánh số từ 1 đến 12. Đó là nơi yên nghỉ của 12 người con đã mất ngay khi vừa lọt lòng hoặc chỉ sống được vài năm ngắn ngủi, bởi di chứng chất độc da cam.

Các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị thủ tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Đắc Sơn)

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Với 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó phần lớn là các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xương cốt có thể không còn khả năng lấy mẫu, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN trong tháng 8, tháng 9, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Tin nổi bật ngày 9/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Tin nổi bật ngày 9/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane; Các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn năm 2026... là một số tin tức nổi bật ngày 9/8.