Ấn tượng chương trình Tiếp sức mùa thi

Đẩy mạnh các kênh hỗ trợ trực tuyến từ sớm, bổ sung chương trình đồng hành cùng thí sinh khó khăn, đa dạng hoạt động kết nối… là ba điểm mới nổi bật của chương trình Tiếp sức mùa thi tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay.
Tại mỗi điểm thi, các tình nguyện viên luôn truyền năng lượng tích cực đến thí sinh.
Tại mỗi điểm thi, các tình nguyện viên luôn truyền năng lượng tích cực đến thí sinh.

Khi các thí sinh tại điểm thi Trường trung học phổ thông Dương Văn Thì (thành phố Thủ Đức) hoàn thành môn cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Nguyễn Uyên Nhi (Phó đội trưởng Đội Vật phẩm thuộc Trung tâm Hỗ trợ học sinh-sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các tình nguyện viên khẩn trương hoàn tất những phần việc còn lại của giai đoạn quan trọng này.

Năm nay, chương trình được chia làm ba giai đoạn rải đều từ trước, trong và sau kỳ thi để hỗ trợ tốt nhất các thí sinh từ khâu ôn tập, ổn định tâm lý đến thi cử, thực hiện các thủ tục nhập học khi trúng tuyển. Đồng hành chương trình Tiếp sức mùa thi suốt bốn năm nay, Uyên Nhi "thuộc nằm lòng" các phần việc của tình nguyện viên cho từng giai đoạn. Tuy nhiệm vụ chính là hỗ trợ vật phẩm cho các điểm thi nhưng Uyên Nhi luôn tranh thủ thời gian để làm nhiều vị trí nhất có thể.

Từng nhận sự giúp đỡ nhiệt tình từ các tình nguyện viên của chương trình khi bỡ ngỡ bước vào kỳ thi lớn, nữ sinh viên năm cuối Trường đại học Văn Lang cho biết: Thí sinh nào cũng cần được quan tâm, động viên. Trước khi kỳ thi diễn ra, Uyên Nhi năng nổ tham gia các hoạt động hỗ trợ trực tuyến. Suốt mấy ngày thi, xong phần việc tại trung tâm, Uyên Nhi liền đến tiếp sức cho các điểm trực thiếu nhân sự.

"Có một số điểm thi phát sinh tình huống cho nên cần thêm tình nguyện viên, em sẽ liên hệ và chủ động đến chia bớt phần việc với các bạn. Phần việc chính đã nhiều, thêm phần hỗ trợ đồng đội và di chuyển xa, em khá mệt nhưng bù lại rất vui. Tại các điểm thi, chúng em không chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thông tin và tặng vật phẩm cho thí sinh mà còn dành rất nhiều lời chúc, lời động viên với mong muốn các bạn thi thật tốt", Uyên Nhi vui vẻ cho hay.

Sau hai lần đăng ký không thành, năm nay, Trần Minh Tuệ (sinh viên Trường đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cảm thấy rất hạnh phúc khi trở thành "tân binh" của chương trình Tiếp sức mùa thi. Cũng như các tình nguyện viên khác, tại điểm thi, Tuệ dành toàn bộ thời gian cho hoạt động tư vấn, hỗ trợ thí sinh, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp, phát tặng các vật phẩm thiết yếu. Hiểu rõ tâm lý của thí sinh, Tuệ luôn động viên tinh thần các em kèm nụ cười tươi. Sự thân thiện và nhiệt tình của các tình nguyện viên như Tuệ đã góp phần giảm bớt áp lực tâm lý cho các sĩ tử trước mỗi buổi thi.

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Các hoạt động hỗ trợ trước kỳ thi (từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024), các hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi (từ ngày 26/6 đến ngày 29/6/2024) và các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi (từ tháng 7/2024 đến tháng 8/2024).

Hai tháng trước kỳ thi, Trung tâm Hỗ trợ học sinh-sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức 84 chương trình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho hơn 45 nghìn học sinh tại các trường trung học phổ thông trên thành phố và các tỉnh. Chương trình phát hành 50 nghìn cẩm nang hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng dành tặng học sinh lớp 12. Cùng với đó là các buổi trò chuyện, tư vấn trực tuyến và các tuyến bài đăng trên các mạng xã hội về tư vấn tâm lý, sức khỏe mùa thi. Chương trình còn tổ chức các khóa ôn thi trực tuyến miễn phí và cung cấp các thông tin cần thiết cho đông đảo thí sinh.

Trang Fanpage của chương trình Tiếp sức mùa thi Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 5 đến nay đã tiếp cận hơn 5 triệu lượt tương tác. Trong đó, có hơn 500 nghìn lượt tương tác, chia sẻ với đa dạng nội dung triển khai đăng ký, đến các thử thách hoạt động trực tuyến, các nội dung chia sẻ kinh nghiệm đi thi, các nội dung tư vấn tâm lý, sức khỏe mùa thi...

Bên cạnh hoạt động tư vấn, hướng dẫn ôn thi, cung cấp thông tin hữu ích, thông qua các nền tảng mạng xã hội, chương trình còn tổ chức nhiều sân chơi sinh động nhằm giảm bớt căng thẳng trước kỳ thi. Từ kênh kết nối này, hàng nghìn lời chúc, lời nhắn nhủ đã được gửi gắm theo nhiều hình thức khác nhau, giúp các thí sinh cảm thấy an tâm hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng. Kinh nghiệm thi cử, học tập, chuẩn bị hành trang vào đại học cũng được chia sẻ thông qua những kênh tương tác hiệu quả này.

Năm nay, từ hơn 43 nghìn đơn đăng ký tham gia chương trình, ban tổ chức đã xét chọn khoảng 7.000 sinh viên tham gia hỗ trợ trực tiếp tại 162 điểm thi trên toàn thành phố, bổ sung lực lượng cho các hoạt động tương tác trên không gian mạng với mục tiêu có 37 nghìn lượt sinh viên tình nguyện trực tiếp và trực tuyến.

Đặc biệt, năm nay, ngoài các nhóm tình nguyện viên được phân công cụ thể, chương trình đã nhận được sự tham gia tiếp sức từ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đến thí sinh như văn nghệ sĩ, các du học sinh, các doanh nhân thành đạt… Nhận lời chúc và các món quà dễ thương từ người nổi tiếng ngay tại điểm thi, nhiều thí sinh vừa bất ngờ, vừa thể hiện sự thích thú.

Ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh-sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban tổ chức cho biết: Năm nay, lần đầu chương trình triển khai hoạt động thu máy tính cũ, đổi máy tính Flexio mới nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh khó khăn thuận tiện hơn trong kỳ thi tốt nghiệp. Trung tâm còn triển khai học bổng "Nghị lực mùa thi" với mục tiêu giới thiệu các hoàn cảnh thí sinh đặc biệt khó khăn, mời gọi sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Sau kỳ thi, các hoạt động hỗ trợ thí sinh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trên nền tảng internet cho đến thời điểm bắt đầu năm học mới.

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Chung cư Thanh Đa nhìn từ trên cao. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực cải tạo chung cư cũ

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, xuống cấp. Đây là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, góp phần chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến kết nối dòng vốn chất lượng cao. (Ảnh: Tùng Anh)

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế điểm đến dòng vốn chất lượng cao

Với quy mô kinh tế hàng đầu cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển dịch mô hình tăng trưởng. Việc tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và hoàn thiện Trung tâm tài chính quốc tế tạo sức hút mạnh mẽ các tập đoàn công nghệ cùng các định chế tài chính toàn cầu.

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn sở hữu một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Trong bối cảnh mới, tái cấu trúc khu vực dịch vụ, nâng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao đang mở ra một hướng đi quan trọng để Thành phố gia tăng năng lực cạnh tranh khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu và người dân đến tham quan, tìm hiểu các giải pháp công nghệ được trưng bày tại ngày hội (Ảnh: CTV)

Gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số

Gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số cho người dân là yêu cầu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Thông qua trang bị kỹ năng công nghệ, người dân có thể chủ động thích ứng với môi trường số, góp phần đưa chuyển đổi số vào thực chất, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả các hoạt động kinh tế-xã hội.