Cô giáo mầm non ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy

Cô giáo Phạm Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non A (phường Cửa Nam, Hà Nội) đã đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài giảng để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo ra những thay đổi tích cực trong cách tiếp cận bài học của trẻ.

Nhà giáo Phạm Thu Thủy nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.
Nhà giáo Phạm Thu Thủy nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.

Là nhà giáo tâm huyết với 30 năm kinh nghiệm, cô Thủy luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục.

Dưới sự chỉ đạo của cô, nhà trường đã không ngừng đổi mới và sáng tạo trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ. Bên cạnh việc tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cùng với tập thể nhà trường, cô Thủy có hàng chục sáng kiến kinh nghiệm như: xây dựng và tạo ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho trẻ mẫu giáo lớn; chỉ đạo giáo viên lớp mẫu giáo lớn tổ chức các hoạt động cho trẻ đi tham quan thực tế theo chủ đề; các biện pháp phát huy tính tích cực, nhận thức thông qua trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo...

Phần lớn các đề tài khi cô lựa chọn đều tập trung vào việc giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ, giúp trẻ tìm hiểu thế giới chung quanh để các em hào hứng hơn khi học tập, trải nghiệm và phát triển nhận thức.

Trong thời gian qua, cô Thủy có nhiều sáng kiến khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài giảng để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo ra những thay đổi tích cực trong cách tiếp cận bài học của giáo viên và trẻ.

co-thuy-2.jpg
Cô hiệu trưởng Phạm Thu Thủy (thứ ba từ trái sang) cùng các cô trò trong giờ học ngoài trời.

Nhà trường đã sử dụng trợ lý ảo AI như Google Assistant, ChatGPT, Alexa, Siri… để hỗ trợ trẻ luyện tập kỹ năng giao tiếp và phát triển ngôn ngữ. Công nghệ này đóng vai trò như một người bạn ảo, giúp trẻ học cách đặt câu hỏi, phản hồi, rèn luyện phát âm và mở rộng vốn từ một cách tự nhiên và thú vị.

Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói để hỗ trợ trẻ học phát âm và đánh vần. Việc phát âm đúng giúp trẻ giao tiếp hiệu quả, còn kỹ năng đánh vần giúp trẻ làm quen với việc học chữ và chuẩn bị tốt cho việc đọc, viết sau này. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng phát âm chuẩn, một số trẻ có thể gặp khó khăn với những âm khó hoặc chưa tự tin khi nói. Bên cạnh đó, giáo viên không thể luôn theo dõi và sửa lỗi phát âm cho từng trẻ trong lớp học đông.

Công nghệ nhận diện giọng nói AI có thể trở thành một công cụ hữu ích giúp trẻ luyện phát âm một cách tự nhiên. AI có thể lắng nghe, phân tích cách phát âm của trẻ và đưa ra phản hồi tức thì, giúp trẻ sửa lỗi phát âm và nâng cao khả năng nói.

Cô Thủy còn áp dụng AI để đánh giá sự tiến bộ của trẻ. Trước đây, giáo viên thường quan sát, ghi chép hoặc sử dụng các bài kiểm tra đơn giản để đánh giá trẻ. Tuy nhiên, phương pháp này có thể mang tính chủ quan và chưa phản ánh đầy đủ sự tiến bộ của trẻ. Vì vậy, AI có thể hỗ trợ đánh giá sự phát triển của trẻ thông qua các công cụ tự động như nhận diện giọng nói, phân tích nét vẽ, đánh giá khả năng tư duy logic, đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó giúp giáo viên có dữ liệu chính xác hơn để điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy trẻ đã mang lại những hiệu quả rõ rệt trong quá trình dạy và học. Sau khi áp dụng các biện pháp được đề xuất, cả giáo viên và trẻ đều có những thay đổi tích cực trong cách tiếp cận bài học, giúp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

co-thuy-3.jpg
Bữa ăn phụ của các con cũng được sự quan tâm trực tiếp từ cô Thủy.

“Để có thành quả như ngày hôm nay, tôi đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thân thiện, an toàn và hạnh phúc; đội ngũ giáo viên ngày càng vững vàng về chuyên môn, sáng tạo trong giảng dạy, đoàn kết trong mọi phong trào thi đua”, cô giáo Phạm Thu Thủy chia sẻ.

Bằng sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu không ngừng, nhiều năm liên tục cô luôn nhận được sự tin tưởng của học sinh, phụ huynh và xã hội; sự ghi nhận, đánh giá cao của cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Tháng 11/2025, cô Phạm Thu Thủy vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân cô Thủy, mà còn là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh Trường mầm non A. Thành tích ấy là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ để mỗi thành viên trong nhà trường tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Người dân làm thủ tục hành chính tại điểm phục vụ hành chính công phường Tây Hồ.

Khẳng định hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp

(Tiếp theo và hết) (★)

Bên cạnh những kết quả đạt được, các xã, phường tại Hà Nội cũng còn một số hạn chế, khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để các địa phương chủ động hoạt động hơn.

Dự án hầm chui nút giao Giải Phóng-Kim Đồng cơ bản hoàn thành.

Sớm đưa dự án đường vành đai 2,5 về đích

Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, “nút thắt” về mặt bằng cuối cùng tại dự án đường vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng-Quốc lộ 1A vừa được tháo gỡ, tạo tiền đề quan trọng, đẩy nhanh thi công, đưa công trình về đích trong quý I năm 2026.

Biểu dương 10 chi hội phụ nữ tiêu biểu

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 6256/ QĐ-UBND về việc khen thưởng 10 Chi hội Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, có nhiều thành tích trong các lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô năm 2025.

Chủ động triển khai các hoạt động đón Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là Tết đầu tiên chính quyền địa phương hai cấp triển khai công tác phục vụ Tết. Các hoạt động đón Tết được thành phố Hà Nội thực hiện sớm hơn, kéo dài hơn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

Khách quốc tế tìm hiểu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Festival Thăng Long-Hà Nội.

Gỡ điểm nghẽn để đón khách quốc tế

Năm 2025, ước tính thành phố Hà Nội đón hơn 7,82 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,76% so với năm 2024. Đây là con số cao kỷ lục trong những năm gần đây, song trên thực tế, Hà Nội vẫn còn nhiều dư địa để thu hút thêm khách quốc tế.

Giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội đến người tiêu dùng.

Định hướng mới cho sản phẩm công nghiệp chủ lực

Xác định việc phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực có vai trò và đóng góp quan trọng cho công nghiệp Thủ đô, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng những định hướng mới cho lĩnh vực này trong giai đoạn 2026-2030.

Xây dựng xã, phường không ma túy

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6664/ UBND-KGVX ngày 17/12/2025 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hà Nội chi 574 tỷ đồng tặng hơn 1,1 triệu suất quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 15/12/2025 về tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, hộ nghèo; hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi thi công Dự án đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A. (Ảnh: THÙY LINH)

Hà Nội: Gỡ “nút thắt” trong thi công Dự án đường Vành đai 2,5

Những ngày qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã triển khai công tác cưỡng chế giải tỏa một số công trình nằm trong phạm vi thi công Dự án đường Vành đai 2,5. Động thái này thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm vì lợi ích chung của cộng đồng.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hướng tới hiện thực hóa giấc mơ về một Thủ đô phát triển hài hòa, xứng tầm vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Trong ảnh: Một góc khu vực sông Hồng. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Hiện thực hóa giấc mơ thành phố bên sông Hồng

Thành phố Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để hiện thực hóa khát vọng phát triển đô thị hai bên sông Hồng, đưa “dòng sông mẹ” trở thành trục trung tâm của không gian đô thị Thủ đô.

Nét độc đáo của điệu múa con đĩ đánh bồng ở Triều Khúc (xã Thanh Liệt).

Xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tài nguyên, các tour, tuyến, sản phẩm du lịch của các xã, phường ở Hà Nội cũng có thay đổi. Do đó, các địa phương đang khẩn trương rà soát, xây dựng lại sản phẩm, đẩy mạnh liên kết tour, tuyến để phù hợp với bối cảnh mới.

Quy hoạch với tầm nhìn 100 năm sẽ giúp Hà Nội kết nối, khai thác hệ thống hạ tầng một cách hiệu quả. (Trong ảnh: Phối cảnh cầu Tứ Liên)

Khai thác không gian phát triển với tầm nhìn trăm năm

Việc Thành ủy Hà Nội công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch chung đến 2045, tầm nhìn 2065 cho thấy hành động khẩn trương, quyết liệt trong công tác quy hoạch của thành phố.

Người dân mua sắm hàng Tết tại siêu thị GO! Thăng Long.

Chủ động hàng hóa cho thị trường cuối năm

Nhu cầu tiêu dùng vào những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ tăng cao. Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng và bình ổn thị trường, yêu cầu hệ thống phân phối và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động dự trữ, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 29.

Hà Nội khởi động hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng”

Tại phiên làm việc sáng 14/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.