Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2025 sẽ có livestream giải đề ngay sau khi thi

Tiếp nối thông điệp "Mùa thi hạnh phúc" của những năm trở lại đây, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2025 sẽ tích hợp thêm một số hoạt động để thí sinh cả nước có trải nghiệm "thi cử nhẹ nhàng". Trong đó, đáng chú ý có việc chuyển đổi số toàn diện nền tảng hỗ trợ trực tuyến, tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo, chatbot thông minh, kho tài liệu luyện thi, hướng nghiệp và tư vấn tâm lý.
Lực lượng tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thí sinh đến phòng thi an toàn.
Lực lượng tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thí sinh đến phòng thi an toàn.

Theo kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2025 sẽ tập trung vào các nội dung chính: Chiến dịch truyền thông phát động; website "Tiếp sức mùa thi" năm 2025; tổ chức chuỗi hoạt động "Tiếp sức tinh thần"; chuỗi talkshow tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp trực tuyến.

Đồng hành với chương trình năm nay, có không ít đại sứ truyền thông là những chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, người có sức ảnh hưởng trong giới trẻ. Tiêu biểu, có thể kể đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội); Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024; MC Trần Khánh Vy; các hoa hậu Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc...

Những gương mặt đại diện cùng tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng.

Những gương mặt đại diện cùng tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng.

Đáng chú ý, Ban tổ chức chương trình sẽ triển khai một chiến dịch truyền thông đặc biệt với tên gọi "Gen Z đi thi" trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau với các nội dung liên quan đến những thông tin về đổi mới chương trình học, đề thi trung học phổ thông, clip phản ánh trực tiếp không khí ngày thi đầu tiên, livestream giải đề sau khi kết thúc thi 30 phút...

Bên cạnh đó, có thể kể đến chiến dịch truyền thông "Mùa thi hạnh phúc" nhằm hỗ trợ "sĩ tử" có kỳ thi an toàn, thuận lợi, đồng thời tạo môi trường tích cực, động viên tinh thần, giảm áp lực.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chiến dịch này, Ban tổ chức sẽ thành lập các kênh truyền thông chính thức trên mạng xã hội nhằm tiếp cận thí sinh theo cách gần gũi, hiệu quả hơn.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đến thăm, trao quà tặng các đội hình "Tiếp sức mùa thi".

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đến thăm, trao quà tặng các đội hình "Tiếp sức mùa thi".

Sau khi các kỳ thi khép lại, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2025 sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trẻ thông qua chuỗi hoạt động "Chào tân sinh viên"; trao học bổng "Tiếp sức đến trường", "Nghị lực mùa thi" tặng tân sinh viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo, đại diện tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các nhà trường với học sinh, sinh viên, cũng như các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa học sinh, sinh viên các khóa.

Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chương trình cũng sẽ được đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo vào trang web chính thức "Tiếp sức mùa thi"; triển khai kho tài liệu luyện thi, hướng nghiệp và tư vấn tâm lý thông minh; tổ chức không gian trò chuyện trực tuyến với thủ khoa các khối và tổng đài trực tư vấn tâm lý 24/7; phối hợp cơ sở Hội Sinh viên Việt Nam ở 15 nước xây dựng cẩm nang du học; cung cấp gần 500 bộ đề thi thử dựa trên cấu trúc đề mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" là hoạt động ý nghĩa trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức. Năm nay, chương trình đã bước sang lần thứ 24 triển khai trên phạm vi cả nước.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.