Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.
Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Áp lực chi phí gia tăng đối với các ngành vận tải

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới biến động mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên chi phí vận hành của nhiều lĩnh vực vận tải then chốt.

Trong lĩnh vực hàng không, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí khai thác của các hãng bay. Việc một số quốc gia tại khu vực Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh lộ trình bay, kéo theo phát sinh phí bay hành lang và phụ phí bảo hiểm. Dự báo trong tháng 3, giá nhiên liệu bay Jet A-1 có thể duy trì ở mức cao, khoảng 170 USD/thùng, khiến chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng thêm từ 50-60%.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-39.png
Vận tải đường thủy chịu tác động lớn trước biến động tăng chi phí nhiên liệu.

Lĩnh vực hàng hải và vận tải đường thủy cũng chịu tác động đáng kể khi chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30-40% cơ cấu giá thành. Đối với các tuyến vận tải biển quốc tế phải đi vòng qua khu vực chiến sự, thời gian hành trình có thể kéo dài thêm từ 14-20 ngày, kéo theo phụ phí rủi ro chiến tranh tăng từ 2.000 đến 4.000 USD mỗi container. Đáng chú ý, giá dịch vụ vận tải trên một số tuyến đi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Mỹ và Liên minh châu Âu đã ghi nhận mức tăng từ 2-3 lần so với trước.

Trong khi đó, vận tải đường bộ cũng chịu sức ép lớn từ biến động giá xăng dầu. Nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng cước phí nhằm bù đắp chi phí logistics gia tăng. Nhóm địa phương có mức tăng giá mạnh, hơn 30%, tập trung tại bảy tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Tuyên Quang…, trong đó Ninh Bình ghi nhận mức tăng tới 50%. Tuy nhiên, tại Thành phố Hồ Chí Minh, loại hình taxi điện hiện chiếm khoảng 83% thị phần lại có xu hướng giảm 10% giá cước nhằm hỗ trợ người dân.

Đối với vận tải đường sắt, từ ngày 8/3, giá cước vận chuyển hàng hóa đã được điều chỉnh tăng khoảng 15% và giá vé hành khách tăng khoảng 10%. Trong khi đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng chịu ảnh hưởng trực tiếp ít hơn do chi phí nhiên liệu chỉ chiếm khoảng 3-5% tổng chi phí và hiện vẫn nằm trong mức dự phòng của các dự toán công trình.

Triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định thị trường

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, cho biết: Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu và bình ổn giá thị trường.

ndo_br_55c4fa0d33b8bce6e5a9.jpg
Nhiên liệu vận hành máy móc cho các công trình thi công xây dựng hạ tầng giao thông và nhà đã tăng nhanh trong thời gian vừa qua đã khiến chủ đầu tư và nhà thầu phát sinh kinh phí so với dự toán ban đầu.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách theo Nghị quyết 36/NQ-CP, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế làm việc cấp cao với các đối tác như Thái Lan và Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam ký kết và thực hiện các hợp đồng nhập khẩu nhiên liệu bay Jet A-1.

Về chính sách tài chính, Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; đồng thời xem xét giảm 50% phí cất, hạ cánh, phí điều hành bay và miễn, giảm lệ phí ra vào cảng, bến thủy. Ngân hàng Nhà nước được đề nghị có chính sách hỗ trợ tín dụng, tăng hạn mức bảo lãnh L/C đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo các nhà máy lọc dầu và doanh nghiệp đầu mối ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị chủ lực trong lĩnh vực vận tải và xây dựng khi nguồn cung gặp khó khăn. Bộ Ngoại giao phối hợp hỗ trợ thuyền viên, tàu biển Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, đồng thời làm việc với các cơ quan quản lý hàng không quốc tế nhằm duy trì các “slot bay lịch sử” cho các hãng hàng không trong nước.

Về phía mình, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải của doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường để nâng cao khả năng thích ứng bền vững.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm vận động người dân chia sẻ khó khăn với ngành vận tải, trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Hạ tầng chiến lược và kết nối vùng: “Đòn bẩy” thu hút FDI vào tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có đầy đủ lợi thế để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới. Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt giữa các địa phương và quốc gia, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi thuế hay chi phí lao động thấp. Yếu tố hạ tầng chiến lược và năng lực kết nối vùng đang trở thành “đòn bẩy” quyết định.

Toàn cảnh hội nghị.

Doanh nghiệp tư nhân chủ động nghiên cứu Nghị quyết Trung ương để nắm bắt cơ hội phát triển

Nhằm cập nhật kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân, một số doanh nghiệp đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương. Từ đó, doanh nghiệp định hướng lại chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo.

Bám sát thực tiễn để hoàn thiện các quy định quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiệu lực, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế. Nội dung được nêu tại hội thảo do Bộ Tài chính tổ chức, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường quản lý tài chính Công tại Việt Nam”, nhằm tổng hợp ý kiến góp ý trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Công nghệ góp phần nâng cao chuỗi giá trị 1 triệu ha lúa phát thải thấp.

Công nghệ góp phần nâng cao chuỗi giá trị 1 triệu ha lúa phát thải thấp

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam tổ chức trình diễn công nghệ phát triển chuỗi giá trị lúa gạo tại xã Vĩnh Thạnh.

Chế biến sản phẩm từ yến ở An Giang.

An Giang hướng tới tăng trưởng kinh tế trên 10,7% năm 2026

Sự khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm 2026, cùng tinh thần đổi mới của hệ thống chính trị, An Giang đang quyết tâm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,71% trở lên. Tỉnh không chỉ hướng tới việc hoàn thành kế hoạch năm mà còn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho các sự kiện tầm cỡ quốc tế.