Chuẩn hóa chế độ làm việc của giáo viên mầm non

Những quy định mới về định mức giờ dạy và chế độ làm việc được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho giáo viên, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Những quy định mới về định mức giờ dạy và chế độ làm việc được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho giáo viên, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Sau hơn 10 năm áp dụng Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, chế độ làm việc của giáo viên mầm non chính thức được điều chỉnh với nhiều điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT. Những quy định từ định mức giờ dạy, chế độ giảm giờ cho giáo viên và yêu cầu cán bộ quản lý phải trực tiếp đứng lớp, được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa môi trường nghề nghiệp và nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học đầu đời.

Chuẩn hóa định mức giờ dạy

Trong nhiều năm, khối lượng công việc của giáo viên mầm non luôn được nhắc tới như một áp lực lớn của nghề. Công việc của họ không chỉ gói gọn trong giờ dạy. Chăm sóc trẻ, chuẩn bị đồ dùng học tập, xây dựng kế hoạch giáo dục, phối hợp phụ huynh, hoàn thiện hồ sơ chuyên môn… tất cả đều đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Thông tư mới đã đưa ra quy định rõ ràng hơn về định mức giờ dạy.

Theo đó, giáo viên dạy hai buổi mỗi ngày có định mức 5 giờ 30 phút/ngày, còn giáo viên dạy một buổi/ngày có định mức 4 giờ/ngày. Việc xác định cụ thể định mức giờ dạy theo ngày được xem là bước điều chỉnh nhằm chuẩn hóa khối lượng công việc của giáo viên mầm non, tránh tình trạng áp dụng không đồng đều giữa các cơ sở giáo dục.

Một điểm mới đáng chú ý là quy định hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng phải trực tiếp tham gia giảng dạy. Cụ thể, hiệu trưởng phải đảm nhiệm định mức 2 giờ dạy mỗi tuần, còn phó hiệu trưởng là 4 giờ.

Trước đây, việc cán bộ quản lý tham gia đứng lớp chưa được thực hiện đồng đều tại các địa phương. Không ít hiệu trưởng chủ yếu tập trung vào công tác quản lý, ít có điều kiện trực tiếp tham gia hoạt động giáo dục. Cô Lò Mai Dương, giáo viên Điểm trường Hô Hài 1, Trường mầm non Chà Cang, xã Mường Chà (tỉnh Điện Biên) chia sẻ: “Khi hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trực tiếp đứng lớp, họ sẽ hiểu rõ hơn những khó khăn trong tổ chức hoạt động giáo dục. Điều đó cũng khiến giáo viên cảm thấy công việc của mình được chia sẻ”.

Những quy định từ định mức giờ dạy, chế độ giảm giờ cho giáo viên và yêu cầu cán bộ quản lý phải trực tiếp đứng lớp, được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa môi trường nghề nghiệp và nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học đầu đời.

Ở góc độ quản lý, nhiều ý kiến cho rằng quy định này giúp cán bộ quản lý nắm sát thực tiễn lớp học, từ đó chỉ đạo chuyên môn hiệu quả hơn. Tuy vậy, việc triển khai trong thực tế cũng có thể phát sinh những vướng mắc. Lịch công việc của hiệu trưởng thường dày đặc với các cuộc họp chuyên môn, làm việc với địa phương hoặc những chỉ đạo đột xuất từ cấp trên.

Chia sẻ về điều này, cô Nguyễn Thị Hân, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Phù Chẩn (tỉnh Bắc Ninh) nêu ý kiến: “Nếu tiết dạy của hiệu trưởng được xếp cố định trong thời khóa biểu, đôi khi sẽ trùng với các cuộc họp đột xuất. Khi đó nhà trường phải sắp xếp linh hoạt để không ảnh hưởng hoạt động của lớp”.

Theo nhiều nhà quản lý giáo dục, quy định cán bộ quản lý tham gia giảng dạy là cần thiết, nhưng việc tổ chức thời khóa biểu cần có độ linh hoạt nhất định để phù hợp đặc thù công việc quản lý.

Giảm giờ cho giáo viên kiêm nhiệm

Một điểm mới khác của thông tư đang thu hút sự quan tâm của đội ngũ giáo viên là việc mở rộng các trường hợp được giảm định mức giờ dạy. Theo đó, giáo viên kiêm nhiệm các nhiệm vụ như tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; bí thư đoàn thanh niên; phụ trách văn thư, thư viện hoặc hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật đều được xem xét giảm giờ giảng dạy. Đồng thời, thông tư quy định mỗi giáo viên không được kiêm nhiệm quá hai nhiệm vụ, nhằm hạn chế tình trạng phải gánh quá nhiều công việc ngoài giảng dạy.

Trước đây, nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm chưa gắn với chế độ giảm giờ dạy cụ thể. Không ít giáo viên vừa đảm nhiệm chuyên môn, vừa phụ trách thêm các công việc khác nhưng khối lượng giờ giảng vẫn giữ nguyên. Cô Đàm Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Mạc, phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Ngoài giờ lên lớp, giáo viên mầm non còn rất nhiều việc phải làm, từ chuẩn bị đồ dùng dạy học đến hoàn thiện hồ sơ chuyên môn. Việc quy định giảm giờ cho các nhiệm vụ kiêm nhiệm là hợp lý, giúp giáo viên có thêm thời gian tập trung cho chuyên môn”.

Ở góc độ nghiên cứu, các chuyên gia giáo dục cho rằng, việc xác định định mức giờ dạy và chế độ giảm giờ cho giáo viên kiêm nhiệm là bước tiến trong quản lý lao động nhà giáo. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị Lâm, Hiệu trưởng Trường Khoa học Phát triển trẻ thơ nhận định: “Giáo viên mầm non chịu áp lực công việc lớn vì vừa giảng dạy vừa chăm sóc trẻ. Khi định mức công việc được quy định rõ ràng, việc phân bổ nhiệm vụ sẽ hợp lý và minh bạch hơn”.

Chính sách nhân văn với giáo viên

Bên cạnh việc điều chỉnh định mức giờ dạy, thông tư mới cũng bổ sung một số quy định mang tính nhân văn đối với giáo viên mầm non. Theo đó, giáo viên nữ có con dưới 12 tháng tuổi được giảm 5 giờ dạy mỗi tuần; giáo viên trong thời gian tập sự cũng được giảm năm giờ để có thêm thời gian làm quen với môi trường làm việc và hoàn thiện kỹ năng nghề. Đáng chú ý, giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật hòa nhập được giảm 30 phút mỗi ngày - một sự ghi nhận đối với khối lượng công việc đặc thù khi họ phải dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho những trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Giáo viên mầm non chịu áp lực công việc lớn vì vừa giảng dạy vừa chăm sóc trẻ. Khi định mức công việc được quy định rõ ràng, việc phân bổ nhiệm vụ sẽ hợp lý và minh bạch hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị Lâm,

Hiệu trưởng Trường Khoa học Phát triển trẻ thơ

Cô Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non Đại Đồng (tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Dạy lớp có trẻ hòa nhập đòi hỏi giáo viên đầu tư nhiều thời gian hơn trong việc chuẩn bị hoạt động phù hợp. Việc giảm giờ dạy giúp giáo viên có thêm điều kiện và động lực để chăm sóc, hỗ trợ các em tốt hơn”. Ở góc độ quản lý, cô Phương cho rằng, những điều chỉnh trong thông tư không chỉ nhằm chuẩn hóa chế độ làm việc mà còn góp phần cải thiện môi trường nghề nghiệp cho giáo viên mầm non. “Hoàn thiện các quy định về chế độ làm việc là bước cần thiết để giáo viên yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với nghề”, cô nói.

Những điều chỉnh trong thông tư về chế độ làm việc của giáo viên mầm non cho thấy nỗ lực của ngành giáo dục trong việc hoàn thiện khung chính sách đối với đội ngũ nhà giáo ở bậc học đầu đời. Khi định mức công việc được quy định rõ ràng hơn và các trường hợp đặc thù được quan tâm đầy đủ hơn, môi trường nghề nghiệp của giáo viên mầm non cũng có thêm điều kiện để ổn định và phát triển. Tuy vậy, để các quy định mới đi vào thực tế một cách hiệu quả, nhiều ý kiến cho rằng, quá trình triển khai cần được thực hiện linh hoạt, phù hợp điều kiện của từng cơ sở giáo dục. Chỉ khi chính sách được vận hành hài hòa với thực tiễn, những kỳ vọng đặt ra từ các quy định mới mới có thể thật sự phát huy hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.

Học sinh Trường nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Triển khai thí điểm nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân tại 9 trường học ở các xã biên giới

Ban tổ chức Hội thảo khởi động, giới thiệu sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” tổ chức ngày 1/10 tại Điện Biên đã thống nhất chọn 9 trường tại Điện Biên thực hiện thí điểm.

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Hà Nội, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam trực tiếp gặp gỡ đại diện 39 cơ sở và tổ chức giáo dục Nhật Bản, tìm hiểu chương trình đào tạo, học bổng và những thông tin cần thiết cho hành trình học tập tại Nhật Bản.

Lãnh đạo xã Vĩnh Linh trao quyết định thành lập các trường học. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong sắp xếp mạng lưới trường học ở Vĩnh Linh

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tổ chức lại mạng lưới trường, lớp đặt ra những bài toán mới đối với xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Địa bàn rộng, một số cơ sở duy trì nhiều điểm trường trong khi quy mô học sinh không lớn, khiến nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản lý còn phân tán.

Ảnh: LONG THÀNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.